Bảng A World Cup 2018: Uruguay và Nga sáng cửa đi tiếp

VOV.VN - Xét về mọi khía cạnh, Uruguay và Nga có đủ những yếu tố để giành vé vào vòng 16 đội ở vòng chung kết World Cup 2018.

Uruguay là ứng viên số 1

Bảng A VCK World Cup 2018 có sự góp mặt của Nga, Saudi Arabia, Ai Cập và Uruguay. Nhìn vào tương quan lực lực, đây là bảng đấu mà Uruguay có trình độ, đẳng cấp hơn hẳn 3 đối thủ còn lại.

Về lịch sử, Uruguay đã có lần thứ 13 dự các kỳ World Cup và 2 lần lên ngôi vô địch ở các năm 1930 và 1950. Trong khi đó, 3 đội bóng còn lại có tổng số lần tham dự World Cup chỉ là 12. Do đó, đại diện của Nam Mỹ là đội có kinh nghiệm hơn hẳn so với các đối thủ ở cùng bảng.

Không chỉ có kinh nghiệm và thành tích ấn tượng nhất bảng A, Uruguay còn sở hữu đội hình chất lượng, những ngôi sao phòng ngự và tấn công hàng đầu thế giới thời điểm này.

Uruguay sở hữu 2 tiền đạo đáng gờm (Ảnh: Getty).

Ở hàng thủ, họ sở hữu bộ đôi trung vệ thép đang khoác áo Atletico Madrid là José Giménez và Diego Godín. Trên hàng công, Luis Suarez (Barca) và Cavani (PSG) là cặp tiền đạo mà nếu chơi đúng phong độ sẽ xuyên thủng được bất cứ hàng thủ nào.

Tại vòng loại World Cup 2108 khu vực Nam Mỹ, Uruguay thi đấu rất ấn tượng, họ đứng thứ 2/10 sau Brazil. Edinson Cavani chính là “vua phá lưới” vòng loại World Cup 2108 khu vực Nam Mỹ với 10 pha lập công.

Trước khi bước vào tranh tài tại VCK World Cup 2018, Uruguay đã có những màn khởi động khá tốt. Trong 5 lần đấu gần nhất, đoàn quân của Óscar Tabárez giành 3 chiến thắng, 1 hòa và 1 thất bại.

Ở kỳ World Cup 2014 trên đất Brazil, Uruguay nằm ở bảng đấu rất khó với sự góp mặt của Costa Rica, Anh và Italia. Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, thầy trò HLV Óscar Tabárez đã xuất sắc vượt qua vòng bảng. Do đó, nếu chơi đúng phong độ, Uruguay có thể toàn thắng ở vòng bảng World Cup 2018.

Nga có lợi thế sân nhà

Với sự vượt trội hoàn toàn về mọi mặt của Uruguay ở bảng A, đại diện của Nam Mỹ gần như sẽ sở hữu tấm vé đầu tiên vào chơi ở vòng 16 đội. Suất đi tiếp còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của Saudi Arabia, Ai Cập và Nga.

Đầu tiên là đại diện của châu Á - Saudi Arabia. Đội bóng này đã trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 12 năm vắng mặt. Thành tích tốt nhất của Saudi Arabia ở World Cup là giành vé vào vòng 16 đội năm 1994.

Ở các kỳ World Cup 1998, 2002 và 2006 - đại diện của châu Á đều không qua được vòng bảng. Vì vậy, cho dù sở hữu chân sút  Mohammed Al-Sahlawi – người ghi 16 bàn ở vòng loại, nhưng Saudi Arabia cũng không được đánh giá quá cao.

Ai Cập phụ thuộc quá nhiều vào Salah (số 10) (Ảnh: Getty).

Trường hợp thứ 2 là Ai Cập. Đội bóng này sở hữu ngôi sao Salah – người thi đấu xuất sắc trong màu áo Liverpool, chủ nhân của danh hiệu “vua phá lưới” và cầu thủ hay nhất Premier League 2017/218.

Mặc dù vậy, Ai Cập lại phụ thuộc quá nhiều vào Salah nên khi đối thủ kèm chết cầu thủ này, họ sẽ không còn là chính mình. Ở thời điểm này Salah đang trong quá trình hồi phục chấn thương gặp phải trong trận chung kết Champions League.

Ngay cả khi kịp bình phục để thi đấu thì cầu thủ này cũng khó đạt 100% phong độ. Bởi vậy, dù  trở lại World Cup sau 28 năm và có khát khao rất lớn, nhưng cơ hội đi tiếp của Ai Cập ở VCK World Cup 2018 là không nhiều.

Trong 3 đối thủ cạnh tranh tấm vé thứ 2 vào vòng 16 đội, Nga có cơ hội lớn hơn Saudi Arabia và Ai  Cập. Lợi thế lớn nhất họ là nước chủ nhà của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay.

