“Cáo già” Eriksson hiểu rõ ĐT Việt Nam nhưng ĐT Philippines khó gây shock?

VOV.VN - "Cáo già Bắc Âu" Sven Goran Eriksson hiểu rõ ĐT Việt Nam nhưng ĐT Philippines khó lòng gây bất ngờ trên sân Mỹ Đình như ĐT Malaysia ở AFF Cup 2014?

Clip ĐT Philippines 1-2 ĐT Việt Nam

1. Trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018, HLV Sven Goran Eriksson không tiếc lời khen ngợi lối chơi của ĐT Việt Nam và chỉ ra 6 cầu thủ có thể sang chơi bóng ở châu Âu.

"Tôi rất ấn tượng với cầu thủ chạy cánh phải (Trọng Hoàng), có cảm tưởng như anh ấy đủ sức chạy cả ngày. Cầu thủ mang áo số 11 (Anh Đức), người đã ghi bàn vào lưới ĐT Malaysia cực kỳ nguy hiểm. Ngoài ra, các cầu thủ số 14 (Công Phượng), số 20 (Văn Đức), số 19 (Quang Hải) và đội trưởng số 3 (Ngọc Hải) cũng chơi rất hay" – Nhà cầm quân người Thụy Điển nói.

Đó có thể chỉ là lời khen xã giao, có thể không phải. Nhưng thực tế, cả 6 cầu thủ được HLV Sven Goran Eriksson khen ngợi, đều đã chơi từ hay đến rất hay trên sân Panaad. Trong đó, “song Đức” đã ghi bàn để mang về chiến thắng cho ĐT Việt Nam.

Văn Đức và Anh Đức ghi bàn giúp ĐT Việt Nam thắng ĐT Philippines 2-1 ngay trên sân Panaad. (Ảnh: Ngọc Duy)

2. Trọng Hoàng là người đầu tiên được nhắc tới trong câu trả lời của HLV Sven Goran Eriksson. Hiếm khi Trọng Hoàng xuất hiện ở vị trí này. Bởi lẽ, Quang Hải, Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Quyết thường được đối phương “nhận diện” như cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐT Việt Nam.   

Kết thúc màn đọ sức trên sân Panaad, Văn Đức nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận từ BTC còn Trọng Hoàng là người được trang Fox Sports Asia chấm điểm cao nhất trận – 9 điểm, kèm theo bình luận về khả năng chạy “mệt nghỉ”.

Có thể nói vui rằng HLV Sven Goran Eriksson đã đi trước trang Fox Sports Asia một bước. Và có thể nói nghiêm túc rằng cựu thuyền trưởng ĐT Anh nhìn người “dị” hơn nhiều đối thủ mà ĐT Việt Nam từng chạm trán.

Quả thực, biệt danh “Cáo già Bắc Âu” của nhà cầm quân người Thụy Điển chẳng ngoa chút nào!

Trọng Hoàng lên công về thủ và có đường kiến tạo sắc bén cho Văn Đức ghi bàn ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018. (Ảnh: Ngọc Duy)

3. “Cáo già” Sven Goran Eriksson không chỉ hiểu cầu thủ ĐT Việt Nam mà còn hiểu lối chơi của ĐT Việt Nam. Trước trận đấu, ĐT Philippines đặt mục tiêu trở thành đội đầu tiên xé lưới Đặng Văn Lâm ở AFF Cup 2018 và họ đã làm được.

Bàn thắng của ĐT Philippines được nhà cầm quân 70 tuổi miêu tả là “nhanh, chính xác, đòi hỏi tính tổ chức cao”. Trong pha bóng ấy, 4 cầu thủ ĐT Philippines đã xuyên thủng hệ thống phòng ngự 9 người của ĐT Việt Nam.

Trước khi ghi bàn, ĐT Philippines đã thay đổi nhịp độ trận đấu bằng cách chơi cực rắn, liên tục phạm lỗi, liên tục gây tranh cãi. Để rồi, ĐT Việt Nam đã có một thoáng mất tập trung và dính đòn – một đòn không “quang minh chính đại” nhưng “quái chiêu”.

Dẫu vậy, ĐT Philippines rút cuộc vẫn thua 1-2 ngay trên sân Panaad, dù HLV Sven Goran Eriksson vừa quái vừa hiểu ĐT Việt Nam. Thậm chí, ĐT Philippines lẽ ra còn thua đậm hơn, nếu Công Phượng hay Đức Chinh dứt điểm may mắn hơn.

