Dư âm ĐT Indonesia 2 - 1 ĐT Việt Nam: Thiếu cái đầu “lạnh”

VOV.VN -Được đánh giá cao hơn nhưng ĐT Việt Nam đã thiếu đi cái đầu “lạnh”, sự tỉnh táo cần thiết và để thua 1-2 trước Indonesia trong ngày công cùn, thủ kém.

Cuối cùng thì ĐT Việt Nam đã phải nhận trận thua đầu tiên tại AFF Cup 2016, trong bối cảnh tinh thần toàn đội đang lên cao nhất, sau thành tích toàn thắng ở vòng bảng lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải đấu này. Thất bại 1-2 trên sân của Indonesia ở trận bán kết lượt đi giải đấu danh giá nhất châu lục đã bộc lộ quá nhiều vấn đề của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Lực lượng chưa đủ “dày”

Sau khi vượt qua vòng đấu bảng, đội trưởng Công Vinh khi trả lời báo chí đã khẳng định “đây là ĐT Việt Nam có bề dày lực lượng tốt nhất” mà CV9 từng khoác áo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có vẻ như chỉ có hàng công mới đáp ứng tiêu chí “dày” về lực lượng, khi HLV Hữu Thắng có khá nhiều sự thay đổi chiến lược gồm Văn Toàn, Công Phượng hay cả Văn Thắng trên băng ghế dự bị.

ĐT Việt Nam không có lực lượng "dày" như kỳ vọng. (Ảnh: Mai Chi).

Ở hàng phòng ngự, việc chiến lược gia xứ Nghệ luôn cố gắng sử dụng bộ tứ hộ vệ quen thuộc Đình Đồng, Ngọc Hải, Đình Luật và Văn Thanh ngoài việc nói lên sự ổn định thì còn cho thấy rất nhiều rủi ro khi thiếu hụt nhân sự. Vị trí đánh chặn cũng gần như khó có người có thể thay thế Hoàng Thịnh.

Khi HLV Hữu Thắng không muốn mạo hiểm tung Thịnh “bờm” vừa bình phục chấn thương vào sân, ĐT Việt Nam bộc lộ khoảng trống mênh mông giữa hai tuyến hậu vệ và tiền vệ, dù người thế chỗ là Văn Thắng đã chơi đầy nỗ lực. Trong 9 pha dứt điểm của các cầu thủ Indonesia ở trận bán kết lượt đi có tới 4 lần các tình huống này đều xuất phát từ các tình huống sút xa ngoài vòng cấm.

Thiếu vắng Hoàng Thịnh, ĐT Việt Nam thiếu một "máy quét" để phòng ngự từ xa ở giữa sân. (Ảnh: Mai Chi).

Thiếu cái đầu “lạnh”

Nhiều người cho rằng ĐT Việt Nam xứng đáng với kết quả tốt hơn trận thua 1-2 trên sân Pakansari trước Indonesia sau những gì đã thể hiện. Thế nhưng, thực tế là chúng ta đã thiếu đi sự tỉnh táo cần thiết và một cái đầu “lạnh” ngay từ thời điểm bắt đầu tiếp cận trận đấu.

Đó là khi HLV Hữu Thắng chủ động sử dụng các cầu thủ tiền vệ thiên về sức mạnh như Văn Thắng hay Trọng Hoàng, cùng quyết định chơi sòng phẳng với đối phương ngay trên sân khách, qua đó vô tình đẩy các cầu thủ của ĐT Việt Nam vào cuộc đua thể lực, vốn là điểm mạnh của đối phương.

ĐT Việt Nam sa đà vào cuộc đua thể lực với Indonesia và quá nôn nóng khi bị dẫn trước. (Ảnh: Nhung Trần).

Đó cũng là khi các chân sút của ĐT Việt Nam thiếu tỉnh táo trong những pha dứt điểm cuối cùng và bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước Indonesia, đặc biệt là trong các thời điểm bị dẫn bàn. Có vẻ như thầy trò HLV Hữu Thắng đều tự tin tới mức không chuẩn bị "kịch bản" sẽ chơi như thế nào trong trường hợp bị dẫn trước ở Pakansari. 

