Bầu Trường giải tán CLB V.Ninh Bình

(VOV) -Tuy chưa có những văn bản chính thức gửi lên VFF và VPF nhưng theo những người tại CLB, quyết định đã được đưa ra chiều qua.

Mùa giải bóng đá 2013 của Việt Nam tiếp tục gặp thêm rắc rối, khi những người sở hữu và quản lý đội bóng Xi măng The Vissai Ninh Bình (V.Ninh Bình) tuyên bố giải thể đội bóng. Các văn bản chính thức về quyết định này chưa được gửi lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp (VPF), đang quản lý các giải bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những người trong cuộc tại Ninh Bình cho biết: quyết định giải thể đội bóng đã được thông báo chính thức trong cuộc họp toàn đội chiều qua.

Cuộc họp của đội bóng V.Ninh Bình chiều 09/11 giữa các cầu thủ và Giám đốc Điều hành CLB, Phạm Văn Lệ, nhằm giải quyết việc các cầu thủ của đội đình công, không tập luyện, đòi lãnh đạo đội bóng giải quyết nợ lương, đồng thời xác định người chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này. Tuy nhiên, cuộc họp không đạt được mục đích. Và theo đúng tinh thần tuyên bố của Chủ tịch CLB Hoàng Mạnh Trường đưa ra trước đó, đội bóng V.Ninh Bình sẽ bị giải thể. Ông Phạm Văn Lệ sẽ là người chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục tiến hành giải thể đội bóng. Các văn bản chính thức dự kiến sẽ được gửi tới VFF và VPF trong tuần tới.


Nhiều cầu thủ của V.Ninh Bình sẽ không được giải quyết đền bù thời hạn hợp đồng.

Trao đổi với báo chí trong chiều qua, ông Phạm Văn Lệ khẳng định chủ trương giải thể đội bóng đã được Chủ tịch CLB đồng ý. Quyết định của lãnh đạo đội bóng đối với hành động giải thể là vì không muốn “để sự việc tồn tại lơ lửng, không giải quyết triệt để, có thể dẫn tới việc cầu thủ đình công trở lại khi mùa giải đã bắt đầu”.

Về việc thanh lý hợp đồng với 6 cầu thủ và trợ lý HLV Nguyễn Đức Cảnh, ông Phạm Văn Lệ xác nhận là đã tiến hành các thủ tục cần thiết, các cầu thủ và ông Nguyễn Đức Cảnh có thể tìm đội bóng mới. Đối với các cầu thủ còn lại, chủ trương ban đầu của lãnh đạo CLB là không giải quyết đền bù thời hạn hợp đồng còn lại.

HLV Nguyễn Văn Sỹ của CLB V.Ninh Bình xác nhận là có biết sự việc và đã nỗ lực tham gia tháo gỡ vướng mắc giữa các bên. Về việc đội bóng có thể bị giải thể, ông Nguyễn Văn Sỹ không bình luận, do đang bận tập trung cùng đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị tham dự AFF Cup 2012. Một số cầu thủ của đội V.Ninh Bình đang tập trung cùng đội U22 quốc gia, chuẩn bị tham dự Cúp Bóng đá Truyền hình Bình Dương, cũng biết những diễn biến mới nhất ở đội bóng, nhưng giữ im lặng và chờ cho tới khi lãnh đạo có văn bản chính thức về quyết định giải thể đội bóng.

Dự kiến, hôm nay (10/11), đội bóng sẽ có cuộc họp toàn thể cuối cùng, với sự tham gia của Chủ tịch CLB Hoàng Mạnh Trường. Nếu V.Ninh Bình giải thể, giải bóng đá tập huấn, gồm Thanh Hóa, Hà Nội T&T, SLNA và V.Ninh Bình, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11, có thể không diễn ra.

Như vậy, trong khi VFF và VPF quyết định lùi thời hạn để các CLB đăng ký tham dự giải tới ngày 08/12, lại có thêm 1 đội bóng đối diện với nguy cơ không tham dự mùa bóng mới. Trước đó, các đội CLB Hà Nội, CLB bóng đá Hà Nội, Navibank Sài Gòn ở V-League cùng Trẻ Hà Nội, Trẻ Khánh Hòa ở hạng nhất được cho là cũng có khả năng giải tán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên