Chuyện cổ tích của “Lọ lem” Jamie Vardy và giấc mơ tới Real

VOV.VN -Cách đây hơn 2 tháng, Jamie Vardy vẫn là cái tên đầy lạ lẫm với bóng đá Anh nhưng giờ “Lọ lem” của Leicester ghi 10 bàn/10 trận và được Real săn đón.

“Cánh chim lạ” Jamie Vardy

Ấn tượng về Leicester City sau khi thăng hạng mùa giải năm ngoái là màn ngược dòng đầy ấn tượng để giành thắng lợi 5-3 trước MU hồi đầu mùa cũng như trụ hạng thành công từ… khá sớm. Trong mùa giải năm nay, đội bóng có biệt danh Những chú cáo còn để lại nhiều điểm nhấn hơn khi đang xếp thứ 5 sau 10 vòng đấu và là đội duy nhất mới chỉ thua đúng 1 trận, tốt hơn cả ba CLB trong tốp đầu là Man City, Arsenal và MU.

"Cánh chim lạ" Jamie Vardy chính là phát hiện thú vị nhất của Premier League mùa này. (Ảnh: Getty).

Không chỉ là tập thể đầy gắn kết và khao khát, đội bóng HLV Claudio Ranier còn trình làng tiền đạo Jamie Vardy với phong độ chói sáng khi dẫn đầu danh sách vua phá lưới tính đến thời điểm này với 10 pha lập công. Không phải Sergio Aguero, Wayne Rooney, Diego Costa… hay một chân sút “hảo hán” nào khác mà chính là cầu thủ 28 tuổi sinh ra ở Sheffield đang là tiền đạo đáng sợ nhất giải Ngoại hạng Anh mùa này cùng hiệu suất 1 bàn/trận.

28 tuổi, chính xác là Jamie Vardy sinh ngày 11/1/1987 nhưng mọi người chỉ biết tới “cánh chim lạ” này ở độ tuổi “chín” nhất của sự nghiệp. Trưởng thành từ lò đạo tào trẻ Sheffield, tiền đạo cao 1m78 chuyển tới khoác áo Stocksbridge Park Steels (2003-2010) rồi FC Halifax Town (2010-2011) trước khi “trôi dạt” tiếp tới Fleetwood Town (2011-2012) và dừng chân ở Leicester từ đó tới nay.

Vardy, cầu thủ trưởng thành từ các giải nghiệp dư và phong trào đang tỏa sáng rực rỡ ở giải Ngoại hạng Anh. (Ảnh: PA).

Nghe tên các CLB ở giải nghiệp dư mà Vardy từng đầu quân cũng “mới lạ” y như tên của chính tiền đạo này, trước khi tỏa sáng rực rỡ trong mùa giải năm nay trong màu áo Leicester và được gọi vào ĐT Anh cũng như trở thành món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng.

Đáng chú ý, Vardy đang sở hữu thành tích ghi bàn rất đều đặn. Bàn thắng duy nhất mang về chiến thắng 1-0 cho Leicester trước Crystal Palace cuối tuần qua đưa tên tuổi tiền đạo này vào lịch sử khi trở thành cầu thủ thứ 8 ghi bàn trong 7 trận đấu liên tiếp ở Premier Leauge, sánh ngang với những “huyền thoại” Alan Shearer, Thierry Henry hay Ruud van Nistelrooy…

“Lọ lem” mơ về Dải ngân hà ở Bernabeu

Màn trình diễn chói sáng trong màu áo Leicester giúp tên tuổi Jamie Vardy từ “cánh chim lạ” tới món hàng “hot” trên thị trường chuyển nhượng sau khi lọt vào “mắt xanh” của Tottenham, Liverpool và cả Real Madrid. Từ bây giờ tới kỳ chuyển nhượng mùa đông vẫn còn hơn 1 tháng nữa và nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ “nhả đạn” đều đặn như hiện tại, ngày giấc mơ gia nhập “Dải ngân hà” Real của “Lọ lem” Vardy chẳng còn xa nữa.

Hơn ai hết, HLV Ranieri hiểu rằng Leicester chẳng thể giữ chân cậu học trò "cưng" trước "cám dỗ" từ Real. (Ảnh: PA).

HLV Claudio Ranieri cũng đã úp mở về khả năng chia tay sân King Power của Jamie Vardy của cậu học trò “cưng”, bởi đơn giản đội bóng giàu truyền thống có tới 131 năm lịch sử nhưng lại “nhỏ bé” về tiềm lực tài chính và vị thế như Leicester chẳng thể giữ chân “cánh chim lạ” này.

Vardy còn 34 ngày nữa để thể hiện mình cũng như biến câu chuyện cổ tích của chính anh trở thành hiện thực. Sau khi hoàn thành ước nguyện lần đầu tiên khoác áo ĐT Anh vào ngày 7/6/2015, rất có thể cuộc đời và sự nghiệp của Vardy sẽ bước sang trang mới nếu chuyển tới khoác áo Real ở tuổi 28./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên