Abramovich đã chọn Deschamps cho ghế HLV

Nhật báo uy tín ở nước Anh Telegraph đưa tin ông chủ của Chelsea đã bắt đầu các cuộc thương thảo để mời Didier Deschamps về dẫn dắt đội.

Đây là lần thứ hai Deschamps được liên hệ với Chelsea dưới thời Abramovich. Lần đầu tiên là vào năm 2004. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Monaco của Deschamps đã để thua đậm Porto của Jose Mourinho trong trận Chung kết Champions League, và kết quả là ông mất luôn cả công việc "béo bở" ở Stamford Bridge vào tay vị HLV người Bồ.

HLV Didier Deschamps.
Tuy nhiên, theo tờ Telegraph, tỷ phú người Nga Abramovich - người đã sa thải tới 6 HLV trưởng từ khi mua lại Chelsea vào năm 2003, đã quay trở lại với vị HLV từng đăng quan chức vô địch World Cup và Euro trong tư cách đội trưởng đội Pháp. Vị tỉ phú người Nga được cho là đã có những cuộc gặp mặt trực tiếp với Deschamps ở Paris cách đây khoảng nửa tháng. Lý do Abramovich chọn Deschams được cho là vì Abramovich không còn sự lựa chọn nào khả dĩ hơn. Mời Mourinho trở lại khác nào thừa nhận sa thải "Người đặc biệt" là sai lầm, còn thuyết phục được Guardiola rời Barca lại là một nhiệm vụ quá khó khăn, ít nhất là trong khi vị HLV người Tây Ban Nha còn hợp đồng với đội bóng xứ Catalonia.

Abramovich vẫn còn một lựa chọn nữa, đó là giữ Di Matteo lại và trao cho HLV người Italia một bản hợp đồng dài hạn. Tuy nhiên, phương án này lại bị chính Abramovich loại trừ. Có vẻ như ông không thực sự tin tưởng và Di Matteo, dù vị HLV tạm quyền này đã giúp Chelsea chơi khởi sắc trở lại sau thời gian bết bát dưới tay Villas-Boas. Với Di Matteo, Chelsea đã thắng 7/9 trận, vượt qua tứ kết Champions League và đang trên đường đòi lại vị trí thứ Tư ở Premier League League.

Nếu muốn có Deschamps, đây là thời điểm không thể thích hợp hơn. Cựu HLV của Monaco và Juventus hiện đang chán ngán với cuộc sống ở Marseille, nơi ông phải vật lộn với một kinh phí eo hẹp để phục vụ tham vọng to lớn của bà chủ đồng bóng Margarita Louis-Dreyfus. Sự chán chường của Deschamps lan sang cả các cầu thủ, và Marseille lúc này đang trải qua chuỗi trận tệ hại bậc nhất trong lịch sử đội bóng, với 10 trận liên tiếp không biết đến thắng lợi. Dù vẫn còn trận Chung kết Cúp Liên đoàn để hướng tới, song gần như chắc chắn Marseille không có hi vọng đoạt vé dự Champions League mùa sau.

Với việc Abramovich liên hệ với cả Deschamps, cuộc đua vào chiếc ghế nóng ở Stamford Bridge giờ đang trở thành chuyện riêng của hai người Pháp. Trước đó, có tin Chelsea đã bắt liên lạc với Laurent Blanc, đương kim HLV trưởng của đội tuyển Pháp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên