Confed Cup: Italia đánh bại Mexico trong ngày ra quân

(VOV) - Thi đấu không quá áp đảo nhưng Azzurri vẫn chứng tỏ mình là một ông lớn khi biết cách kiếm 3 điểm trọn vẹn trước Mexico

Italia bước vào trận mở màn Confederations Cup với những nghi ngờ về sức mạnh bởi họ đã có những trận đấu không hề tốt trước thềm giải đấu. Tuy nhiên, bỏ qua những lời than vãn, HLV Prandelli vẫn giữ nguyên quan điểm của mình đó là sử dụng sự kết hợp giữa AC Milan và Juventus. Trong trận đấu tại Maracana rạng sáng nay, có tới 10 cầu thủ của hai đội bóng trên trong đội hình xuất phát, người duy nhất thuộc biên chế một CLB khác là De Rossi của AS Roma.

Sự sắp xếp này của Prandelli có phần mang lại hiệu quả, Italia là đội kiểm soát thế trận tốt hơn trong nửa đầu hiệp 1, ngay phút thứ 6 Balotelli suýt chút nữa đã mang về bàn thắng mở tỷ số cho Italia. Cướp được bóng từ chân Rodriguez, cầu thủ hiện đang khoác áo Milan tung cú sút kỹ thuật nhưng bóng lại đi chệch khung thành của Mexico. Ngay sau đó, “Bad boy” tiếp tục có cơ hội khi Montolivo chuyền bóng thuận lợi cho anh nhưng pha dứt điểm của cầu thủ mang áo số 9 lại đi đúng vào vị trí của thủ thành Corona.

Pha đá phạt hàng rào mở tỷ số của Pirlo (Ảnh: Getty Images).

Mexico tuy thi đấu có phần lép vế hơn đôi chút nhưng họ cũng có những cơ hội cho riêng mình, phút 15, Dos Santos thực hiện một pha đá phạt trực tiếp khá nguy hiểm và buộc Buffon phải trổ tài. 5 phút sau, đến lượt Guardado tiếp tục đặt Buffon vào tình trạng phải làm việc hết công suất, đáng tiếc là không có bàn thắng cho đại diện Trung Mỹ.

Cái tên đáng chú ý nhất trên hàng tiền vệ của Italia không ai khác vẫn là Pirlo, anh là người nắm vai trò chủ đạo trong lối chơi của Azzurri. Và khi các đồng đội không thể ghi bàn thì tiền vệ đang khoác áo Juventus lên tiếng. Phút 27, Italia được hưởng quả phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 25m, không mắc sai lầm nào trong cú sút hàng rào sở trường, Pirlo buộc Mexico phải chịu bàn thua. Có một điều khá bất ngờ khi Pirlo là người đầu tiên của Azzurri ghi bàn tại Maracana trong suốt chiều dài lịch sử của SVĐ nổi tiếng thế giới này.

Có được bàn mở tỷ số, Italia chơi khởi sắc hơn nhưng niềm vui của họ cũng không giữ được quá lâu. Từ sai lầm của trung vệ Barzagli ở phút 32, Dos Santos ngay lập tức áp sát và không còn cách nào khác, Barzagli phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Chicharito dễ dàng đánh lừa Buffon cân bằng tỷ số cho Mexico.

Trong những phút còn lại của hiệp 1, cả hai đội đều chơi khá chậm dãi, tỷ số 1 – 1 được giữ tới hết 45 phút đầu tiên của trận đấu.

Tình huống Barzagli phạm sai lầm dẫn tới quả 11m cho Mexico (Ảnh: Getty Images).

Hiệp 2 bắt đầu với sự tăng tốc của người Ý, rõ ràng họ muốn giành 3 điểm để mở đường đi tiếp, trong bảng A thì chính Mexico hiện tại mới là đội bóng cạnh tranh quyết liệt chiếc vé bán kết với Italia chứ không phải là Brazil, đội đã có 3 điểm sau trận thắng Nhật Bản 3 - 0.

Tuy nhiên, có vể một mình Balotelli trên hàng công khiến sức ép của Italia lên phần sân của Mexico không đủ lớn. Người chơi cao nhất trên hàng tiền vệ của Azzurri là Giaccherini hoàn toàn không phối hợp tốt với Balotelli. Trong hoàn cảnh đó, những pha bóng cố định được Italia tận dụng triệt để. Phút 52, từ quả đá phạt trực tiếp ở cự ly khoảng trên 20m, Pirlo tiếp tục tung ra cú đá thẳng về phía khung thành Corona. Bóng vẫn nhằm vào góc cao nhưng lần này hơi thiếu một chút chính xác để có thể khiến mảnh lưới Mexico một lần nữa rung lên.