Sự nôn nóng đó còn thể hiện khi các cầu thủ của chúng ta phạm quá nhiều lỗi, giúp đội bạn có nhiều tình huống đá phạt cố định để uy hiếp khung thành của Nguyên Mạnh, chưa kể pha vào bóng cả hai chân, quyết liệt trên mức cần thiết mà Trọng Hoàng may mắn thoát thẻ đỏ ở phút 20.

Quế Ngọc Hải đã có trận đấu đáng quên nhất trong sự nghiệp. (Ảnh: Nhung Trần).

Và điều dễ thấy nhất, chính là sai lầm tai hại ở hàng phòng ngự khi thiếu vắng cầu thủ dày dạn kinh nghiệm là Đình Luật. Điều đáng nói ở chỗ, người đá thay trung vệ của B.Bình Dương là Tiến Dũng đã chơi 1 trận tròn vai, nhưng Quế Ngọc Hải lại có màn trình diễn tồi tệ, khi mắc lỗi trong cả hai tình huống dẫn tới bàn thắng của Indonesia.

Đó là phút mất tập trung của Quế Ngọc Hải khi kèm người để Pranata đánh đầu tung lưới Nguyên Mạnh và một pha phạm lỗi “ngờ nghệch” trong vòng cấm địa đầu hiệp hai với Lilipaly.

Thầy trò HLV Hữu Thắng còn rất nhiều việc phải làm trong trận lượt về trước Indonesia. (Ảnh: Nhung Trần).

Thất bại 1-2 trên sân khách không có nghĩa là cánh cửa vào chung kết của ĐT Việt Nam đóng lại. Thậm chí, chúng ta còn rất nhiều lợi thế khi có 1 bàn thắng trên sân khách, trước khi tiếp đón đối phương ở sân nhà Mỹ Đình, nơi có hàng vạn CĐV nhà “tiếp lửa” trên các khán đài trong trận lượt về vào ngày 7/12 tới. 

Ở góc độ chuyên môn, đây là thất bại cần thiết để thầy trò HLV Hữu Thắng nhìn nhận lại mình, trước mục tiêu tiến tới trận chung kết AFF Cup 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng thủ mắc sai lầm, ĐT Việt Nam gục ngã trước Indonesia ở Pakansari
Hàng thủ mắc sai lầm, ĐT Việt Nam gục ngã trước Indonesia ở Pakansari

VOV.VN - Sai lầm tai hại ở hàng thủ khiến ĐT Việt Nam trả giá bằng thất bại 1-2 trên sân Pakansari của Indonesia trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016.

Hàng thủ mắc sai lầm, ĐT Việt Nam gục ngã trước Indonesia ở Pakansari

Hàng thủ mắc sai lầm, ĐT Việt Nam gục ngã trước Indonesia ở Pakansari

VOV.VN - Sai lầm tai hại ở hàng thủ khiến ĐT Việt Nam trả giá bằng thất bại 1-2 trên sân Pakansari của Indonesia trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016.

HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội sau trận thua”
HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội sau trận thua”

VOV.VN - Nhận thất bại 1-2 trên sân của Indonesia, nhưng ĐT Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vào chung kết nếu thi đấu tốt trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội sau trận thua”

HLV Hữu Thắng: “ĐT Việt Nam còn nguyên cơ hội sau trận thua”

VOV.VN - Nhận thất bại 1-2 trên sân của Indonesia, nhưng ĐT Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội vào chung kết nếu thi đấu tốt trận lượt về trên sân Mỹ Đình.

Thể thao 24h: “Sốt vé” trận bán kết lượt về ĐT Việt Nam - Indonesia
Thể thao 24h: “Sốt vé” trận bán kết lượt về ĐT Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Dù trận bán kết lượt đi lúc này mới chuẩn bị diễn ra nhưng nhu cầu vé của người hâm mộ cho trận lượt về đã rất lớn. 

Thể thao 24h: “Sốt vé” trận bán kết lượt về ĐT Việt Nam - Indonesia

Thể thao 24h: “Sốt vé” trận bán kết lượt về ĐT Việt Nam - Indonesia

VOV.VN - Dù trận bán kết lượt đi lúc này mới chuẩn bị diễn ra nhưng nhu cầu vé của người hâm mộ cho trận lượt về đã rất lớn.