Zimbabue phát hành tiền giấy mệnh giá 100 nghìn tỷ đôla

Theo báo cáo mới nhất, lạm phát của nước này vượt con số 230 triệu phần trăm và đang chạm ngưỡng hàng tỷ.

Ngân hàng trung ương Zimbabue sắp phát hành loại tiền giấy mệnh giá 100 nghìn tỷ đôla trong nỗ lực giảm lạm phát.

Zimbabue là một trong những nước có mức lạm phát cao nhất thế giới. Ngoài vấn đề siêu lạm phát, người dân Zimbabue còn phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp hàng loạt, nghèo đói, dịch tả hoành hành.

Trước việc giá cả không ngừng leo thang, trong thời gian qua, Ngân hàng Trung ương Zimbabue in một loạt tiền giấy mới mệnh giá 10, 20, 50 và 100 nghìn tỷ đôla. Riêng năm 2008, Ngân hàng trung ương đưa vào lưu thông khoảng 30 loại tiền giấy mới và các loại tiền này đều nhanh chóng mất giá trị.

Trong một diễn biến khác liên quan tới tình hình nước này, thứ 2 tới, Tổng thống Nam Phi Kgalema Motlanthe dẫn đầu một phái đoàn tới Zimbabue trong nỗ lực khôi phục thoả thuận chia sẻ quyền lực giữa Tổng thống Zimbabue Robert Mugabe và Thủ lĩnh phe đối lập Morgan Tsvanghirai. Đây là lần đầu tiên ông Motlanthe tổ chức cuộc họp giữa 2 nhân vật đối lập ở Zimbabue, kể từ khi ông lên nhậm chức Tổng thống tạm quyền Nam Phi hồi tháng 8/2008.

Nếu thoả thuận chia sẻ quyền lực được áp dụng, ông Morgan Tsvanghirai sẽ trở thành Thủ tướng Zimbabue. Hôm thứ 5 vừa qua, ông Tsvanghirai đưa ra một danh sách dài những điểm không hài  lòng với thoả thuận này, trong đó có việc phân chia các vị trí Bộ trưởng trong Chính phủ. Ông Tsvanghirai tỏ ý chê trách Tổng thống Mugabe tiến hành bổ nhiệm các ghế nội các theo cách hoàn toàn đơn phương và nhất là đối với các vị trí quan trọng. Ông Tsvanghirai cũng yêu cầu ông Mugabe chấm dứt các hành động “quấy nhiễu” những người ủng hộ ông.

Thảo thuận chia sẻ quyền lực đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ sau 4 tháng ký kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên