Abramovich chất vấn Mourinho sau chuỗi trận thua

VOV.VN - Ngay sau trận thua Basel, Abramovich đã vào thẳng phòng thay đồ chất vấn Mourinho.

Chủ tịch Abramovich đích thân đến xem trận đấu giữa Chelsea và Basel trong lượt đấu mở màn vòng bảng Champions League. Để tới sân Stamford Bridge, tỷ phú người Nga đã phải bỏ dở chuyến nghỉ dưỡng tại Croatia. Tuy nhiên, kết quả rất đáng thất vọng khi Chelsea bị thua ngược 1-2 ngay trên sân nhà, trước một đội bóng yếu như Basel.

Bức xúc với kết quả này, Abramovich đã tiến thẳng vào phòng thay đồ để gặp Mourinho sau khi trận đấu kết thúc. Lối đá thực dụng và không hiệu quả của Mou đã bị đặt dấu hỏi lớn. Bên cạnh đó, việc Mou “đày ải” Mata trên băng ghế dự bị cũng khiến nhiều người nghi ngờ. Liệu giữa HLV và cầu thủ hay nhất của Chelsea có phát sinh mâu thuẫn cá nhân?

Ngay sau trận thua của Chelsea, Abramovich đã gặp riêng Mourinho để chất vấn. (ảnh: AP)

Theo những nguồn tin thân cận của Abramovich, vị tỷ phú người Nga không hài lòng với thành tích của Chelsea hiện tại và ông đã đặt trách nhiệm lên vai của HLV Mourinho. Vấn đề lớn nhất mà Abramovich quan tâm đó là lối đá bạc nhược của Chelsea, “công cùn thủ kém”. Trong khi các trụ cột như Mata lại phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, Mourinho lại phủ nhận tất cả và cho rằng Chelsea vẫn đang đi đúng hướng. Trong phát biểu mới nhất với tờ Mirror, Mou cho hay: “Tôi cảm nhận được rằng Chelsea đang chơi với đúng với lối đá mà chúng tôi vạch ra, nhưng không may là chúng tôi không có được nhiều bàn thắng.”

“Chelsea luôn chơi bóng với tinh thần tấn công. Nhưng không ghi được bàn thắng lại là một vấn đề khác. Nếu chơi bóng với phong cách phòng ngự phản công, có lẽ chúng tôi đã ghi được nhiều bàn thắng hơn.” – Mourinho phản bác lại những chỉ trích hướng đến ông.

Qua 6 trận đấu chính thức mà “Người đặc biệt” cầm quân từ đầu mùa, Chelsea đã để thua 3, hòa 1 và thắng 2. Đây là khởi đầu tệ hại nhất của Chelsea, kể từ khi tỷ phú Abramovich lên nắm quyền. Mối quan hệ mới chớm tốt đẹp trở lại giữa Mou và Abramovich đang đứng trước nguy cơ bị rạn nứt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mourinho hy vọng Real sẽ vượt qua Galatasaray
Mourinho hy vọng Real sẽ vượt qua Galatasaray

VOV.VN - HLV người Bồ Đào Nha cũng bày tỏ hy vọng thủ thành Casillas sẽ thi đấu tốt ở trận đấu này.

Mourinho hy vọng Real sẽ vượt qua Galatasaray

Mourinho hy vọng Real sẽ vượt qua Galatasaray

VOV.VN - HLV người Bồ Đào Nha cũng bày tỏ hy vọng thủ thành Casillas sẽ thi đấu tốt ở trận đấu này.

Mourinho thất vọng nhưng vẫn muốn duy trì lối chơi đẹp
Mourinho thất vọng nhưng vẫn muốn duy trì lối chơi đẹp

VOV.VN - Sau cú sốc ở trận thua 0-1 trước Everton, Mourinho không còn kỳ vọng vào Chelsea với chiến tích lẫy lừng như trước.

Mourinho thất vọng nhưng vẫn muốn duy trì lối chơi đẹp

Mourinho thất vọng nhưng vẫn muốn duy trì lối chơi đẹp

VOV.VN - Sau cú sốc ở trận thua 0-1 trước Everton, Mourinho không còn kỳ vọng vào Chelsea với chiến tích lẫy lừng như trước.

Mourinho tỏ ra bình thản trước thất bại gây sốc của Chelsea
Mourinho tỏ ra bình thản trước thất bại gây sốc của Chelsea

VOV.VN - Để thua FC Basel ngay trên sân nhà trong loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League không khiến Mou bàng hoàng.

Mourinho tỏ ra bình thản trước thất bại gây sốc của Chelsea

Mourinho tỏ ra bình thản trước thất bại gây sốc của Chelsea

VOV.VN - Để thua FC Basel ngay trên sân nhà trong loạt trận đầu tiên vòng bảng Champions League không khiến Mou bàng hoàng.

Vòng bảng Champions League: Mourinho đã hết "thiêng"?
Vòng bảng Champions League: Mourinho đã hết "thiêng"?

VOV.VN - Tổng kết loạt trận mở màn vòng bảng, đa phần các đội bóng lớn đều giành chiến thắng, trừ Chelsea.

Vòng bảng Champions League: Mourinho đã hết "thiêng"?

Vòng bảng Champions League: Mourinho đã hết "thiêng"?

VOV.VN - Tổng kết loạt trận mở màn vòng bảng, đa phần các đội bóng lớn đều giành chiến thắng, trừ Chelsea.