Cần Thơ: Bệnh viện tuyến đầu tiếp nhận 45 tấn oxy lỏng cứu chữa bệnh nhân Covid-19 nặng

VOV.VN - Chiều 5/1, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tiếp nhận 45 tấn oxy lỏng từ các nhà tài trợ dành cho hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tầng 2, tầng 3.

Theo sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thành phố Cần Thơ, từ ngày 1/8/2021, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ chuyển đổi một phần công năng sang điều trị bệnh nhân nhiễm Sars-Cov-2 thuộc tầng 2 và tầng 3, quy mô 450 giường.

Việc chuyển đổi sang điều trị bệnh nhân Covid-19 gặp nhiều khó khăn về trang thiết bị, nhân lực. Đồng thời, do giá oxy tăng cao, khó tìm được nguồn cung cấp oxy dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn oxy. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã gửi thư ngỏ đến các đơn vị, doanh nghiệp… nhờ hỗ trợ nguồn oxy cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng. Ngay khi thư ngỏ được phát đi, nhiều tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ, cùng kề vai sát cánh với lực lượng y, bác sĩ cứu chữa thêm nhiều bệnh nhân.

Tại buổi lễ tiếp nhận 45 tấn oxy, Bác sĩ Chuyên khoa II Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ bày tỏ, sự chung tay hỗ trợ của quý cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm là món quà vô giá cho toàn thể nhân viên ngành y tế hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc.

Bác sĩ Trần Quốc Luận nói: "Với khối lượng oxy chia sẻ ngày hôm nay, tôi cho rằng thời điểm này hết sức quý giá, đặc biệt là đối với hơn 300 bệnh nhân Covid-19 ở tầng 2 nguy kịch và tầng 3 đang nằm ở đây. Thay mặt cán bộ công nhân viên xin hứa sử dụng oxy một cách có hiệu quả, tiết kiệm nhất, làm sao đó oxy đến với bệnh nhân hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch từ Hàn Quốc và Nhật Bản
Cần Thơ tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch từ Hàn Quốc và Nhật Bản

VOV.VN - Chiều qua (4/1), Sở ngoại vụ thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận và bàn giao hàng viện trợ vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Okayama, Nhật Bản và tỉnh Jeollanamdo, Hàn Quốc tặng địa phương.

Cần Thơ tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch từ Hàn Quốc và Nhật Bản

Cần Thơ tiếp nhận hỗ trợ trang thiết bị y tế phòng, chống dịch từ Hàn Quốc và Nhật Bản

VOV.VN - Chiều qua (4/1), Sở ngoại vụ thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận và bàn giao hàng viện trợ vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Okayama, Nhật Bản và tỉnh Jeollanamdo, Hàn Quốc tặng địa phương.

Cần Thơ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19
Cần Thơ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2022, Hội Phụ nữ Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 10 trẻ em mồ côi cha, mẹ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đây là những em được Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ nhận hỗ trợ, chăm sóc thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Cần Thơ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19

Cần Thơ thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” trẻ em mồ côi cha mẹ do COVID-19

VOV.VN - Những ngày đầu năm 2022, Hội Phụ nữ Công an TP. Cần Thơ đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 10 trẻ em mồ côi cha, mẹ bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đây là những em được Hội Phụ nữ Công an thành phố Cần Thơ nhận hỗ trợ, chăm sóc thông qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

"Đột nhập" bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở Cần Thơ
"Đột nhập" bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở Cần Thơ

VOV.VN - Những ngày cuối năm, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng 3 vẫn hăng say với nhiệm vụ, gác lại tất cả tình riêng vì nhiệm vụ thiêng liêng.

"Đột nhập" bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở Cần Thơ

"Đột nhập" bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng ở Cần Thơ

VOV.VN - Những ngày cuối năm, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng 3 vẫn hăng say với nhiệm vụ, gác lại tất cả tình riêng vì nhiệm vụ thiêng liêng.