Brazil đã sẵn sàng cho World Cup 2014

VOV.VN - Trong bài phát biểu, Tổng thống Brazil đã đề cao việc tổ chức World Cup hàm chứa “những giá trị của hòa bình, hòa hợp và lòng khoan dung”.

Chỉ còn 1 ngày nữa, World Cup 2014 sẽ khai mạc tại Brazil. Lúc này, những công trình cơ sở hạ tầng phục vụ cho World Cup đã xem như hoàn tất, sẵn sàng đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vấn đề khiến ban tổ chức World Cup 2014 lo lắng lúc này không phải là sự chậm trễ về tiến độ thi công các công trình xây dựng, thay vào đó là cuộc đình công của nghiệp đoàn lái tàu điện ngầm tại Sao Paolo chưa có dấu hiệu chấm dứt, cùng với đó là nguy cơ bạo loạn xảy ra ở những thành phố có các trận đấu World Cup. 

 

 

 Nữ Tổng thống Brazil đã gọi World Cup là "Cúp của những chiếc Cúp"

Trong bài phát biểu với nhan đề "Cúp của những chiếc Cúp", gửi tới truyền thông quốc tế, các cổ động viên bóng đá và du khách trên toàn thế giới, nữ Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff nhấn mạnh giá trị của việc tổ chức World Cup tại đất nước Nam Mỹ còn ý nghĩa hơn một trận đấu, một giá trị tinh thần thể thao.

Không đề cập những bức xúc trong xã hội, sau khi Chính phủ Brazil được cho là đã chi tới 11 tỷ USD để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng phục vụ sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, bà Rousseff nhấn mạnh việc Brazil tổ chức sự kiện này hàm chứa “những giá trị của hòa bình, hòa hợp và lòng khoan dung”.

Bà Rousseff nói: “Từ thứ Năm tới, mọi ánh mắt và trái tim trên thế giới sẽ cùng hướng về Brazil. Đây là ngày hội lớn của thể thao quốc tế. Nhờ bóng đá, đây cũng là thời điểm chào mừng những giá trị của một cuộc thi đấu thành thực và chung sống hòa bình giữa các dân tộc, một cơ hội để làm sống lại các giá trị nhân văn của Pierre de Couberrtin. Đó là các giá trị của hòa bình, hòa hợp và lòng khoan dung”.

“Cúp của những chiếc Cúp- giống như chúng tôi gọi một cách trìu mến, cũng là Cúp vì hòa bình và chống nạn phân biệt chủng tộc, Cúp chống lại mọi hình thức phân biệt, Cúp của sự khoan dung, đa dạng, đối thoại, thấu hiểu và bền vững. Được tổ chức Cúp của những chiếc Cúp là một niềm vinh hạnh đối với những người Brazil. Cả trong và ngoài sân cỏ, chúng tôi cùng đoàn kết và quyết tâm tạo ra một màn trình diễn lớn”- bà Rousseff chia sẻ.

Bà Rousseff cũng hứa hẹn: “Tại 12 thành phố đăng cai các trận đấu World Cup, du khách sẽ có dịp tận mắt chứng kiến sự đa dạng về văn hóa và địa lý. Brazil là đất nước của âm nhạc, vẻ đẹp tự nhiên, sự đa dạng văn hóa, hòa hợp dân tộc và tôn giáo, tôn trọng đối với môi trường. Trên thực tế, bóng đá sinh ra ở nước Anh, nhưng chúng tôi nghĩ rằng Brazil là nơi bóng đá chọn làm nhà của mình. Đây là quê hương của Pele, Garrincha, Didi và nhiều danh thủ bóng đá khác từng làm say đắm hàng triệu người trên thế giới. Bây giờ World Cup trở lại Brazil sau 64 năm, giống như bóng đá trở lại ngôi nhà của mình”.

Tuy nhiên, vấn đề mà nữ Tổng thống Brazil không đề cập lúc này là những cuộc đình công, thậm chí cả bạo loạn, đã và đang xảy ra ở nhiều thành phố, trong đó nổi bật nhất là Sao Paolo, nơi cảnh sát chống bạo động đã phải sử dụng súng và khí gas để giải tán đám đông biểu tình và lập lại trật tự ở thành phố tổ chức trận khai mạc World Cup.

Trong khi đó, thủ lĩnh nhóm biểu tình khẳng định họ không có ý định làm ảnh hưởng tới trận đấu giữa tuyển Brazil và Croatia, mở màn cho ngày hội bóng đá thế giới, nhưng muốn cả thế giới hiểu rằng bóng đá đang tạo ra những bất đồng trong xã hội đất nước Nam Mỹ này.

Alberto de Perreira, nhà sử học bóng đá thế giới, người Brazil, phân tích: “Điều thú vị là người ta khó có thể xác định được là mức độ ủng hộ đội tuyển quốc gia hay sức ép thành công lên đội tuyển là lớn hơn. Khi nói tới đội tuyển Brazil, người ta chỉ đề cập tới khát vọng thành công, mà không còn phân biệt giai tầng xã hội hay phe phái chính trị. Khi cúp các Liên đoàn châu lục được tổ chức ở đây vào năm ngoái, khi các cuộc biểu tình nổ ra, những cựu danh thủ như Pele hay Ronaldo đã được mời nói chuyện với những người biểu tình và hỏi họ: Các bạn muốn ngăn cản đội tuyển thành công phải không? Và mọi chuyện chấm dứt sau đó”.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia Brazil mới đây, bà Dilma Rousseff cũng khẳng định vụ đình công tại Sao Paolo xảy ra đúng vào thời điểm này có động cơ mang tính chính trị, nhằm ngăn cản thành công của World Cup, nhằm hạ thấp uy tín chính trị của Chính phủ… hơn là nỗ lực đạt được thỏa thuận tăng lương với giới chủ công ty tàu điện ngầm.

Dù thế nào, như bà Rousseff đã khẳng định: “Thay mặt 201 triệu người dân Brazil, tôi xin chúc mừng các cổ động viên bóng đá và tất cả các du khách thăm đến Brazil trong dịp này, và cùng chia sẻ với chúng tôi “Cúp của những chiếc Cúp”. Các đội bóng đã sẵn sàng. World Cup sắp khai mạc. Và, mọi bất đồng tới lúc đó hy vọng sẽ được gác sang một bên trong vòng 1 tháng tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Pháp mơ thành tích cao tại World Cup 2014
ĐT Pháp mơ thành tích cao tại World Cup 2014

VOV.VN - Với lực lượng gồm những tài năng trẻ nổi bật, ĐT Pháp đang hi vọng vào một thành tích cao ở World Cup 2014 lần này.   

ĐT Pháp mơ thành tích cao tại World Cup 2014

ĐT Pháp mơ thành tích cao tại World Cup 2014

VOV.VN - Với lực lượng gồm những tài năng trẻ nổi bật, ĐT Pháp đang hi vọng vào một thành tích cao ở World Cup 2014 lần này.   

Pogba mơ về chức vô địch World Cup
Pogba mơ về chức vô địch World Cup

VOV.VN - Tiền vệ trẻ của ĐT Pháp hy vọng anh và các đồng đội sẽ tái lập được thành tích ở năm 1998 khi Zidane đưa Gà trống lên ngôi vô địch.

Pogba mơ về chức vô địch World Cup

Pogba mơ về chức vô địch World Cup

VOV.VN - Tiền vệ trẻ của ĐT Pháp hy vọng anh và các đồng đội sẽ tái lập được thành tích ở năm 1998 khi Zidane đưa Gà trống lên ngôi vô địch.

Sao ngoại V.League dự đoán về World Cup 2014
Sao ngoại V.League dự đoán về World Cup 2014

VOV.VN - Timothy và Bassey Akpan, hai ngôi sao của CLB Hoàng Anh Gia Lai vừa đưa ra những dự đoán của mình về World Cup 2014.

Sao ngoại V.League dự đoán về World Cup 2014

Sao ngoại V.League dự đoán về World Cup 2014

VOV.VN - Timothy và Bassey Akpan, hai ngôi sao của CLB Hoàng Anh Gia Lai vừa đưa ra những dự đoán của mình về World Cup 2014.

ĐT Brazil: Cơ hội lịch sử tại World Cup 2014
ĐT Brazil: Cơ hội lịch sử tại World Cup 2014

VOV.VN - Các vũ công Samba đang đứng trước cơ hội nâng World Cup lần đầu tiên trên sân nhà.

ĐT Brazil: Cơ hội lịch sử tại World Cup 2014

ĐT Brazil: Cơ hội lịch sử tại World Cup 2014

VOV.VN - Các vũ công Samba đang đứng trước cơ hội nâng World Cup lần đầu tiên trên sân nhà.

Jennifer Lopez lại quyết định hát tại lễ khai mạc World Cup 2014
Jennifer Lopez lại quyết định hát tại lễ khai mạc World Cup 2014

VOV.VN -Ngôi sao nhạc Pop vừa xác nhận sẽ quay trở lại biểu diễn ca khúc chủ đề của World Cup 2014 “We Are One” tại lễ khai mạc đêm 12/6.

Jennifer Lopez lại quyết định hát tại lễ khai mạc World Cup 2014

Jennifer Lopez lại quyết định hát tại lễ khai mạc World Cup 2014

VOV.VN -Ngôi sao nhạc Pop vừa xác nhận sẽ quay trở lại biểu diễn ca khúc chủ đề của World Cup 2014 “We Are One” tại lễ khai mạc đêm 12/6.

Iron man sẽ đá trái bóng khai mạc World Cup 2014
Iron man sẽ đá trái bóng khai mạc World Cup 2014

VOV.VN - Trong nỗ lực tổ chức một kỳ World Cup cho tất cả mọi người, BTC đã dành tặng người hâm mộ một bất ngờ tại lễ khai mạc năm nay. 

Iron man sẽ đá trái bóng khai mạc World Cup 2014

Iron man sẽ đá trái bóng khai mạc World Cup 2014

VOV.VN - Trong nỗ lực tổ chức một kỳ World Cup cho tất cả mọi người, BTC đã dành tặng người hâm mộ một bất ngờ tại lễ khai mạc năm nay.