AFF Cup: Việt Nam đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn tốt nhất lịch sử

VOV.VN- Tại AFF Cup, Việt Nam đứng thứ 3 trong top những đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử của giải bóng đá lớn nhất Đông Nam Á.

Vòng bảng AFF Cup 2018 sẽ bước vào loạt trận thứ 2 chiều tối nay, trang Fox Sports Asia chỉ ra 5 đội tuyển ghi bàn tốt nhất lịch sử AFF Cup tính đến trước AFF Cup 2018.

Indonesia - 149 bàn

 Tiền đạo Kurniawan Dwi Yulianto

Thật ngạc nhiên khi Indonesia là đội chưa từng vô địch AFF Cup nhưng lại đứng đầu danh sách đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử AFF Cup. Đội bóng xứ vạn đảo đã ghi được tổng cộng 159 bàn thắng sau 58 trận.

Kỳ AFF Cup mà Indonesia ghi được nhiều bàn thắng nhất là năm 2004 với 24 bàn. Đó là giải đấu họ giành ngôi Á quân. 

Cầu thủ đang ghi nhiều bàn thắng nhất cho Indonesia tại AFF Cup đang là Kurniawan Dwi Yulianto với 13 pha lập công. Đứng thứ 2 là Bambang Pamungkas với 12 pha lập công.

Thái Lan - 142 bàn

 Tiền đạo Teerasil Dangda.

Thái Lan là đội bóng vô địch AFF Cup nhiều nhất với 5 lần. Đội bóng xứ chùa Vàng đã có tổng cộng 142 bàn thắng ở sân chơi này sau 63 trận. Thái Lan cũng là đội sở hữu nhiều trận thắng nhất lịch sử giải đấu (40 trận) và số trận thua ít nhất (9 trận).

Giải đấu Thái Lan ghi được nhiều bàn thắng nhất là Tiger Cup 1996 với 18 pha lập công. Còn cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Thái Lan tại AFF Cup là Teerasil Dangda và Worrawoot Srimaka khi cùng có 15 bàn.

Việt Nam - 121 bàn

Tiền đạo Lê Công Vinh. 

Việt Nam đứng thứ 3 với 121 bàn thắng đã ghi được tại AFF Cup sau 57 trận. Trong đó giải đấu chúng ta ghi được nhiều bàn thắng nhất là Tiger Cup 2002 với 21 bàn thắng. Đây là giải đấu đội tuyển Việt Nam giành hạng Ba. 

Ngoài ra, Việt Nam cùng với Singapore đang là đội có số trận hòa nhiều nhất (15 trận).

Cầu thủ Việt Nam ghi nhiều bàn thắng nhất tại AFF Cup đang là Lê Công Vinh với 15 pha lập công. Đứng thứ 2 là Lê Huỳnh Đức với 14 pha lập công.

Malaysia - 101 bàn

 Tiền đạo Safee Sali.

Nhà vô địch AFF Cup 2010 đứng thứ 4 với 101 bàn thắng ghi được sau 57 trận. Giải đấu Malaysia ghi nhiều bàn thắng nhất là Tiger Cup 1996 với 18 bàn.

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Malaysia ở AFF Cup là Safee Sali và Indra Putra Mahayuddin. Cả hai đang có 9 bàn.

Singapore - 91

Tiên đạo Noh Alam Shah.

Dù đã 4 lần đăng quang tại giải đấu nhưng Singapore sở hữu số bàn thắng ghi được không quá cao. Đội bóng sư tử biển mới ghi được 91 bàn sau 53 trận. AFF Cup 2004 là giải đấu Singapore có lần thứ 2 vô địch, đây cũng là giải mà họ ghi được nhiều bàn thắng nhất với 23 bàn.

Noh Alam Shah là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Singapore và đang là chân sút tốt nhất lịch sử giải đấu với 17 pha lập công. Ngoài ra, Noh Alam Shah sở hữu kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 trận đấu. Chân sút sinh năm 1980 này từng có 7 bàn thắng vào lưới Lào tại AFF Cup 2007./.

