Giải ngân đầu tư công của Khánh Hòa mới đạt hơn 52%

VOV.VN - Đến tháng 9/2023, tỉnh Khánh Hòa mới giải ngân hơn 52% số vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tháng 7/2023, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt "Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh". Đây là đề án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025. Theo đó, từ nay đến năm 2025, ở 2 huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh dự kiến xây dựng hơn 1.800 căn nhà dành cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trước mắt, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 là 26 tỷ đồng để xây dựng nhà ở cho người dân.

Ông Đinh Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cho biết, khi bắt đầu triển khai xây dựng nhà ở, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có giấy tờ đất ở hợp lệ nên khó giải ngân vốn để làm nhà. UBND tỉnh Khánh Hòa đã tháo gỡ vướng mắc này.

Ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, tỉnh tập trung giải ngân vốn đối với các dự án có mặt bằng thuận lợi. Các dự án vướng mặt bằng tiếp tục tháo gỡ, bàn giao mặt bằng đến đâu triển khai thi công đến đó.

"Chúng tôi đang hết sức quyết liệt hàng tuần, hàng ngày để triển khai giải phóng mặt bằng. Còn khu vực cưỡng chế đang tiếp tục vận động để bàn giao. Vận động bàn giao mặt bằng tới đâu, Ban Quản lý dự án chỉ đạo nhà thầu làm tới đó, không có chờ đợi, công trình triển khai càng sớm càng tốt, đảm bảo việc giải ngân các dự án môi trường bền vững CCEP ngay trong năm 2023" - ông Hiến nhấn mạnh.

Tỉnh Khánh Hòa đang triển khai đồng loạt nhiều dự án mang tính động lực. Địa phương cũng đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư một số dự án trọng điểm như: Dự án đường bộ cao tốc Nha Trang - Vân Phong, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột; Đường giao thông liên vùng huyện Diên Khánh; Đường liên vùng kết nối tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận. 

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cũng trực tiếp theo dõi, kiểm tra thực địa tại các dự án, chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải tỏa và thủ tục đầu tư của các dự án để đẩy nhanh tiến độ. Nhiều dự án đã được đưa vào sử dụng như Bệnh viện đa khoa Yersin - Nha Trang; Cầu Xóm Bóng; Nút giao thông Ngọc Hội; cao tốc Nha Trang- Cam Lâm... 

Ông Châu Ngô Anh Nhân, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh tiếp tục trình HĐND tỉnh phân bổ, rà soát, điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023 của các dự án hoàn thành, hết nhiệm vụ chi năm 2023 để bố trí cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn trong năm 2023.

"Đối với nhóm dự án đầu tư công trọng điểm, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã có điều chỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án, có mốc thời gian chính để theo dõi giám sát gửi cho các chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước đã lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án. UBND tỉnh sớm ban hành kế hoạch để có công cụ giám sát, giúp cho việc thực hiện các dự án đầu tư công trọng điểm đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành. Nếu không hoàn thành cũng có cơ sở điều chỉnh nguồn vốn cho phù hợp" - ông Nhân nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tôm hùm, hàu chết bất thường chỉ trong thời gian ngắn ở Khánh Hòa
Tôm hùm, hàu chết bất thường chỉ trong thời gian ngắn ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tôm hùm, hàu của người dân nuôi tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người nuôi.

Tôm hùm, hàu chết bất thường chỉ trong thời gian ngắn ở Khánh Hòa

Tôm hùm, hàu chết bất thường chỉ trong thời gian ngắn ở Khánh Hòa

VOV.VN - Tôm hùm, hàu của người dân nuôi tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người nuôi.

Doanh nghiệp Nhật Bản chiếm 70% vốn FDI tại Khánh Hòa
Doanh nghiệp Nhật Bản chiếm 70% vốn FDI tại Khánh Hòa

VOV.VN - Các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản đang chiếm khoảng 70% số vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa và đang tiếp tục phát triển tại địa phương này.

Doanh nghiệp Nhật Bản chiếm 70% vốn FDI tại Khánh Hòa

Doanh nghiệp Nhật Bản chiếm 70% vốn FDI tại Khánh Hòa

VOV.VN - Các doanh nghiệp đến từ Nhật Bản đang chiếm khoảng 70% số vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Khánh Hòa và đang tiếp tục phát triển tại địa phương này.

Trà Vinh chuẩn bị hàng hóa hơn 7.000 tỷ đồng phục vụ Tết Giáp Thìn 2024
Trà Vinh chuẩn bị hàng hóa hơn 7.000 tỷ đồng phục vụ Tết Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chuẩn bị trên 7.000 tỷ đồng cung ứng hàng hóa phục vụ thị trường những tháng cuối năm và Tết Giáp Thìn 2024.

Trà Vinh chuẩn bị hàng hóa hơn 7.000 tỷ đồng phục vụ Tết Giáp Thìn 2024

Trà Vinh chuẩn bị hàng hóa hơn 7.000 tỷ đồng phục vụ Tết Giáp Thìn 2024

VOV.VN - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chuẩn bị trên 7.000 tỷ đồng cung ứng hàng hóa phục vụ thị trường những tháng cuối năm và Tết Giáp Thìn 2024.

Khánh Hòa dẫn đầu miền Trung về tốc độ tăng trưởng GRDP
Khánh Hòa dẫn đầu miền Trung về tốc độ tăng trưởng GRDP

VOV.VN - 9 tháng năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Khánh Hòa tăng 9,17% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố của cả nước và đứng đầu vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.

Khánh Hòa dẫn đầu miền Trung về tốc độ tăng trưởng GRDP

Khánh Hòa dẫn đầu miền Trung về tốc độ tăng trưởng GRDP

VOV.VN - 9 tháng năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Khánh Hòa tăng 9,17% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 5/63 tỉnh, thành phố của cả nước và đứng đầu vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung.