31 nước tham gia giải Taekwondo quân sự thế giới lần 21

(VOV) -Giải Taekwondo có qui mô lớn nhất từ trước đến nay với 31 nước đăng ký tham gia, gồm 363 HLV, VĐV.

Tối 21/10, tại nhà thi đấu Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 2, Quân khu 7 khai mạc giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 năm 2012. Đây là hoạt động thể thao thường niên của Hội đồng thể thao quân sự thế giới (CISM) và là lần đầu tiên Việt Nam vinh dự đăng cai tổ chức.

Giải lần này có qui mô lớn nhất từ trước đến nay với 31 nước đăng ký tham gia, gồm 363 HLV, VĐV, trong đó có 63 VĐV nữ. Đoàn Taekwondo Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia giải lần này có 34 VĐV.

Tại giải, các vận động viên sẽ thi đấu ở hai nội dung là đối kháng gồm 8 hạng cân cho nam và 8 hạng cân cho nữ; nội dung quyền gồm quyền chính thống, quyền sáng tạo và tự vệ, đây là lần đầu tiên nội dung quyền được đưa vào chương trình thi đấu chính thức của môn Taekwondo do CISM tổ chức. Bên cạnh hoạt động thể thao, các đoàn tham gia giải Taekwondo Quân sự thế giới lần thứ 21 sẽ có chương trình thăm quan địa đạo Củ Chi, Khu du lịch đại Nam, Bình Dương và tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ khác ở TP.HCM. Đây cũng là dịp để quân đội các nước biết thêm về đất nước, con người Việt Nam.

VĐV Cao Thị Kim Chi (giáp xanh), niềm hy vọng của chủ nhà Việt Nam tại giải lần này (Ảnh: QĐND)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nói: “Giải Taekwondo quân sự thế giới lần thứ 21 là dịp để các vận động viên thi đấu nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục giành những thành tích cao trong khu vực và quốc tế; là dịp để giao lưu, tăng cường mối đoàn kết, cơ hội để các bạn biết thêm về đất nước, con người, truyền thống, lịch sử và văn hóa của dân tộc Việt Nam cũng như nhân dân VIệt Nam. Thông qua hoạt động thể thao này, mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết hợp tác giữa nhân dân và quân đội Việt Nam với nhân dân và quân đội các nước sẽ được củng cố”.

Ngay sau lễ khai mạc là các tiết mục biểu diễn võ thuật chào mừng. Giải sẽ kết thúc vào ngày 24/10./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam đăng cai Giải Taekwondo vô địch châu Á
Việt Nam đăng cai Giải Taekwondo vô địch châu Á

Giải sẽ diễn ra liên tục từ ngày 4 đến 11/5 tại nhà thi đấu đa năng Phú Thọ- TP Hồ Chí Minh.

Việt Nam đăng cai Giải Taekwondo vô địch châu Á

Việt Nam đăng cai Giải Taekwondo vô địch châu Á

Giải sẽ diễn ra liên tục từ ngày 4 đến 11/5 tại nhà thi đấu đa năng Phú Thọ- TP Hồ Chí Minh.

Nguyễn Trọng Cường giành HCV giải vô địch Taekwondo châu Á
Nguyễn Trọng Cường giành HCV giải vô địch Taekwondo châu Á

Trọng Cường là võ sĩ Việt Nam duy nhất giành được chức vô địch ở nội dung đối kháng.

Nguyễn Trọng Cường giành HCV giải vô địch Taekwondo châu Á

Nguyễn Trọng Cường giành HCV giải vô địch Taekwondo châu Á

Trọng Cường là võ sĩ Việt Nam duy nhất giành được chức vô địch ở nội dung đối kháng.

Taekwondo chọn VĐV thi đấu vòng loại Olympic
Taekwondo chọn VĐV thi đấu vòng loại Olympic

Mục tiêu đoạt 1-2 vé bằng cửa chính tới Olympic London vào năm 2012 đang đứng trước thách thức lớn.

Taekwondo chọn VĐV thi đấu vòng loại Olympic

Taekwondo chọn VĐV thi đấu vòng loại Olympic

Mục tiêu đoạt 1-2 vé bằng cửa chính tới Olympic London vào năm 2012 đang đứng trước thách thức lớn.

Việt Nam đăng cai 4 giải vô địch Taekwondo châu Á 2012
Việt Nam đăng cai 4 giải vô địch Taekwondo châu Á 2012

Hiện đã có 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực đăng ký tham gia tranh tài.

Việt Nam đăng cai 4 giải vô địch Taekwondo châu Á 2012

Việt Nam đăng cai 4 giải vô địch Taekwondo châu Á 2012

Hiện đã có 34 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực đăng ký tham gia tranh tài.

Đoàn Việt Nam giành giải nhất Taekwondo quân đội quốc tế
Đoàn Việt Nam giành giải nhất Taekwondo quân đội quốc tế

Hơn 100 vận động viên trong đó có 30 nữ tranh tài ở hai nội dung đối kháng gồm 8 hạng cân

Đoàn Việt Nam giành giải nhất Taekwondo quân đội quốc tế

Đoàn Việt Nam giành giải nhất Taekwondo quân đội quốc tế

Hơn 100 vận động viên trong đó có 30 nữ tranh tài ở hai nội dung đối kháng gồm 8 hạng cân

Taekwondo nhận trọng trách giành huy chương Olympic
Taekwondo nhận trọng trách giành huy chương Olympic

Cho đến thời điểm này, đội tuyển taekwondo Việt Nam vẫn chưa di chuyển tới Anh vì đang có chuyến tập huấn nâng cao tại Pháp.

Taekwondo nhận trọng trách giành huy chương Olympic

Taekwondo nhận trọng trách giành huy chương Olympic

Cho đến thời điểm này, đội tuyển taekwondo Việt Nam vẫn chưa di chuyển tới Anh vì đang có chuyến tập huấn nâng cao tại Pháp.