2 kỷ lục quốc gia mới tại giải điền kinh quốc gia 2013

VOV.VN -Vũ Văn Huyện thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung nhảy sào nam với mức xà 4m90.

Ngày 24/9, 2 kỷ lục quốc gia (KLQG) mới ở nội dung nhảy sào nam (Vũ Văn Huyện) và ném búa nữ (Phạm Thị Thanh Trúc) đã được thiết lập tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2013, đang diễn ra trên sân Thống Nhất (TP HCM).

Ở nội dung nhảy sào nam, VĐV Vũ Văn Huyện (đội Quân đội) cạnh tranh quyết liệt với Nguyễn Văn Huệ (đội Hải Dương), Lê Hồng Hữu (đội Thanh Hóa).

Tuy nhiên, trong lúc cả hai VĐV của Hải Dương và Thanh Hóa đều phải dừng ở mức xà 4m70, Vũ Văn Huyện tiếp tục thành công khi chinh phục mức xà 4m90.

Vũ Văn Huyện

Thành tích đó mang về cho vận động viên 30 tuổi này chiếc HCV, đồng thời phá kỷ lục cũ do chính anh thiết lập năm 2012 (4m85).

Trước đó, trong buổi sáng, vận động viên 23 tuổi Phạm Thị Thanh Trúc (đội Vĩnh Long) đạt thành tích 47m77 ở nội dung ném búa nữ. Thành tích của Thanh Trúc vượt kỷ lục của chính cô thiết lập năm 2009 chỉ 0,16m. 

Ở nội dung 100m rào nữ, vận động viên được nhiều kỷ vọng của chủ nhà TP HCM Vũ Thị Hằng Ni bất ngờ bị ngã vì vướng rào. Chiến thắng ở nội dung này thuộc về Hoàng Lục Kiều My (đội Đà Nẵng).

Một bất ngờ khác xảy ra ở nội dung 200m nữ khi Nguyễn Thị Thúy (đội Hà Nội) không thể vượt qua vòng loại vì phạm quy.

Ở nội dung 10.000m nữ, chiến thắng thuyết phục thuộc về vận động viên Quảng Ngãi, Phạm Thị Bình. Ngay từ những mét đầu tiên sau khi xuất phát, Phạm Thị Bình đã tăng tốc để vượt lên dẫn đầu, và nới rộng khoảng cách với tốp đông phía sau, trước khi cán đích đầu tiên.

Ở nội dung 400m nữ, vận động viên 17 tuổi Nguyễn Thị Oanh (đội Hà Nội) xuất sắc đoạt HCV. Trong khi đó, đội An Giang với sự có mặt của “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương đã giành HCV nội dung tiếp sức 4x100m nữ. Ở giải lần này, Vũ Thị Hương không tham dự nội dung sở trường là 100m nữ, do vừa mới bình phục chấn thương.

Ở nội dung thi đấu cuối cùng trong ngày hôm qua là tiếp sức 4x100m nam, đội TP HCM giành HCV – đây cũng là HCV đầu tiên của các vận động viên chủ nhà TP HCM tại giải lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không thiết lập được kỷ lục quốc gia
Không thiết lập được kỷ lục quốc gia

TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Bình mỗi đơn vị có được 2 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên.

Không thiết lập được kỷ lục quốc gia

Không thiết lập được kỷ lục quốc gia

TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Bình mỗi đơn vị có được 2 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên.

Lực sĩ Hồng Ngọc phá 2 kỷ lục quốc gia
Lực sĩ Hồng Ngọc phá 2 kỷ lục quốc gia

Nguyễn Hồng Ngọc của TP HCM đã xuất sắc phá 2 kỷ lục quốc gia ở nội dung cử đẩy với thành tích 166kg, tổng cử với 301kg

Lực sĩ Hồng Ngọc phá 2 kỷ lục quốc gia

Lực sĩ Hồng Ngọc phá 2 kỷ lục quốc gia

Nguyễn Hồng Ngọc của TP HCM đã xuất sắc phá 2 kỷ lục quốc gia ở nội dung cử đẩy với thành tích 166kg, tổng cử với 301kg

Đoàn Quân đội phá kỷ lục quốc gia
Đoàn Quân đội phá kỷ lục quốc gia

Xạ thủ Hà Minh Thành (Quân đội) đã xuất sắc mang về tấm HCV ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam với thành tích 580 điểm.

Đoàn Quân đội phá kỷ lục quốc gia

Đoàn Quân đội phá kỷ lục quốc gia

Xạ thủ Hà Minh Thành (Quân đội) đã xuất sắc mang về tấm HCV ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam với thành tích 580 điểm.

Nguyễn Thị Kim Tuyến phá 2 kỷ lục quốc gia
Nguyễn Thị Kim Tuyến phá 2 kỷ lục quốc gia

(VOV) -VĐV của Đoàn TPHCM xuất sắc đạt thành tích 28 giây 22 ở nội dung 50m bướm nữ và 58 giây 44 ở 100m tự do.

Nguyễn Thị Kim Tuyến phá 2 kỷ lục quốc gia

Nguyễn Thị Kim Tuyến phá 2 kỷ lục quốc gia

(VOV) -VĐV của Đoàn TPHCM xuất sắc đạt thành tích 28 giây 22 ở nội dung 50m bướm nữ và 58 giây 44 ở 100m tự do.

Hai kỷ lục quốc gia về điền kinh được thiết lập
Hai kỷ lục quốc gia về điền kinh được thiết lập

(VOV) -Thành tích này thuộc về các vận động viên Trịnh Tấn Nhanh của đoàn Vĩnh Long và Quách Thị Lan (Thanh Hóa). 

Hai kỷ lục quốc gia về điền kinh được thiết lập

Hai kỷ lục quốc gia về điền kinh được thiết lập

(VOV) -Thành tích này thuộc về các vận động viên Trịnh Tấn Nhanh của đoàn Vĩnh Long và Quách Thị Lan (Thanh Hóa).