HLV Sven Goran Eriksson không có nhiều lựa chọn nhân sự ở ĐT Philippines. (Ảnh: Ngọc Duy)

4. Thời kỳ đỉnh cao danh vọng của “Cáo già Bắc Âu” đã lùi xa, trong tay ông lúc này không phải những siêu sao như David Beckham, Steven Gerrard, Juan Veron hay Hernan Crespo mà là Phil Younghusband, Stephan Schrock, Patrick Reichelt…

Chưa kể, ĐT Philippines đã phải chia tay 5 ngôi sao trở về CLB chủ quản nên chỉ còn 18 người. Như vậy, ghế dự bị chỉ còn 7 người, trừ đi 1 thủ môn, HLV Sven Goran Eriksson có vỏn vẹn 6 lựa chọn khi muốn thay người tạo đột biến.

Sau trận bán kết lượt đi, HLV Sven Goran Eriksson đã trách ĐT Philippines để lộ quá nhiều khoảng trống sau lưng để ĐT Việt Nam tận dụng. Nhưng nếu muốn làm mới hàng phòng ngự ở trận lượt về, nhà cầm quân người Thụy Điển chỉ còn Amani Aguinaldo là phương án khả dĩ.

Trên hàng công, ĐT Philippines lúc này không có “quân bài tẩy” nào như ĐT Malaysia có Indra Putra, Amri Yahyah hay Norshahrul Talaha ở AFF Cup 2014. James Younghusband, Mike Ott hay Curt Dizon không phải những “siêu dự bị” và Stephan Schrock đã 32 tuổi vẫn phải gồng mình “gánh team” cùng Phil Younghusband đã 31 tuổi.

Trong bối cảnh ấy, “Cáo già” Sven Goran Eriksson và ĐT Philippines có chơi canh bạc tất tay ở trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, chắc cũng khó gây bất ngờ như ĐT Malaysia cách đây 4 năm?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Park Hang Seo háo hức đấu trí với HLV Sven Goran Eriksson
HLV Park Hang Seo háo hức đấu trí với HLV Sven Goran Eriksson

VOV.VN - HLV Park Hang Seo cho biết ông rất háo hức với màn đấu trí cùng HLV Sven Goran Eriksson ở bán kết AFF Cup 2018.

HLV Park Hang Seo háo hức đấu trí với HLV Sven Goran Eriksson

HLV Park Hang Seo háo hức đấu trí với HLV Sven Goran Eriksson

VOV.VN - HLV Park Hang Seo cho biết ông rất háo hức với màn đấu trí cùng HLV Sven Goran Eriksson ở bán kết AFF Cup 2018.

HLV Eriksson: “Việt Nam là đội mạnh nhất tôi từng gặp ở AFF Cup 2018“
HLV Eriksson: “Việt Nam là đội mạnh nhất tôi từng gặp ở AFF Cup 2018“

VOV.VN - HLV Sven Goran Eriksson thẳng thắn thừa nhận rằng ĐT Philippines đã thua trước đội bóng mạnh nhất mà ông từng gặp ở AFF Cup 2018.

HLV Eriksson: “Việt Nam là đội mạnh nhất tôi từng gặp ở AFF Cup 2018“

HLV Eriksson: “Việt Nam là đội mạnh nhất tôi từng gặp ở AFF Cup 2018“

VOV.VN - HLV Sven Goran Eriksson thẳng thắn thừa nhận rằng ĐT Philippines đã thua trước đội bóng mạnh nhất mà ông từng gặp ở AFF Cup 2018.

ĐT Philippines 1-2 ĐT Việt Nam: Đếm ngày giành vé vào chung kết
ĐT Philippines 1-2 ĐT Việt Nam: Đếm ngày giành vé vào chung kết

VOV.VN - ĐT Việt Nam đã tạo ra lợi thế lớn trước ĐT Philippines nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 6/12.

ĐT Philippines 1-2 ĐT Việt Nam: Đếm ngày giành vé vào chung kết

ĐT Philippines 1-2 ĐT Việt Nam: Đếm ngày giành vé vào chung kết

VOV.VN - ĐT Việt Nam đã tạo ra lợi thế lớn trước ĐT Philippines nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn còn trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình ngày 6/12.

Cầu thủ ghi bàn trước ĐT Việt Nam thẳng thừng chỉ trích ĐT Philippines
Cầu thủ ghi bàn trước ĐT Việt Nam thẳng thừng chỉ trích ĐT Philippines

VOV.VN - Tiền vệ Patrick Reichelt, người đã ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam đã thẳng thừng chỉ trích ĐT Philippines sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018.

Cầu thủ ghi bàn trước ĐT Việt Nam thẳng thừng chỉ trích ĐT Philippines

Cầu thủ ghi bàn trước ĐT Việt Nam thẳng thừng chỉ trích ĐT Philippines

VOV.VN - Tiền vệ Patrick Reichelt, người đã ghi bàn vào lưới ĐT Việt Nam đã thẳng thừng chỉ trích ĐT Philippines sau trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018.