Bầu Đức: “Xuân Trường, Công Phượng đá mất dạy cũng xử như Tăng Tiến“

Bầu Đức khẳng định ông xử phạt Tăng Tiến vì không thể chấp nhận hành vi của cầu thủ này ở trận HAGL thua CLB Hà Nội tối 5/4.

Ông Đức khẳng định: “Các anh nghe này, phạm lỗi trong bóng đá là chuyện bình thường đúng không? Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận bất kỳ hành vi "mất dạy" nào trên sân.

Tôi không thể chấp nhận dù đó là bất kỳ ai. Bất cứ cầu thủ nào, không chỉ Tiến, Phượng hay Trường mà như thế cũng phải lên đường hết. Ở đây, tôi không phân biệt bất kỳ ai. Xuân Trường ngày mai chơi tồi, tôi cũng cho nghỉ”.

Dù Công Phượng hay Xuân Trường đá láo, tôi cũng xử nặng. 
Tăng Tiến được nhắc tới nhiều nhất của bóng đá Việt Nam 2 ngày qua. Tiền vệ này có tình huống phạm lỗi nguy hiểm với Duy Mạnh ở trận đá bù V-League hôm 5/4. Anh gây chấn thương cho Duy Mạnh và nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Ngay sau trận đấu ít phút, đội bóng chủ quản HAGL đã lên tiếng. Thông qua trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, bầu Đức tuyên bố hành động của Tăng Tiến là “không thể chấp nhận được” đồng thời treo giò nội bộ cầu thủ này tới hết lượt đi. Cách ứng xử của bầu Đức đã gây ra rất nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận.

Bản thân Tăng Tiến là trung vệ quan trọng của HAGL trong 2 năm trở lại đây. Cầu thủ sinh năm 1994 gia nhập Gia Lai từ đội hạng Nhất Đắk Lắk theo dạng cho mượn. Anh chiếm suất đá chính từ mùa giải trước và là trụ cột quan trọng tại hàng thủ mùa này. Dù vậy, bầu Đức khẳng định đội bóng của ông đủ khả năng thay thế Tăng Tiến.

Phó Chủ tịch tài chính VFF tuyên bố: “Chuyện ai thay Tiến không quan trọng. Quân của tôi rất đông, không có tuyến này thì có tuyến khác. Việc ấy không có gì đáng lo cả”.

Ngoài Tăng Tiến nhận thẻ đỏ, đội trưởng Xuân Trường của HAGL cũng dính thẻ vàng vì lỗi phản ứng. Các cầu thủ HAGL cũng nhiều lần lao vào tranh chấp, cãi cọ với đối thủ.

Tăng Tiến nhận án phạt nặng từ Bầu Đức sau pha va vào bóng ác ý với Duy Mạnh. 
Ông Đức bức xúc: “Tôi không thể chấp nhận những hành vi "mất dạy". Tôi tuyên chiến với điều đó từ lâu rồi. Vậy làm sao tôi sống chung với nó được? Về Tăng Tiến, không phải tôi cho nghỉ giai đoạn một là xong đâu. Tôi còn phải xem xét lại. Nếu cần thiết, tôi cho nghỉ hẳn luôn”.

Đây không phải là lần đầu bầu Đức có hành động mạnh tay với các cầu thủ bạo lực. Trước đó, ở mùa giải 2014, ông Đức cũng loại Hoàng Văn Khánh (SLNA) khỏi U19 Việt Nam vì pha bóng bạo lực với cầu thủ U19 Tottenham. Quyết định của bầu Đức chắc chắn sẽ mang tới những ngày u ám cho Tăng Tiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân qua đời ở tuổi 37
Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân qua đời ở tuổi 37

VOV.VN -Sáng nay (7/4), mặc dù các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa, nhưng Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân vẫn không qua khỏi và qua đời ở tuổi 37.

Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân qua đời ở tuổi 37

Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân qua đời ở tuổi 37

VOV.VN -Sáng nay (7/4), mặc dù các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa, nhưng Trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân vẫn không qua khỏi và qua đời ở tuổi 37.

Thể thao 24h: Kiatisuk không đánh giá cao ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018
Thể thao 24h: Kiatisuk không đánh giá cao ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn với tờ Fourfourtwo, cựu HLV trưởng Thái Lan - Kiatisuk nhận định 10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan.

Thể thao 24h: Kiatisuk không đánh giá cao ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018

Thể thao 24h: Kiatisuk không đánh giá cao ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn với tờ Fourfourtwo, cựu HLV trưởng Thái Lan - Kiatisuk nhận định 10 năm nữa bóng đá Việt Nam mới đuổi kịp Thái Lan.

HLV Đức Chung: “Đấu với Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết mình”
HLV Đức Chung: “Đấu với Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết mình”

VOV.VN -Tối nay (7/4) đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản trong trận ra quân tại vòng chung kết ASIAN Cup nữ 2018.

HLV Đức Chung: “Đấu với Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết mình”

HLV Đức Chung: “Đấu với Nhật Bản, ĐT nữ Việt Nam sẽ cố gắng hết mình”

VOV.VN -Tối nay (7/4) đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Nhật Bản trong trận ra quân tại vòng chung kết ASIAN Cup nữ 2018.