5 khoảnh khắc ấn tượng trong sự nghiệp của Puyol
VOV.VN - Thủ quân Carles Puyol của Barca đã chính thức nói lời chia tay CLB mà anh gắn bó suốt 19 năm.
Mùa giải 2013-2014 sẽ là mùa giải cuối cùng Puyol thi đấu trong màu áo Barca. Suốt 19 năm gắn bó, Puyol là biểu tượng của lòng trung thành và “sức mạnh Catalan”. Sau khi rời sân Nou Camp, điểm đến tiếp theo của anh sẽ là giải nhà nghề Mỹ MLS – nơi các ngôi sao thường chọn để dưỡng già.
1. Lần đầu đá chính cho Barca:
![]() |
Puyol ngồi thứ hai từ trái sang. |
Ngày 2/10/1999, Puyol chơi trận đầu tiên cho đội hình chính của Barca. Trước đó, anh là một tiền vệ phòng ngự trưởng thành từ lò đào tạo La Masia và đã có 3 năm chơi bóng cho đội hình Barca B.
2. Lần đầu làm đội trưởng:
![]() |
Puyol giữ vững băng thủ quân từ năm 2004 đến nay. |
Sau 4 năm cống hiến cho đội hình chính của Barca, Puyol đã nhận được sự tin tưởng của đồng đội và ban huấn luyện. Trái với vẻ ngoài “bặm trợn”, Puyol lại có một cách ứng xử rất mềm dẻo và được lòng đồng đội. Mùa giải 2004-2005 đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp Puyol, khi anh được chọn làm đội trưởng và giữ vững băng thủ quân cho đến ngày nay.
3. Cú ăn ba lịch sử năm 2009:
![]() |
Cú ăn ba lịch sử của Puyol cùng với Barca. |
Mùa giải 2008-2009 chứng kiến phong độ đỉnh cao nhất của Puyol. Anh được đánh giá là trung vệ số 1 thế giới ở thời điểm này và giúp cho Barca giành “cú ăn ba” lịch sử. Các danh hiệu đó gồm: Vô địch Champions League, vô địch La Liga, vô địch Cúp nhà Vua.
4. Được Hoàng gia Tây Ban Nha tôn vinh:
![]() |
Puyol nhận giải thưởng danh dự của Hoàng gia Tây Ban Nha. |
Sau thành công ở cấp độ ĐT quốc gia và cấp CLB, năm 2010 Puyol đã được Hoàng gia Tây Ban Nha tôn vinh và trao kỉ niệm chương “Vì sự nghiệp thể thao nước nhà”. Ngoài Puyol, 4 tuyển thủ Tây Ban Nha khác được vinh danh là: Juan Mata, Pique, Ramos và Navas.
5. Nói lời chia tay Barca:
![]() |
Khoảnh khắc Puyol nói lời tạm biệt. |
Puyol đã chính thức nói lời chia tay CLB mà anh gắn bó suốt 19 năm. Lý do mà trung vệ này đưa ra là không đảm bảo thể lực để chơi bóng đỉnh cao. Bến đỗ tiếp theo mà trung vệ “đầu xù” chọn sẽ là giải nhà nghề Mỹ MLS./.