 
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lịch thi đấu AFF Cup 2018 hôm nay (12/11): Malaysia đọ sức Lào
Lịch thi đấu AFF Cup 2018 hôm nay (12/11): Malaysia đọ sức Lào

VOV.VN - Cập nhật lịch thi đấu AFF Cup 2018 hôm nay (12/11), Malaysia đọ sức với Lào, trong khi Myanmar so tài Campuchia.

Lịch thi đấu AFF Cup 2018 hôm nay (12/11): Malaysia đọ sức Lào

Lịch thi đấu AFF Cup 2018 hôm nay (12/11): Malaysia đọ sức Lào

VOV.VN - Cập nhật lịch thi đấu AFF Cup 2018 hôm nay (12/11), Malaysia đọ sức với Lào, trong khi Myanmar so tài Campuchia.

Vé chợ đen 4.0: Phe vé nước ngoài chuyên nghiệp, tinh vi gấp nhiều lần Việt Nam
Vé chợ đen 4.0: Phe vé nước ngoài chuyên nghiệp, tinh vi gấp nhiều lần Việt Nam

VOV.VN -Tình trạng phe vé và vé chợ đen giá cắt cổ không chỉ là vấn nạn ở riêng Việt Nam mà tồn tại dưới hình thức 4.0 ngay cả ở những nước phát triển.

Vé chợ đen 4.0: Phe vé nước ngoài chuyên nghiệp, tinh vi gấp nhiều lần Việt Nam

Vé chợ đen 4.0: Phe vé nước ngoài chuyên nghiệp, tinh vi gấp nhiều lần Việt Nam

VOV.VN -Tình trạng phe vé và vé chợ đen giá cắt cổ không chỉ là vấn nạn ở riêng Việt Nam mà tồn tại dưới hình thức 4.0 ngay cả ở những nước phát triển.

Phe vé hoành hành, “cơn sốt” vé Việt Nam - Malaysia lên tới đỉnh điểm
Phe vé hoành hành, “cơn sốt” vé Việt Nam - Malaysia lên tới đỉnh điểm

VOV.VN - Sáng nay (11/11), người bán vé "chợ đen" trận Việt Nam-Malaysia mời chào, tranh giành khách, có lúc còn doạ đánh CĐV ngay trước cổng sân Mỹ Đình.

Phe vé hoành hành, “cơn sốt” vé Việt Nam - Malaysia lên tới đỉnh điểm

Phe vé hoành hành, “cơn sốt” vé Việt Nam - Malaysia lên tới đỉnh điểm

VOV.VN - Sáng nay (11/11), người bán vé "chợ đen" trận Việt Nam-Malaysia mời chào, tranh giành khách, có lúc còn doạ đánh CĐV ngay trước cổng sân Mỹ Đình.

Giá vé trận Việt Nam - Malaysia ở “chợ đen”  là 2 triệu đồng/cặp
Giá vé trận Việt Nam - Malaysia ở “chợ đen” là 2 triệu đồng/cặp

VOV.VN - Giá vé xem trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia ở "chợ đen" trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A, AFF Cup 2018 có giá 1,5 đến 2 triệu đồng/cặp.

Giá vé trận Việt Nam - Malaysia ở “chợ đen”  là 2 triệu đồng/cặp

Giá vé trận Việt Nam - Malaysia ở “chợ đen” là 2 triệu đồng/cặp

VOV.VN - Giá vé xem trận đấu giữa Việt Nam với Malaysia ở "chợ đen" trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng A, AFF Cup 2018 có giá 1,5 đến 2 triệu đồng/cặp.

AFF Cup 2018: VFF cần mạnh tay chấm dứt việc chen lấn xô đẩy mua vé
AFF Cup 2018: VFF cần mạnh tay chấm dứt việc chen lấn xô đẩy mua vé

VOV.VN -Hàng chục năm qua người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn phải khổ sở với những tấm vé xem các trận cầu đinh trên sân nhà tại AFF Cup 2018.

AFF Cup 2018: VFF cần mạnh tay chấm dứt việc chen lấn xô đẩy mua vé

AFF Cup 2018: VFF cần mạnh tay chấm dứt việc chen lấn xô đẩy mua vé

VOV.VN -Hàng chục năm qua người hâm mộ bóng đá Việt Nam luôn phải khổ sở với những tấm vé xem các trận cầu đinh trên sân nhà tại AFF Cup 2018.