CĐV tại Mỹ Đình hài lòng với 1 điểm, mong chờ HCV lịch sử ở SEA Games

VOV.VN - "Không những tôi mà rất nhiều người Việt Nam đều tin tưởng rằng sẽ có HCV đầu tiên tại SEA Games lần này", một cổ động viên chia sẻ.

Hàng chục nghìn khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình vào tối 19/11 đã được tận hưởng bầu không khí bóng đá thực sự, với đủ cung bậc cảm xúc. Từ phấn khích với cách nhập cuộc mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam, ngỡ ngàng với tiếng còi thổi phạt đền, liên tiếp vỡ òa sung sướng với pha cản phá của thủ môn Văn Lâm và cú đánh đầu của Tiến Dũng, rồi lại phải tiếc nuối và trải qua những giây phút giằng co đầy căng thẳng vào cuối trận.

Sân vận động Mỹ Đình không còn 1 chỗ trống.

Đây thực sự là một trận đấu khó quên với các cổ động viên Việt Nam, việc trọng tài Abu Bakar Al-Kaf với pha thổi phạt penalty cho Thái Lan, khước từ bàn thắng của đội tuyển Việt Nam sẽ còn được nhắc lại. Nhưng tỷ số hòa 0-0 vẫn đảm bảo cho Việt Nam đứng đầu bảng G, còn Thái Lan bị Malaysia vượt qua.

CĐV Nguyễn Văn Sơn ở Quảng Nam nhận xét: "Trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam về mặt thể lực có vẻ yếu hơn đội Thái Lan. Về đấu pháp, 1 điểm sau trận này với chúng ta như thế là tốt rồi. Phong độ Văn Lâm vẫn tốt, Công Phượng nói chung vào thay người trong thời gian ngắn cũng chưa thể hiện hết mình, còn hậu vệ trái Văn Hậu có sức bền và truy cản rất tốt".

Sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã nói rằng kết quả hòa cũng có thể xem là một nửa thành công và khẳng định từ nay trở đi, tuyển Việt Nam không dễ dàng thua tuyển Thái Lan nữa.

HLV Park Hang Seo chỉ đạo các học trò.

Đây cũng là cảm nhận của cổ động viên Nguyễn Thế Phúc từ Hà Nam: "Tỷ số hòa hôm nay với CĐV như chúng tôi cũng rất là hài lòng, cầu thủ của chúng ta đã chơi hết sức mình, đội tuyển Thái Lan chơi cũng rất hay".

Sau trận đấu, màn trình diễn của thủ môn Văn Lâm, cũng như hình ảnh Đoàn Văn Hậu lăn xả cứu thua cho đội nhà được nhiều cổ động viên hết lời khen ngợi.

Chị Nguyễn Hồng Thúy ở Hà Nội, thành viên Hội CĐV VFS Miền Bắc bày tỏ: "Hòa thì mình được 11 điểm, vẫn đứng đầu bảng cơ mà, không sao cả. Vẫn phải có niềm tin vào cầu thủ của mình, vào đội tuyển của mình chứ. Văn Lâm, Công Phượng hay Văn Toàn, họ vẫn đá tốt, đá hết mình, không sao cả. Bao giờ tôi cũng muốn nhắn gửi đến các cầu thủ là hãy giữ sức khỏe và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo đội tuyển Việt Nam".

Như vậy sau 21 năm, kể từ năm 1998, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thể có chiến thắng trước Thái Lan trên sân nhà. Những cuộc đụng độ của 2 nền bóng đá sẽ còn được nói nhiều tại SEA Games 2019 sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Việt Nam 0-0 Thái Lan: Trận chiến nóng bỏng
Toàn cảnh Việt Nam 0-0 Thái Lan: Trận chiến nóng bỏng

VOV.VN - Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan đã thêm một lần nữa kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong một thế trận giằng co và kịch tính.

Toàn cảnh Việt Nam 0-0 Thái Lan: Trận chiến nóng bỏng

Toàn cảnh Việt Nam 0-0 Thái Lan: Trận chiến nóng bỏng

VOV.VN - Trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan đã thêm một lần nữa kết thúc với tỷ số hòa 0-0 trong một thế trận giằng co và kịch tính.

Dư âm ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Thái Lan: “Bom tấn” bị tháo ngòi nổ
Dư âm ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Thái Lan: “Bom tấn” bị tháo ngòi nổ

VOV.VN - Nếu trọng tài Ahmed Al Kaf công nhận bàn thắng của Bùi Tiến Dũng, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan có thể đã trôi theo hướng rất khác.

Dư âm ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Thái Lan: “Bom tấn” bị tháo ngòi nổ

Dư âm ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Thái Lan: “Bom tấn” bị tháo ngòi nổ

VOV.VN - Nếu trọng tài Ahmed Al Kaf công nhận bàn thắng của Bùi Tiến Dũng, trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan có thể đã trôi theo hướng rất khác.

Toàn cảnh: Họp báo sau trận đấu ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Thái Lan
Toàn cảnh: Họp báo sau trận đấu ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Thái Lan

VOV.VN - Toàn cảnh cuộc họp báo sau trận hòa 0-0 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022, diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11.

Toàn cảnh: Họp báo sau trận đấu ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Thái Lan

Toàn cảnh: Họp báo sau trận đấu ĐT Việt Nam 0-0 ĐT Thái Lan

VOV.VN - Toàn cảnh cuộc họp báo sau trận hòa 0-0 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan tại Vòng loại World Cup 2022, diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11.

Thầy Park bức xúc, muốn làm rõ phải, trái với trợ lý HLV Thái Lan
Thầy Park bức xúc, muốn làm rõ phải, trái với trợ lý HLV Thái Lan

VOV.VN - HLV Park Hang Seo đã suýt không giữ được bình tĩnh với trợ lý HLV của Thái Lan. 

Thầy Park bức xúc, muốn làm rõ phải, trái với trợ lý HLV Thái Lan

Thầy Park bức xúc, muốn làm rõ phải, trái với trợ lý HLV Thái Lan

VOV.VN - HLV Park Hang Seo đã suýt không giữ được bình tĩnh với trợ lý HLV của Thái Lan.