Chơi hơn người, Philippines vẫn không thể thắng Thái Lan

VOV.VN - Dù có lợi thế hơn người trong hơn 20 phút cuối trận nhưng Philippines cũng đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 với Thái Lan. 

Bước vào trận đấu trên sân Rizal Memorial, cả hai đội Thái Lan và Philippines đều không dấu ý đồ chơi nhanh ngay từ đầu hòng sớm tìm lợi thế. Vì vậy, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên rất cao trong những phút đầu tiên.

Hết Chappuis bên phía Thái Lan rồi Steuble bên phía Philippines đã có những cơ hội để ghi bàn nhưng cả hai đều bỏ lỡ.

Sau những phút đầu diễn ra với tốc độ cao, trận đấu dần trùng xuống ở những phút sau đó. Bóng chỉ chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân và hai đội không có được nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

Đến những phút cuối hiệp một, Philippines bất ngờ tăng tốc và khiến hàng thủ Thái Lan rối loạn. Đội chủ nhà đã có những cơ hội để mở tỷ số trong đó tiêu biểu là tình huống James Younghusband tung cú sút phạt tuyệt đẹp khiến thủ môn Kawin phải tung người cứu thua ở phút 42. Hiệp đấu đầu tiên khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sang đầu hiệp hai, Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn và đã tạo ra được những cơ hội cực kỳ rõ ràng về phía khung thành Philippines nhưng cả Sarach Yooyen rồi sau đó là Peerapat Notchaiya đều không thể ghi bàn.

Chơi hơn người, Philippines vẫn không thể thắng Thái Lan (Ảnh: Rappler)

Những phút sau đó, Thái Lan tiếp tục là đội làm chủ cuộc chơi và dồn ép Philippines về phần sân nhà. Với một thế trận như vậy, tưởng chừng như bàn thắng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian với đội bóng của HLV Kiatisuk thì họ lại bất ngờ gặp thiệt thòi về quân số ở phút 68.

Pha đánh cùi chỏ vào mặt hậu vệ Amani Aguinaldo khiến tiền đạo Adisak Kraisorn của Thái Lan nhận thẻ đỏ trực tiếp và đẩy các đồng đội vào thế 10 chống 11.

Có lợi thế hơn người, Philippines tràn lên tấn công với mục tiêu tìm kiếm một chiến thắng. Tuy nhiên, những tình huống tổ chức tấn công của các học trò HLV Dooley tỏ ra quá đơn giản và không thể vượt qua được hàng thủ Thái Lan. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Hai đội sẽ còn trận lượt về ở Băng Cốc sau đây 4 ngày để phân định chiếc vé vào chơi chung kết AFF Cup 2014./.

Đội hình thi đấu:

Philippines: Deyto, Amani Aguinaldo, Gier, Rota (Daniels 64’), Sato, Ott, Bahadoran, Lucena, Steuble, Mulders (Reichelt 60’), J.Younghusband.

Thái Lan: Kawin; Narubodin, Suttinun, Tanaboon, Peerapat; Sarach, Chappuis, Chanathip; Sarawut (Deeporm 78’), Kroekrit (Mongkol 87’), Kirati (Adisak 22’). 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV tuyển Philippines không bất ngờ khi để thua ĐT Việt Nam
HLV tuyển Philippines không bất ngờ khi để thua ĐT Việt Nam

VOV.VN - Theo ông Thomas Dooley, ĐTVN rất mạnh và việc Philippines thua 1 – 3 trong trận đấu tối 28/11 là không bất ngờ.

HLV tuyển Philippines không bất ngờ khi để thua ĐT Việt Nam

HLV tuyển Philippines không bất ngờ khi để thua ĐT Việt Nam

VOV.VN - Theo ông Thomas Dooley, ĐTVN rất mạnh và việc Philippines thua 1 – 3 trong trận đấu tối 28/11 là không bất ngờ.

Clip 3 bàn thắng ấn tượng của các học trò HLV Miura trước Philippines
Clip 3 bàn thắng ấn tượng của các học trò HLV Miura trước Philippines

VOV.VN - Tối qua (28/11), ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 3-1 đầy ấn tượng trước ĐT Philippines ở lượt trận cuối bảng A của AFF Suzuki Cup 2014

Clip 3 bàn thắng ấn tượng của các học trò HLV Miura trước Philippines

Clip 3 bàn thắng ấn tượng của các học trò HLV Miura trước Philippines

VOV.VN - Tối qua (28/11), ĐT Việt Nam đã có chiến thắng 3-1 đầy ấn tượng trước ĐT Philippines ở lượt trận cuối bảng A của AFF Suzuki Cup 2014

Sau chiến thắng Philippines, giá vé bán kết cao nhất là 400.000đ
Sau chiến thắng Philippines, giá vé bán kết cao nhất là 400.000đ

VOV.VN - Theo thông báo của BTC, giá vé xem trận bán kết có 4 mệnh giá, 400.000 – 300.000 – 250.000 và 150.000 đồng.

Sau chiến thắng Philippines, giá vé bán kết cao nhất là 400.000đ

Sau chiến thắng Philippines, giá vé bán kết cao nhất là 400.000đ

VOV.VN - Theo thông báo của BTC, giá vé xem trận bán kết có 4 mệnh giá, 400.000 – 300.000 – 250.000 và 150.000 đồng.

ĐT Việt Nam được thưởng 2 ngày “xả trại” sau khi thắng Philippines
ĐT Việt Nam được thưởng 2 ngày “xả trại” sau khi thắng Philippines

VOV.VN - HLV Miura quyết định cho học trò hai ngày nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho thử thách ở bán kết.

ĐT Việt Nam được thưởng 2 ngày “xả trại” sau khi thắng Philippines

ĐT Việt Nam được thưởng 2 ngày “xả trại” sau khi thắng Philippines

VOV.VN - HLV Miura quyết định cho học trò hai ngày nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho thử thách ở bán kết.