Xuất khẩu rau quả sắp vượt mốc 5 tỷ USD

VOV.VN - Theo Bộ NN-PTNT, trong gần 10 tháng của năm 2023, rau quả tiếp tục là ngành hàng có mức tăng trưởng ấn tượng trong số các mặt hàng xuất khẩu "tỷ đô"  của Việt Nam, đạt 4,9 tỷ USD, tăng hơn 78% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, sầu riêng là ngành hàng đóng góp nhiều nhất về kim ngạch xuất khẩu. Qua 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu loại trái cây tỷ đô này ước đạt 1,6 tỷ USD, gấp hơn 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp đến là mít, xoài, nhãn, bưởi, dưa hấu.

Ngoài sự tăng trưởng ở các thị trường chính như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... lượng trái cây Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu ước tính cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái như: chanh leo, thanh long, dừa, dứa và mãng cầu xiêm.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến, để gia tăng giá trị ngành hàng rau quả cần tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư tham gia vào chế biến sâu, bởi tăng cường chế biến sâu không chỉ giảm tổn thất sau thu hoạch, mà còn gia tăng giá trị sản phẩm lên gấp nhiều lần so với xuất khẩu rau quả tươi như hiện nay. Cùng với đó cần bổ sung các cơ chế chính sách và cải cách hành chính là yếu tố then chốt để tạo môi trường đầu tư thông thoáng.

Bên cạnh những nỗ lực đáp ứng tốt về tiêu chuẩn chất lượng, ngành sẽ tiếp tục đàm phán mở cửa thị trường cho rau quả Việt sang các thị trường tiềm năng, đặc biệt là thị trường có giá trị cao.

“Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đã có bước chuyển biến ngay từ đầu quý 3. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tập trung vào các giải pháp và có điều chỉnh, điều hành linh hoạt trong xúc tiến thương mại cũng như giải quyết các vấn đề do thực tiễn đặt ra để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của năm nay” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu rau quả đã vượt cả năm 2022
Xuất khẩu rau quả đã vượt cả năm 2022

VOV.VN - Đến hết quý 3 năm nay, xuất khẩu rau quả thu về khoảng 4,2 tỷ USD, cao hơn 25% so với kim ngạch xuất khẩu của cả năm ngoái.

Xuất khẩu rau quả đã vượt cả năm 2022

Xuất khẩu rau quả đã vượt cả năm 2022

VOV.VN - Đến hết quý 3 năm nay, xuất khẩu rau quả thu về khoảng 4,2 tỷ USD, cao hơn 25% so với kim ngạch xuất khẩu của cả năm ngoái.

Trung Quốc đứng đầu thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam
Trung Quốc đứng đầu thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam

VOV.VN - Trung Quốc hiện là quốc gia đứng đầu nhập khẩu rau quả Việt Nam, với giá trị qua 8 tháng của năm nay đạt 3,45 tỷ USD, tăng 57,5% so với cùng kỳ.

Trung Quốc đứng đầu thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam

Trung Quốc đứng đầu thị trường nhập khẩu rau quả Việt Nam

VOV.VN - Trung Quốc hiện là quốc gia đứng đầu nhập khẩu rau quả Việt Nam, với giá trị qua 8 tháng của năm nay đạt 3,45 tỷ USD, tăng 57,5% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu rau quả thu về gần 1 tỷ USD trong 1 tháng
Xuất khẩu rau quả thu về gần 1 tỷ USD trong 1 tháng

VOV.VN - Chỉ trong vòng một tháng, xuất khẩu rau quả ước thu về gần 1 tỷ USD. Đây là con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của ngành hàng rau quả Việt Nam.

Xuất khẩu rau quả thu về gần 1 tỷ USD trong 1 tháng

Xuất khẩu rau quả thu về gần 1 tỷ USD trong 1 tháng

VOV.VN - Chỉ trong vòng một tháng, xuất khẩu rau quả ước thu về gần 1 tỷ USD. Đây là con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử của ngành hàng rau quả Việt Nam.