Nga (áo đỏ) có thành tích thi đấu giao hữu không tốt trong thời gian gần đây (Ảnh: Getty)

Hiện tại, Nga có phong độ không tốt, khi 7 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng. Nhưng, thành tích trên không phải là thước đo chuẩn xác cho sức mạnh của nước chủ nhà VCK World Cup 2018.

Đơn giản, những trận hòa và thua của Nga chỉ là những màn đọ sức mang tính chất giao hữu, khi họ không phải đá vòng loại. Ở đó, HLV Stanislav Cherchesov thường đưa vào những thử nghiệm và các cầu thủ cũng không “cháy” hết mình.

Nhìn vào tương quan lực lượng, Nga vẫn nhỉnh hơn Ai Cập và Saudi Arabia một bậc. Trong lịch sử World Cup chỉ có một đội bóng bị loại từ vòng bảng, đó là trường hợp của Nam Phi (2010). Do đó, nếu biết tận dụng lợi thế sân nhà, thi đấu đúng sức, Nga sẽ lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, kể từ khi tách khỏi Liên Xô cũ./.  

Các bảng đấu ở VCK World CUp 2018.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

World Cup 2018: ĐT Brazil sẽ vô địch vì những dự đoán của Pele?
World Cup 2018: ĐT Brazil sẽ vô địch vì những dự đoán của Pele?

VOV.VN - "Ông vua đoán toàn sai" Pele lại tiếp tục đưa ra các dự đoán, lần này đội bóng được hưởng lợi là Brazil.

World Cup 2018: ĐT Brazil sẽ vô địch vì những dự đoán của Pele?

World Cup 2018: ĐT Brazil sẽ vô địch vì những dự đoán của Pele?

VOV.VN - "Ông vua đoán toàn sai" Pele lại tiếp tục đưa ra các dự đoán, lần này đội bóng được hưởng lợi là Brazil.

Đội hình Brazil xuất sắc nhất lịch sử World Cup của Cafu gồm những ai?
Đội hình Brazil xuất sắc nhất lịch sử World Cup của Cafu gồm những ai?

VOV.VN - Mới đây, Cafu đã chọn đội hình Brazil xuất sắc nhất lịch sử World Cup. Những ngôi sao Carlos, Ronaldo và Pele đều góp mặt.

Đội hình Brazil xuất sắc nhất lịch sử World Cup của Cafu gồm những ai?

Đội hình Brazil xuất sắc nhất lịch sử World Cup của Cafu gồm những ai?

VOV.VN - Mới đây, Cafu đã chọn đội hình Brazil xuất sắc nhất lịch sử World Cup. Những ngôi sao Carlos, Ronaldo và Pele đều góp mặt.

Đội hình kết hợp Premier League và La Liga đủ sức vô địch World Cup
Đội hình kết hợp Premier League và La Liga đủ sức vô địch World Cup

VOV.VN - Nếu kết hợp những cầu thủ tốt nhất của Premier League và La Liga, sẽ có một tập thể hùng mạnh đủ sức lên ngôi ở mọi giải đấu, kể cả World Cup.

Đội hình kết hợp Premier League và La Liga đủ sức vô địch World Cup

Đội hình kết hợp Premier League và La Liga đủ sức vô địch World Cup

VOV.VN - Nếu kết hợp những cầu thủ tốt nhất của Premier League và La Liga, sẽ có một tập thể hùng mạnh đủ sức lên ngôi ở mọi giải đấu, kể cả World Cup.

VTV lại bác tin đã có bản quyền truyền hình World Cup 2018
VTV lại bác tin đã có bản quyền truyền hình World Cup 2018

Tính đến 12h ngày 8/6, VTV vẫn chưa sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018.

VTV lại bác tin đã có bản quyền truyền hình World Cup 2018

VTV lại bác tin đã có bản quyền truyền hình World Cup 2018

Tính đến 12h ngày 8/6, VTV vẫn chưa sở hữu bản quyền phát sóng World Cup 2018.

Kylian Mbappe và những sao mai 19 tuổi thi đấu tại World Cup 2018
Kylian Mbappe và những sao mai 19 tuổi thi đấu tại World Cup 2018

VOV.VN - Mới 19 tuổi, tuy nhiên những cầu thủ này đã sớm bộc lộ tài năng và được triệu tập vào ĐTQG thi đấu ở World Cup 2018.

Kylian Mbappe và những sao mai 19 tuổi thi đấu tại World Cup 2018

Kylian Mbappe và những sao mai 19 tuổi thi đấu tại World Cup 2018

VOV.VN - Mới 19 tuổi, tuy nhiên những cầu thủ này đã sớm bộc lộ tài năng và được triệu tập vào ĐTQG thi đấu ở World Cup 2018.