Tàu hàng 26.000 tấn gặp nạn khi đang tránh trú bão tại Quảng Bình

VOV.VN - Tàu hàng VTB Star trọng tải 26.000 tấn cùng 20 thuyền viên khi đang neo đậu tránh trú bão tại Cảng biển Hòn La thì không may bị đứt dây neo, trôi dạt và được cứu hộ kịp thời.

Hôm nay (17/10), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nỗ lực triển khai lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn một tàu hàng trôi dạt và mắc cạn ở vùng biển phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Lúc rạng sáng nay, tàu hàng ký hiệu VTB Star có trọng tải khoảng 26.000 tấn do anh Tạ Minh Phương, 48 tuổi, trú ở Hải Phòng làm thuyền trưởng cùng 20 thuyền viên trên tàu, khi đang neo đậu tránh trú bão tại Cảng biển Hòn La, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thì không may bị đứt dây neo, tàu trôi dạt vào vùng biển phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.

Đến hơn 7h sáng nay (17/10), tàu hàng bị mắc cạn, nằm cách bờ biển phường Quảng Thọ khoảng 30m. Thời điểm tàu gặp nạn, trên tàu không có hàng, chủ yếu là các thuyền viên của tàu.    

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tìm cách liên lạc, kết nối thông tin với thuyền trưởng tàu hàng; đồng thời triển khai lực lượng và phương tiện, kịp thời có mặt tại vùng biển tàu gặp nạn để sẵn sàng công tác cứu hộ. 

Tuy nhiên, do mưa to kèm gió lớn, sóng biển mạnh nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn. Trung tá Võ Văn Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết: thông qua liên lạc với thuyền trưởng của tàu hàng VTB Star thì sức khỏe của cả 20 người trên tàu đều ổn định. Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Gianh vẫn tiếp tục giữ thông tin liên lạc với tàu hàng, sẵn sàng tiếp cận, lai dắt tàu hàng vào bờ.

“Do thời tiết sóng to, gió lớn, phát hiện tàu bị đứt neo trôi dạt vào bờ biển Quảng Thọ. Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã chuẩn bị lực lượng để ứng trực ngay tại vị trí phát hiện tàu bị nạn. Kịp thời liên lạc với thuyền trưởng và thuyền viên, tình hình sức khỏe ổn định. Hiện tại sóng to, gió lớn việc cứu hộ, cứu nạn kéo tàu đó ra rất khó khăn. Chờ sóng biển ổn định đã mới thực hiện được. Chúng tôi cũng đã triển khai lực lượng ứng trực tại đó, sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn tránh trú vào vùng an toàn”, Trung tá Võ Văn Tuấn nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện về 3 ngày đêm cứu hộ thuyền viên trên tàu VietShip 01
Chuyện về 3 ngày đêm cứu hộ thuyền viên trên tàu VietShip 01

VOV.VN - Thời tiết biển nguy hiểm nhưng đội cứu hộ đã bám biển suốt 3 ngày và sử dụng nhiều phương án cứu hộ để hoàn thành nhiệm vụ cứu người.

Chuyện về 3 ngày đêm cứu hộ thuyền viên trên tàu VietShip 01

Chuyện về 3 ngày đêm cứu hộ thuyền viên trên tàu VietShip 01

VOV.VN - Thời tiết biển nguy hiểm nhưng đội cứu hộ đã bám biển suốt 3 ngày và sử dụng nhiều phương án cứu hộ để hoàn thành nhiệm vụ cứu người.

Máy bay trực thăng cứu hộ thành công thuyền viên gặp nạn trên tàu VietShip 01
Máy bay trực thăng cứu hộ thành công thuyền viên gặp nạn trên tàu VietShip 01

VOV.VN - Sáng 11/10, lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai sử dụng máy bay trực thăng thực hiện phương án cứu hộ thuyền viên và ngư dân, bao gồm điều động cả đặc công nước...

Máy bay trực thăng cứu hộ thành công thuyền viên gặp nạn trên tàu VietShip 01

Máy bay trực thăng cứu hộ thành công thuyền viên gặp nạn trên tàu VietShip 01

VOV.VN - Sáng 11/10, lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai sử dụng máy bay trực thăng thực hiện phương án cứu hộ thuyền viên và ngư dân, bao gồm điều động cả đặc công nước...

