BLV Quang Huy: “ĐT Việt Nam sẽ đánh bại ĐT Malaysia để vô địch“

VOV.VN -BLV Quang Huy tin rằng ĐT Việt Nam sẽ chơi hay hơn trận chung kết lượt đi và đánh bại Malaysia trên sân nhà, giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Đội tuyển Việt Nam sẽ trải qua thử thách cuối cùng trong hành trình hướng tới chức vô địch AFF Cup 2018 vào 19h30 tối nay trên sân Mỹ Đình. Với những gì thầy trò HLV Park Hang Seo thể hiện ở trận lượt đi gặp Malaysia, người hâm mộ có quyền lạc quan vào cơ hội nâng cúp lần thứ hai trên sân nhà.

"Tỉ số hòa 2-2 ở sân khách thật ra là vốn. Hãy coi đó là thuận lợi, quên những điều đáng tiếc ở lượt đi. Chơi với cái đầu lạnh và trái tim hồng là mình sẽ vô địch. Tôi đoán thắng 2-0, người hâm mộ có thể yên tâm vì ông Park là ông thầy giỏi và lứa cầu thủ này rất thuần. Đây là đội tuyển mà tôi rất yên tâm", BLV Quang Huy nhận định trước trận chung kết lượt về.

"Tôi nghĩ rằng tỉ số 2-2 ở Bukit Jalil là thuận lợi. Về lối chơi tôi rất hài lòng, từ đầu giải, đây là trận mà tôi hài lòng nhất vì chúng ta có tuyến giữa dám chơi. Trước đó đội tuyển Việt Nam hay đá kiểu chơi theo đối thủ, đối thủ thế nào thì mình lựa. Mặc dù tiền vệ Malaysia rất mạnh nhưng Huy Hùng và Đức Huy đã chủ động, chơi nhịp nhàng và giàu tính kỷ luật, thể hiện nhiều khát vọng.

Nhiều người tiếc những tình huống bỏ lỡ để rồi không thắng được, bị cầm hòa nhưng tỉ số 2-2 cũng là tốt vì về Mỹ Đình có bầu không khí quen thuộc, tôi tin chúng ta sẽ có 1 trận thắng để vô địch".

 Đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để đăng quang trên sân nhà.

Theo BLV Quang Huy, nhiều khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân với đội hình và cách nhập cuộc tương tự như trận lượt đi. Thay đổi nếu có chỉ là vị trí tiền đạo, nơi Anh Đức có thể trở lại đội hình chính thay Hà Đức Chinh, cầu thủ chơi không tệ ở trận trước dù bị chỉ trích vì bỏ lỡ một số cơ hội.

"Malaysia phải là đội chủ động. Tôi nghĩ kịch bản sẽ giống trận chúng ta gặp họ ở vòng bảng, Mình nhử cho họ lên, dành đất cho họ. Cần nhắc lại là ở đầu trận Malaysia ép Việt Nam rất mạnh và có những pha bóng suýt ghi bàn", BLV Quang Huy chia sẻ.

"Những gì xảy ra ở lượt đi và vòng bảng là để HLV Park rút kinh nghiệm và mỗi lúc mạnh hơn, hạn chế tối đa sai sót. Chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội phản công. Hàng tiền vệ rất mạnh nhưng phòng ngự hơi dở. Hai biên mải lên cao, trung vệ xoay sở chậm".

Việt Nam sẽ lại vượt qua Malaysia ở Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn để đăng quang lần thứ hai trên sân nhà. Tuy nhiên BLV Quang Huy cho rằng kể cả không giành chức vô địch, màn trình diễn tại AFF Cup 2018 vẫn là một thành công hứa hẹn tương lai tươi sáng cho lứa cầu thủ này của bóng đá Việt Nam.

"Tôi rất yên tâm về đội tuyển. Chúng ta cũng có thể thua, có những bàn từ tình huống cố định rất đáng tiếc. Đội tuyển hiện nay có sự kiên định rất lớn. Đối thủ nào, lúc ta đang dẫn họ hay bị họ dẫn vẫn đá theo cách của mình. Đa số tuyển thủ còn rất trẻ, các em còn nhiều thời gian cống hiến, chứng tỏ. Vô địch thì tốt còn không thì vẫn còn nhiều dịp để chứng kiến lứa cầu thủ này trưởng thành lên và mang lại cảm xúc đặc biệt", BLV Quang Huy bày tỏ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Malaysia đối mặt 'lời nguyền' suốt 14 năm qua
ĐT Malaysia đối mặt 'lời nguyền' suốt 14 năm qua

ĐT Malaysia đối mặt 'lời nguyền' suốt 14 năm trước khi bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với ĐT Việt Nam

ĐT Malaysia đối mặt 'lời nguyền' suốt 14 năm qua

ĐT Malaysia đối mặt 'lời nguyền' suốt 14 năm qua

ĐT Malaysia đối mặt 'lời nguyền' suốt 14 năm trước khi bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 với ĐT Việt Nam

ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia: 10 năm chỉ đợi 1 ngày này
ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia: 10 năm chỉ đợi 1 ngày này

VOV.VN - Sau 10 năm chờ đợi, ĐT Việt Nam mới lại đứng trước cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup. 

ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia: 10 năm chỉ đợi 1 ngày này

ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia: 10 năm chỉ đợi 1 ngày này

VOV.VN - Sau 10 năm chờ đợi, ĐT Việt Nam mới lại đứng trước cơ hội nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup. 

“Hòn đá tảng” của ĐT Malaysia tự tin đánh bại ĐT Việt Nam
“Hòn đá tảng” của ĐT Malaysia tự tin đánh bại ĐT Việt Nam

VOV.VN - Trung vệ Shahrul Saad của ĐT Malaysia tự tin đánh bại ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 để lên ngôi vô địch.

“Hòn đá tảng” của ĐT Malaysia tự tin đánh bại ĐT Việt Nam

“Hòn đá tảng” của ĐT Malaysia tự tin đánh bại ĐT Việt Nam

VOV.VN - Trung vệ Shahrul Saad của ĐT Malaysia tự tin đánh bại ĐT Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 để lên ngôi vô địch.

Vé “chợ đen” xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia giá 17 triệu đồng/cặp
Vé “chợ đen” xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia giá 17 triệu đồng/cặp

VOV.VN - Phe vé thi nhau chào mời thậm chí còn hỏi mua lại vé từ người có nhu cầu bán, 1 cặp khán đài A là khoảng 17 triệu đồng, cao gấp 20 lần giá gốc.

Vé “chợ đen” xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia giá 17 triệu đồng/cặp

Vé “chợ đen” xem trận ĐT Việt Nam - ĐT Malaysia giá 17 triệu đồng/cặp

VOV.VN - Phe vé thi nhau chào mời thậm chí còn hỏi mua lại vé từ người có nhu cầu bán, 1 cặp khán đài A là khoảng 17 triệu đồng, cao gấp 20 lần giá gốc.

Đội hình mạnh nhất của ĐT Malaysia ở trận chiến với ĐT Việt Nam
Đội hình mạnh nhất của ĐT Malaysia ở trận chiến với ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đội hình dự kiến mạnh nhất của ĐT Malaysia ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trước ĐT Việt Nam diễn ra vào lúc 19h30 tối nay.

Đội hình mạnh nhất của ĐT Malaysia ở trận chiến với ĐT Việt Nam

Đội hình mạnh nhất của ĐT Malaysia ở trận chiến với ĐT Việt Nam

VOV.VN - Đội hình dự kiến mạnh nhất của ĐT Malaysia ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trước ĐT Việt Nam diễn ra vào lúc 19h30 tối nay.