Hungary lên tiếng sau khi bị Ukraine chỉ trích vì không ủng hộ lệnh trừng phạt chống Nga

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban khẳng định nước này sẽ đứng về phía lợi ích của mình chứ không đứng về phía các lợi ích của Nga hay Ukraine trong cuộc chiến ở Ukraine.

Bình luận trên được đưa ra nhằm phản ứng trước việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Hungary từ bỏ lập trường trung lập trong cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine.

Thủ tướng Orban cho rằng, lập trường của Ukraine khi yêu cầu NATO can dự và cung cấp vũ khí là có thể hiểu được, song nhấn mạnh rằng, Hungary không phải là Ukraine hay Nga và nước này có những lợi ích của mình cần bảo vệ.

"Trả lời cho câu hỏi 'Hungary đứng về phía bên nào?', chúng tôi sẽ nói rằng: 'Hungary đứng về phía Hungary'. Chúng tôi sẽ hỗ trợ những người đang gặp rắc rối nhưng chúng tôi cũng phải bảo vệ những lợi ích quốc gia của mình", ông Orban nhận định.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine, Hungary đã cung cấp cho những người chạy khỏi Ukraine nơi trú ẩn song từ chối cho phép những đoàn vận chuyển vũ khí đi qua lãnh thổ nước này và từ chối hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

Thủ tướng Orban cho biết, khoảng 85% khí đốt và hơn 60% dầu mỏ của nước này nhập khẩu từ Nga nên việc chống lại Nga sẽ không nằm trong lợi ích của Budapest.

Lập trường này đã bị Tổng thống Ukraine Zelensky chỉ trích trong bài phát biểu của ông trước các nhà lãnh đạo EU ngày 24/3.

"Cuối cùng các bạn sẽ phải quyết định mình đứng về phía bên nào. Sẽ đến thời điểm các bạn phải đưa ra quyết định", nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk thậm chí còn nói rằng, nếu Hungary từ chối ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới chống Nga nhằm vào ngành năng lượng thì đó là bởi nước này muốn được "giảm giá khí đốt từ Nga"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine bởi không muốn "trả giá vì chiến tranh"
Hungary từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine bởi không muốn "trả giá vì chiến tranh"

VOV.VN - Hungary sẽ không cho phép các đoàn cung cấp vũ khí cho Ukraine đi qua lãnh thổ của mình bất chấp lời đề nghị từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho hay.

Hungary từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine bởi không muốn "trả giá vì chiến tranh"

Hungary từ chối đề nghị của Tổng thống Ukraine bởi không muốn "trả giá vì chiến tranh"

VOV.VN - Hungary sẽ không cho phép các đoàn cung cấp vũ khí cho Ukraine đi qua lãnh thổ của mình bất chấp lời đề nghị từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Ngoại trưởng Peter Szijjarto cho hay.

NATO thành lập 4 nhóm chiến đấu mới ở Slovakia, Romania, Bulgaria và Hungary
NATO thành lập 4 nhóm chiến đấu mới ở Slovakia, Romania, Bulgaria và Hungary

VOV.VN - Trong một tuyên bố sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Biden cho biết việc thành lập các nhóm chiến đấu mới là "một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy chúng tôi sẽ thực hiện phòng thủ tập thể và bảo vệ từng tấc đất của NATO".

NATO thành lập 4 nhóm chiến đấu mới ở Slovakia, Romania, Bulgaria và Hungary

NATO thành lập 4 nhóm chiến đấu mới ở Slovakia, Romania, Bulgaria và Hungary

VOV.VN - Trong một tuyên bố sau Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Biden cho biết việc thành lập các nhóm chiến đấu mới là "một dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy chúng tôi sẽ thực hiện phòng thủ tập thể và bảo vệ từng tấc đất của NATO".

Hungary có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử
Hungary có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Hôm nay 10/3, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua bà Katalin Novak là Tổng thống mới của nước này. Đây cũng là lần đầu tiên Hungary có nữ Tổng thống trong lịch sử. Trước đó, bà cũng giữ chức Bộ trưởng phụ trách Chính sách về gia đình.

Hungary có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử

Hungary có nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử

VOV.VN - Hôm nay 10/3, Quốc hội Hungary đã bỏ phiếu thông qua bà Katalin Novak là Tổng thống mới của nước này. Đây cũng là lần đầu tiên Hungary có nữ Tổng thống trong lịch sử. Trước đó, bà cũng giữ chức Bộ trưởng phụ trách Chính sách về gia đình.