Bế mạc Asian Para Games 4 Hàng Châu

VOV.VN - Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 4) tối nay (28/10) đã chính thức khép lại tại Hàng Châu (Trung Quốc) sau 6 ngày tranh tài.

Vào khoảng 19h30 ngày 28/10 (giờ địa phương - tức 18/30 cùng ngày giờ Việt Nam), Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 4) đã chính thức bế mạc tại Sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic ở thành phố Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

Buổi dạ tiệc thể thao châu lục này đã chào tạm biệt các vận động viên và những người tham gia bằng một bữa tiệc đầy chất thơ, đậm chất văn hóa và âm nhạc Trung Quốc.

Với chủ đề “Bay trong mơ và hẹn gặp lại”, lễ bế mạc đã kéo dài khoảng 55 phút. Buổi lễ đã diễn ra trên nền lễ nhạc, với các nhạc cụ chủ đạo gồm sáo, tiêu và cổ cầm, kết hợp giữa âm nhạc Trung Quốc và quốc tế, cả truyền thống và hiện đại, với nét quyến rũ đặc trưng vùng Giang Nam.

​Buổi lễ gồm ba chương cùng ba đoạn phim ngắn, thể hiện những ký ức về Hàng Châu, tấm lòng của Trung Quốc và tình bạn châu Á. Khác với lễ khai mạc, trong lễ bế mạc, cờ các nước tham dự được rước vào trước, trong khi các vận động viên cùng tiến vào sân vận động sau màn biểu diễn đầu tiên.

Các màn biểu diễn tại lễ bế mạc đã sử dụng các nghi thức và nghi lễ truyền thống Trung Quốc để tiễn biệt những người bạn bằng thơ và tranh, trà và lễ nhạc nhằm thể hiện nền văn minh Trung Hoa sâu dày và tấm lòng của người dân Trung Quốc.

Xuyên suốt kỳ đại hội lần này, triết lý hòa nhập luôn được đặt lên hàng đầu và điều đó tiếp tục được thể hiện trong lễ bế mạc, với tổng số 213 người khuyết tật chiếm vị trí trung tâm trong các phần biểu diễn nghệ thuật.

Không giống như lễ khai mạc, không có công nghệ tiên tiến nào hỗ trợ cho việc tắt ngọn đuốc chính. Thay vào đó, khi ngọn lửa tắt dần, một nhân viên cộng đồng tường thuật phim cho người khiếm thị đã mô tả quá trình này cho một nhóm trẻ khiếm thị ngồi trên bậc thang quanh ngọn đuốc, gửi đi thông điệp cả người lành lặn và người khuyết tật đều có thể chia sẻ và đón nhận vinh quang và tình yêu khi ngọn lửa đang dần tắt. Cách thể hiện này được đạo diễn buổi lễ bế mạc gọi là “màn tắt lửa chưa từng có và cũng là cách thể hiện cảm xúc độc nhất vô nhị của Asian Para Games”.

Phát biểu bế mạc, ông Trình Khải, Chủ tịch Liên đoàn Người khuyết tật Trung Quốc đã khẳng định tinh thần thi đấu kiên cường, đoàn kết, hữu nghị và công bằng của các vận động viên, cũng như hình ảnh cảm động về sự hòa nhập, cùng nhau tiến bước giữa người khuyết tật và người lành lặn mà Asian Para Games Hàng Châu mang lại. Ông chia sẻ:

"Những khoảnh khắc bên nhau luôn đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi. Ngọn đuốc Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần này sắp tắt. Chúng tôi chân thành mong muốn ngọn lửa đam mê cháy bỏng sẽ biến thành sức mạnh của sự nỗ lực, truyền đi tình yêu vĩ đại đến khắp nhân gian. Hãy để trái tim của chúng ta luôn bên nhau và những giấc mơ luôn tỏa sáng”.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á Majid Rashed trong bài phát biểu của mình đã khẳng định sự thành công vượt qua mong đợi của kỳ Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần này và những kết quả suất sắc của các vận động viên, đồng thời tuyên bố bế mạc Asian Para Games 4.

Tại lễ bế mạc, lễ nhận cờ đăng cai đại hội lần sau cũng đã diễn ra giữa đại diện thành phố Hàng Châu, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á với đại diện tỉnh Aichi và thành phố Nagoya, Nhật Bản.

Được biết, hơn 3.000 vận động viên từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia tranh tài tại Asian Para Games 2023. Đây là kỳ Á vận hội Người khuyết tật có số lượng người tham gia lớn nhất từ trước đến nay.

Kết thúc Asian Para Games 4, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam xếp hạng 22 chung cuộc với 1 huy chương vàng, 10 huy chương bạc, 9 huy chương đồng. Đoàn Trung Quốc đứng đầu với 214 huy chương vàng, 167 huy chương bạc và 140 huy chương đồng. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Asian Para Games 4: Đoàn thể thao NKT Việt Nam có HCV đầu tiên
Asian Para Games 4: Đoàn thể thao NKT Việt Nam có HCV đầu tiên

VOV.VN - Vận động viên Lê Tiến đạt giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 4.

Asian Para Games 4: Đoàn thể thao NKT Việt Nam có HCV đầu tiên

Asian Para Games 4: Đoàn thể thao NKT Việt Nam có HCV đầu tiên

VOV.VN - Vận động viên Lê Tiến đạt giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 4.

Asian Para Games 4: Đoàn thể thao NKT Việt Nam liên tiếp giành huy chương
Asian Para Games 4: Đoàn thể thao NKT Việt Nam liên tiếp giành huy chương

VOV.VN - Ngày 26/10/2023 - ngày thi đấu chính thức thứ tư tại Asian Para Games 4, các vận động viên Đoàn thể thao NKT Việt Nam liên tiếp giành thêm những huy chương.

Asian Para Games 4: Đoàn thể thao NKT Việt Nam liên tiếp giành huy chương

Asian Para Games 4: Đoàn thể thao NKT Việt Nam liên tiếp giành huy chương

VOV.VN - Ngày 26/10/2023 - ngày thi đấu chính thức thứ tư tại Asian Para Games 4, các vận động viên Đoàn thể thao NKT Việt Nam liên tiếp giành thêm những huy chương.

Việt Nam giành 2 HCĐ tại Asian Para Games
Việt Nam giành 2 HCĐ tại Asian Para Games

VOV.VN - Ngày 23/10, ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại Asian Para Games 2023 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc), dù đang gặp chấn thương rách cơ vai, nhưng lực sĩ Lê Văn Công vẫn thi đấu đầy nỗ lực, mang về cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tấm Huy chương đồng môn cử tạ.

Việt Nam giành 2 HCĐ tại Asian Para Games

Việt Nam giành 2 HCĐ tại Asian Para Games

VOV.VN - Ngày 23/10, ngày thi đấu chính thức đầu tiên tại Asian Para Games 2023 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc), dù đang gặp chấn thương rách cơ vai, nhưng lực sĩ Lê Văn Công vẫn thi đấu đầy nỗ lực, mang về cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tấm Huy chương đồng môn cử tạ.