Tiếp đó, lại là một cú sút phạt trực tiếp của Pirlo, bóng đập vào hàng rào đi đúng tới vị trí của Montolivo nhưng tiền vệ của AC Milan lại dứt điểm quá cẩu thả khiến thủ thành Corona dễ dàng cản phá.

Balotelli chứng tỏ sức mạnh và sự càn lướt trong tình huống ghi bàn ấn định tỷ số 2 - 1 cho Italia (Ảnh: Getty Images).

Italia tiếp tục gia tăng sức ép trong nửa thời gian còn lại của hiệp 2, thống kê cho thấy, trong khoảng thời gian này Azzurri cầm bóng 57% và tung ra tổng cộng 6 cú dứt điểm. Sơ đồ chiến thuật với 5 tiền vệ của HLV Prandelli cũng phát huy được hiệu quả khi giúp Italia dễ dàng kiểm soát bóng hơn so với đối thủ.

Ở phía bên kia, Mexico tuy rất cố gắng nhưng họ không có được một pha tấn công sắc sảo nào. Và sức ép của Italia cũng được chuyển hoá thành sản phẩm cụ thể, phút 78, Balotelli thể hiện sức mạnh và sự càn lướt của mình khi vượt qua 3 hậu vệ của Mexico để đón đường chuyền của Giaccherrini. Cú sút cận thành của anh khiến lưới của Mexico rung lên lần thứ 2 trong trận đấu.

Pha ăn mừng quá đà với hành động cởi áo của Balotelli sau đó đã khiến anh phải nhận thẻ vàng. Một thẻ vàng hoàn toàn không đáng có, trong mùa giải vừa qua trong màu áo AC Milan, Balotelli cũng thường xuyên phải nhận những thẻ vàng vô duyên như vậy. Điều này cũng khiến HLV Prandelli rút Balotelli ra khỏi sân ở phút 83 và vào thay anh là Gillardino.

Trong những phút cuối trận, Italia chủ động cầm bóng chắc và bảo vệ thành quả trong khi đó Mexico dù cố đẩy cao đội hình nhưng vẫn không thể có bàn gỡ hoà. Tỷ số 2 – 1 nghiêng về đại diện châu Âu được giữ nguyên cho tới hết trận. Với 3 điểm có được sau trận thắng Mexico, Italia tạm xếp thứ 2 bảng A sau Brazil, cửa đi tiếp của Italia đã khá rộng khi họ đã có 3 điểm trước đối thủ khó chịu Mexico./.

Đội hình thi đấu

Italy: Buffon; Abate, Barzagli, Chiellini, De Sciglio; De Rossi, Pirlo, Montolivo; Marchisio, Giaccherini; Balotelli.

Mexico: Corona; Flores, Rodriguez, Moreno, Salcido; Torrado, Aquino; Zavala, Giovani Dos Santos, Guardado; Hernandez.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pirlo lập siêu phẩm, Italia chuẩn bị tốt cho Confed Cup
Pirlo lập siêu phẩm, Italia chuẩn bị tốt cho Confed Cup

(VOV) - Trong trận giao hữu với San Marino tại Bologna rạng sáng nay, Italia đã giành thắng lợi 4 – 0

Pirlo lập siêu phẩm, Italia chuẩn bị tốt cho Confed Cup

Pirlo lập siêu phẩm, Italia chuẩn bị tốt cho Confed Cup

(VOV) - Trong trận giao hữu với San Marino tại Bologna rạng sáng nay, Italia đã giành thắng lợi 4 – 0

Balotelli nhận thẻ đỏ, Italia hoà nhạt CH Czech
Balotelli nhận thẻ đỏ, Italia hoà nhạt CH Czech

(VOV) - Trận đấu không có nhiều tình huống đáng chú ý ngoài việc tiền đạo của CLB AC Milan bị truất quyền thi đấu

Balotelli nhận thẻ đỏ, Italia hoà nhạt CH Czech

Balotelli nhận thẻ đỏ, Italia hoà nhạt CH Czech

(VOV) - Trận đấu không có nhiều tình huống đáng chú ý ngoài việc tiền đạo của CLB AC Milan bị truất quyền thi đấu

Tây Ban Nha đối đầu Italia ở chung kết U21 châu Âu
Tây Ban Nha đối đầu Italia ở chung kết U21 châu Âu

Đây có thể xem là cuộc tái ngộ giữa hai quốc gia này sau trận chung kết Euro 2012.

Tây Ban Nha đối đầu Italia ở chung kết U21 châu Âu

Tây Ban Nha đối đầu Italia ở chung kết U21 châu Âu

Đây có thể xem là cuộc tái ngộ giữa hai quốc gia này sau trận chung kết Euro 2012.