Trực thăng cứu hộ tiếp cận nhưng chưa cứu được thuyền viên tàu Vietship 01
Trực thăng cứu hộ tiếp cận nhưng chưa cứu được thuyền viên tàu Vietship 01

VOV.VN - Trên tàu Vietship 01 gặp nạn vẫn còn 9 người, trong đó có 2 người bị thương. Đây là ngày thứ 2 triển khai các phương án cứu nạn 12 thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn.

Trực thăng cứu hộ tiếp cận nhưng chưa cứu được thuyền viên tàu Vietship 01

Trực thăng cứu hộ tiếp cận nhưng chưa cứu được thuyền viên tàu Vietship 01

VOV.VN - Trên tàu Vietship 01 gặp nạn vẫn còn 9 người, trong đó có 2 người bị thương. Đây là ngày thứ 2 triển khai các phương án cứu nạn 12 thuyền viên trên tàu Vietship 01 gặp nạn.

Điều trực thăng vào Quảng Trị để cứu hộ thuyền viên tàu Vietship 01
Điều trực thăng vào Quảng Trị để cứu hộ thuyền viên tàu Vietship 01

Chiều 10/10, quân đội đã điều trực thăng từ Hà Nội vào Quảng Trị để cứu hộ các thuyền viên và các thành viên đội cứu hộ bị mắc kẹt trên tàu.

Điều trực thăng vào Quảng Trị để cứu hộ thuyền viên tàu Vietship 01

Điều trực thăng vào Quảng Trị để cứu hộ thuyền viên tàu Vietship 01

Chiều 10/10, quân đội đã điều trực thăng từ Hà Nội vào Quảng Trị để cứu hộ các thuyền viên và các thành viên đội cứu hộ bị mắc kẹt trên tàu.

Cứu hộ 18 thuyền viên trên tàu hàng gần 9.000 tấn có nguy cơ bị chìm
Cứu hộ 18 thuyền viên trên tàu hàng gần 9.000 tấn có nguy cơ bị chìm

VOV.VN -Chiếc tàu hàng có trọng tải gần 9000 tấn bị thủng buồng máy, nước tràn vào có nguy cơ bị chìm. Hiện tại 18 thuyền viên đã trên tàu đã được cứu.

Cứu hộ 18 thuyền viên trên tàu hàng gần 9.000 tấn có nguy cơ bị chìm

Cứu hộ 18 thuyền viên trên tàu hàng gần 9.000 tấn có nguy cơ bị chìm

VOV.VN -Chiếc tàu hàng có trọng tải gần 9000 tấn bị thủng buồng máy, nước tràn vào có nguy cơ bị chìm. Hiện tại 18 thuyền viên đã trên tàu đã được cứu.

Tổng thống Hàn Quốc đốc thúc cứu hộ tàu bị cháy có 6 thuyền viên Việt Nam
Tổng thống Hàn Quốc đốc thúc cứu hộ tàu bị cháy có 6 thuyền viên Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu huy động mọi nguồn lực cứu hộ tàu bị cháy ngoài khơi đảo Jeju làm 12 người mất tích, trong đó có 6 người Việt Nam.

Tổng thống Hàn Quốc đốc thúc cứu hộ tàu bị cháy có 6 thuyền viên Việt Nam

Tổng thống Hàn Quốc đốc thúc cứu hộ tàu bị cháy có 6 thuyền viên Việt Nam

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc yêu cầu huy động mọi nguồn lực cứu hộ tàu bị cháy ngoài khơi đảo Jeju làm 12 người mất tích, trong đó có 6 người Việt Nam.

Cứu hộ tàu câu mực sau nhiều ngày mất lạc trên biển
Cứu hộ tàu câu mực sau nhiều ngày mất lạc trên biển

VOV.VN - Tàu QNg 95929 TS hành nghề câu mực ở quần đảo Hoàng Sa, xuất bến ngày 22/11 và bị mất liên lạc từ sáng ngày 30/11.

Cứu hộ tàu câu mực sau nhiều ngày mất lạc trên biển

Cứu hộ tàu câu mực sau nhiều ngày mất lạc trên biển

VOV.VN - Tàu QNg 95929 TS hành nghề câu mực ở quần đảo Hoàng Sa, xuất bến ngày 22/11 và bị mất liên lạc từ sáng ngày 30/11.