Tây Ban Nha đối đầu Italia ở chung kết U21 châu Âu

Đây có thể xem là cuộc tái ngộ giữa hai quốc gia này sau trận chung kết Euro 2012.

Tây Ban Nha và Italia đã xuất sắc vượt qua Na Uy và Hà Lan để tạo nên trận "đại chiến" ở trận chung kết U21 châu Âu, tổ chức tại Jerusalem (Israel) vào thứ Ba tuần sau.

Đây có thể xem là cuộc tái ngộ giữa hai quốc gia này sau trận chung kết Euro 2012. Ở trận đấu đó, Tây Ban Nha đã hủy diệt Italia 4-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Còn tại vòng bán kết giải U21, Tây Ban Nha đã dễ dàng có chiến thắng 3-0 trước Na Uy, trong khi Italia nhọc nhằn đánh bại Hà Lan bởi bàn thắng muộn của tiền đạo đang khoác áo Liverpool, Fabio Borini.

Italia đang tìm kiếm danh hiệu thứ 6 tại giải vô địch U21 châu Âu, còn Tây Ban Nha cũng đang muốn lần thứ tư được nâng cao chức vô địch.

Trong lịch sử giải đấu này (kể từ năm 1978), Italia và Tây Ban Nha đã từng gặp nhau 2 lần ở chung kết. Italia giành chiến thắng vào năm 1996 còn Tây Ban Nha là người chiến thắng trong năm 1986.

Borini và Italia sẽ là thách thức lớn đối với Tây Ban Nha.

Ở trận đấu với Hà Lan, Italia đã chủ động áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công. Tuy nhiên, phải đến phút 79, Borini mới tận dụng được cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

"Chỉ có những đội bóng xuất sắc mới có thể vượt qua những khó khăn như ở giải đấu này và chúng tôi đã làm được khi đối đầu với Hà Lan" - huấn luyện viên Devis Mangia của Italia nói sau trận đấu.

Trong khi đó, Tây Ban Nha không quá khó khăn để áp đặt thế trận và khiến thủ thành Orjan Nyland Haskjold phải làm việc vô cùng vất vả. Tuy nhiên, phải đến phút cuối cùng hiệp 1, "Bò tót" mới có được bàn thắng phá vỡ bế tắc do công của Rodrigo.

Sang hiệp 2, Na Uy đã thi đấu nỗ lực hơn nhưng không tạo nên áp lực nào đáng kể cho David de Gea, người vẫn chưa phải nhận bất cứ bàn thua nào sau 4 trận tại giải đấu này.

Không thể có được bàn thắng, Na Uy đã phải trả giá khi Isco và Alvaro Motara thay nhau lập công ở những phút cuối, để mang về chiến thắng chung cuộc 3-0 cho Tây Ban Nha.

"Chúng tôi đã có một số cơ hội tốt nhưng thủ môn của họ đã thi đấu tuyệt vời. Họ đã gây áp lực nhiều hơn trong hiệp hai, khiến chúng tôi gặp đôi chút khó khăn khi triển khai bóng" - huấn luyện viên Julem Lopetagui của Tây Ban Nha cho biết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định 2 cặp bán kết giải U21 châu Âu
Xác định 2 cặp bán kết giải U21 châu Âu

(VOV) -Thắng đậm Hà Lan 3-0 ở lượt trận cuối bảng B đã giúp Tây Ban Nha tránh được cuộc tỉ thí nảy lửa với U21 Italia, đội dẫn đầu bảng A.

Xác định 2 cặp bán kết giải U21 châu Âu

Xác định 2 cặp bán kết giải U21 châu Âu

(VOV) -Thắng đậm Hà Lan 3-0 ở lượt trận cuối bảng B đã giúp Tây Ban Nha tránh được cuộc tỉ thí nảy lửa với U21 Italia, đội dẫn đầu bảng A.

Vòng loại U21 châu Âu: Đức thắng Cyprus 4-1
Vòng loại U21 châu Âu: Đức thắng Cyprus 4-1

Đêm mùng 9 và rạng sáng 10/8, diễn ra trận đấu trong khuôn khổ vòng loại tại bảng 1 U21 châu Âu giữa đội chủ nhà Đức và Cộng hòa Cyprus.

Vòng loại U21 châu Âu: Đức thắng Cyprus 4-1

Vòng loại U21 châu Âu: Đức thắng Cyprus 4-1

Đêm mùng 9 và rạng sáng 10/8, diễn ra trận đấu trong khuôn khổ vòng loại tại bảng 1 U21 châu Âu giữa đội chủ nhà Đức và Cộng hòa Cyprus.

Kết quả vòng loại U21 châu Âu
Kết quả vòng loại U21 châu Âu