Bầu Đức “bao” U19 Việt Nam đi Anh, Bỉ tập huấn

VOV.VN - Tổng cục TDTT và VFF chỉ chi tiền di chuyển nội địa, tiêu vặt cho
thầy trò Guillaume, trong khi bầu Đức chi toàn bộ kinh phí cho U19 Việt
Nam tập huấn tại Anh, Bỉ.

Sau khi có quyết định triệu tập U19 Việt Nam, tối 17/2, thầy trò Guillaume đã bay ra Hà Nội để làm thủ tục xin cấp visa vào Anh và Bỉ. Các cầu thủ U19 Việt Nam, đặc biệt là nhóm cầu thủ thuộc biên chế HAGL Arsenal JMG, đều tự tin có thể tự vượt qua vòng phỏng vấn, xin visa vào Anh, Bỉ, bởi các cầu thủ có vốn ngoại ngữ khá tốt.

Theo kế hoạch, ngay khi làm thủ tục xin visa, ngày 14/2, U19 Việt Nam chính thức hội quân tại Hàm Rồng để chuẩn bị cho chuyến tập huấn dài ngày ở Anh và Bỉ. Ngày 1/3, thầy trò Guillaume sẽ bay sang Anh, chính thức bước vào chuyến tập huấn. Ở xứ sở sương mù, do là đối tác chiến lược của Arsenal, vì vậy, U19 Việt Nam được pháo thủ bố trí tập luyện tại trung tâm Colney. U19 Việt Nam rèn quân tại Anh trong 20 ngày, đọ sức với 3 đối thủ là U19 Arsenal, U19 Fullham và U19 Tottenham, cũng như 2 quân xanh đang được gấp rút xác định.

Lâm Ti Phông (áo trắng) có trong danh sách đi tập huấn lần này (ảnh: Hải Anh)

Rời Anh sau 20 ngày rèn chân cẳng, U19 Việt Nam tiếp tục lưu lại trời Âu khi di chuyển sang Bỉ tập huấn. Chu kỳ tập huấn ở Bỉ kéo dài 30 ngày, trong đó, dự kiến đội bóng của HLV Guillaume có những đối thủ tầm cỡ như các thành viên học viên Arsenal JMG toàn cầu. Phía VFF và HAGL hiện đang liên hệ, tìm những “quân xanh” đẳng cấp để U19 Việt Nam có nhiều va chạm, tích lũy kinh nghiệm.

Ngoài 2 chuyến tập huấn tại Anh và Bỉ, U23 Việt Nam còn có thêm chuyến tập huấn kéo dài 23 ngày tại Nhật Bản. Sau chuyến tập huấn này, thầy trò Guillaume tranh tài ở giải U19 Đông Nam Á 2014 diễn ra vào tháng 9-2014 tại Hà Nội và VCK U19 châu Á vào tháng 10-2014.

Với chuyến tập huấn tại Anh và Bỉ, U19 Việt Nam là đội bóng trẻ được đầu tư hoành tráng nhất từ trước đến nay của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, theo quyết định mới công bố, Tổng cục TDTT và VFF chỉ gánh phần kinh phí rất nhỏ, bao gồm tiền tiêu vặt, di chuyển nội địa cho thầy trò Guillaume.

Toàn bộ phần kinh phí cho chuyến tập huấn tại Anh và Bỉ là do tập đoàn HAGL của bầu Đức “bao”. Đây không phải là quyết định chơi ngông của bầu Đức, ngược lại nó thể hiện cho tâm huyết và quyết tâm nâng tầm lứa cầu thủ con cưng mà ông bầu phố núi này đã đầu tư gần 10 năm qua./. 

  Danh sách U19 Việt Nam:

 HLV Guillaume; Trợ lý Dương Minh Ninh, Nguyễn Thành Lợi.

Cầu thủ
: Lê Văn Trường, Phí Minh Long, Hoàng Thông, Đông Triều, Ksor Uc, Văn Thiết, Đức Huy, Văn Sơn, Anh Tài, Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Thanh Hậu, Trùm Tỉnh, Duy Mạnh, Văn Thanh, Thanh Tùng, Quang Huy, Hồng Duy, Văn Toàn, Lâm Ti Phông, Văn Quý.   

  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên