Bóng đá Nhật Bản dẫn đầu châu Á về số cầu thủ thi đấu tại châu Âu

VOV.VN - Theo số liệu thống kê, các cầu thủ có quốc tịch Nhật Bản đang thi đấu ở châu Âu có số lượng vượt trội so với các cầu thủ đến từ những quốc gia châu Á còn lại.

Trên BXH FIFA mới nhất, Nhật Bản là đội đang có vị trí cao nhất trong số các đội bóng châu Á. Bóng đá Nhật Bản cũng đang có những sự phát triển đáng kể trong những năm gần đây. Một trong những khía cạnh để đánh giá sự phát triển của nền bóng đá ở Đông Á này chính là số lượng các cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu nói chung và các giải đấu hàng đầu châu Âu nói riêng.

Theo số liệu thống kê, các cầu thủ có quốc tịch Nhật Bản đang thi đấu ở châu Âu có số lượng vượt trội so với các quốc gia châu Á còn lại. Cụ thể, có 15 cầu thủ Nhật thi đấu tại 5 giải đấu VĐQG hàng đầu châu Âu. Nếu tính trên bình diện tất cả các giải VĐQG ở châu Âu, có đến 63 cầu thủ Nhật Bản hiện diện. Nếu xét đến cả các giải đấu hạng dưới ở châu Âu, có đến hơn 200 cầu thủ Nhật Bản đang góp mặt.

Trong những lần tập trung ĐTQG kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát, ĐT Nhật Bản có thể triệu tập 2 đội hình (1 đội gồm toàn những cầu thủ đang chơi trong nước, 1 đội gồm những cầu thủ thi đấu ở châu Âu) mà sức mạnh không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Bóng đá Hàn Quốc theo sau Nhật Bản với 8 cầu thủ thi đấu tại 5 giải đấu VĐQG hàng đầu châu Âu cùng 18 người đang khoác áo các CLB ở các giải VĐQG toàn châu Âu. Australia và Iran là những quốc gia xếp kế tiếp.

Tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 sắp tới, ĐT Nhật Bản sẽ là một trong những đối thủ của ĐT Việt Nam. Theo lịch, ĐT Nhật Bản sẽ gặp ĐT Việt Nam vào các ngày 11/11/2021 và 29/3/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiều bào Nhật Bản "tiếp lửa" cho đoàn TTNKT Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020
Kiều bào Nhật Bản "tiếp lửa" cho đoàn TTNKT Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020

VOV.VN - Kiều bào Nhật Bản "tiếp lửa" cho các thành viên đoàn thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020

Kiều bào Nhật Bản "tiếp lửa" cho đoàn TTNKT Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020

Kiều bào Nhật Bản "tiếp lửa" cho đoàn TTNKT Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020

VOV.VN - Kiều bào Nhật Bản "tiếp lửa" cho các thành viên đoàn thể thao người khuyết tật (TTNKT) Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020

Đoàn TTNKT Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020 đã có mặt ở Nhật Bản
Đoàn TTNKT Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020 đã có mặt ở Nhật Bản

VOV.VN - Những thành viên đầu tiên của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020 đã có mặt ở Nhật Bản.

Đoàn TTNKT Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020 đã có mặt ở Nhật Bản

Đoàn TTNKT Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020 đã có mặt ở Nhật Bản

VOV.VN - Những thành viên đầu tiên của Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Paralympic Tokyo 2020 đã có mặt ở Nhật Bản.

Hủy chặng đua F1 tại Nhật Bản: Ám ảnh "bóng ma" Covid-19 hậu Olympic Tokyo
Hủy chặng đua F1 tại Nhật Bản: Ám ảnh "bóng ma" Covid-19 hậu Olympic Tokyo

VOV.VN - Hơn 1 tuần sau khi Olympic Tokyo bế mạc, còn Paralympic sẽ khởi tranh trong 6 ngày nữa, Nhật Bản đã phải hủy chặng đua F1 ở đường đua Suzuka - dự kiến vào ngày 10/10 tới vì diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

Hủy chặng đua F1 tại Nhật Bản: Ám ảnh "bóng ma" Covid-19 hậu Olympic Tokyo

Hủy chặng đua F1 tại Nhật Bản: Ám ảnh "bóng ma" Covid-19 hậu Olympic Tokyo

VOV.VN - Hơn 1 tuần sau khi Olympic Tokyo bế mạc, còn Paralympic sẽ khởi tranh trong 6 ngày nữa, Nhật Bản đã phải hủy chặng đua F1 ở đường đua Suzuka - dự kiến vào ngày 10/10 tới vì diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.