Crystal Palace – Chelsea: Khó cản bước The Blues

VOV.VN - Crystal Palace đã có khởi đầu khá ấn tượng tại Premier League mùa này, nhưng so với Chelsea thì vẫn còn kém một bậc.

Mùa giải năm nay, Mourinho đã thổi một phong cách mới vào lối đá của Chelsea. Đó là lối chơi khoa học, tấn công và phòng ngự đúng lúc. Có những thời điểm, Chelsea sẵn sàng tấn công liên tục khiến hàng thủ của đối phương chao đảo. Nhưng ngay sau đó, họ cũng biết cách trở về lối đá thực dụng đúng lúc. Điều này đã giúp cho The Blues bay cao trên ngôi đầu, với 19 điểm có được.

Chelsea thường chiếm ưu thế mỗi lần đối đầu với Crystal Palace. (Ảnh: Getty)

Crystal Palace đã có một khởi đầu không tệ, họ thắng 2, hòa 2 và thua 3 trận. Ở mùa này, HLV Malky Mackay chỉ đặt ra mục tiêu trụ hạng cho Palace. Do đó, vị trí thứ 15 hiện tại có thể coi là chấp nhận được. Vũ khí chủ yếu của Crystal Palace thời điểm hiện tại chính là những pha bóng cố định, tạt cánh đánh đầu. Theo thống kê, trong số 10 bàn thắng họ ghi được từ đầu mùa thì có đến 7 pha bóng đến từ các tình huống cố định.

Nhìn lại Chelsea, nếu ra quân với đội hình mạnh nhất thì họ sẽ không khó khăn để áp đảo Crystal Palace. Tuy nhiên, bài toán lực lượng đang khiến Jose Mourinho đau đầu. Nhiều cầu thủ Chelsea vừa bị tàn phá thể lực khi phải về nước thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Chân sút hàng đầu Diego Costa nhiều khả năng phải ngồi ngoài vì chấn thương dây chằng. Một số gương mặt khác cũng phải vắng mặt vì chấn thương như: Schurrle, Drogba, Mikel hay Ramires. Với danh sách “thương binh” này, HLV Mourinho chắc chắn sẽ rất đau đầu để chọn lựa một trung phong cắm.

Costa và Drogba bị chấn thương sẽ là cơ hội cho Remy đá chính. (Ảnh: AP)

Phát biểu trước trận đấu, Mourinho cho biết: “Đến lúc này, tôi không có nhiều lựa chọn vì một số cầu thủ bị chấn thương khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Đó luôn là vấn đề khi bạn phải dẫn dắt một CLB lớn. Các ngôi sao có quyền và có nghĩa vụ phải thi đấu cho tổ quốc. Do đó, chấn thương và bào mòn thể lực là điều không thể tránh khỏi.

“Các HLV trưởng của nhiều đội tuyển thường gọi điện cho tôi, đề nghị tôi tạo điều kiện cho các cầu thủ trở về nước thi đấu. Trên thực tế, tôi không bao giờ gây khó dễ chuyện đó, tôi tự hào khi các cầu thủ của mình đại diện cho đội tuyển quốc gia thi đấu.” – Mourinho cho biết.

Nhìn lại đội hình của Chelsea, chỉ còn Remy là tiền đạo còn “lành lặn”. Chính Remy là người đã giúp ĐT Pháp hạ gục Tây Ban Nha 1-0 và cũng là người mở tỉ số trong trận đấu mới nhất gặp Amernia. Với phong độ cao như vậy, nhiều khả năng chân sút người Pháp sẽ được Mourinho đôn lên đá chính thay cho Costa, Drogba đang chấn thương./.

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Courtois; Azpilicuetta, Ivanovic, Terry, Cahill; Matic, Fabregas, Hazard, Willian, Oscar; Remy.

Crystal Palace: Speroni; Ward, Mariappa, Delaney, Moxey; Jedinak, O'Keefe, Puncheon, Kebe; Bolasie, Campbell. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Matic giúp Chelsea có chiến thắng đầu tay ở Champions League
Matic giúp Chelsea có chiến thắng đầu tay ở Champions League

VOV.VN -  Bàn thắng duy nhất của Matic đã giúp Chelsea đánh bại Sporting Lisbon với tỷ số 1-0 trên sân khách. 

Matic giúp Chelsea có chiến thắng đầu tay ở Champions League

Matic giúp Chelsea có chiến thắng đầu tay ở Champions League

VOV.VN -  Bàn thắng duy nhất của Matic đã giúp Chelsea đánh bại Sporting Lisbon với tỷ số 1-0 trên sân khách. 

Đánh bại Arsenal, Chelsea xây chắc ngôi đầu
Đánh bại Arsenal, Chelsea xây chắc ngôi đầu

VOV.VN - Với hai pha làm bàn của Hazard và Costa, Chelsea đã có được 3 điểm trọn vẹn trong cuộc đối đầu với Arsenal trên sân Stamford Bridge.

Đánh bại Arsenal, Chelsea xây chắc ngôi đầu

Đánh bại Arsenal, Chelsea xây chắc ngôi đầu

VOV.VN - Với hai pha làm bàn của Hazard và Costa, Chelsea đã có được 3 điểm trọn vẹn trong cuộc đối đầu với Arsenal trên sân Stamford Bridge.

Chelsea muốn dùng Petr Cech đổi Khedira
Chelsea muốn dùng Petr Cech đổi Khedira

VOV.VN - The Blues đang có nước cờ rất khôn ngoan khi gạ Real làm một cuộc trao đổi người ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Chelsea muốn dùng Petr Cech đổi Khedira

Chelsea muốn dùng Petr Cech đổi Khedira

VOV.VN - The Blues đang có nước cờ rất khôn ngoan khi gạ Real làm một cuộc trao đổi người ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Cựu HLV Chelsea đến dẫn dắt Schalke 04
Cựu HLV Chelsea đến dẫn dắt Schalke 04

VOV.VN - Roberto Di Matteo – người từng dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch Champions League 2012 vừa chính thức nhận lời dẫn dắt Schalke 04. 

Cựu HLV Chelsea đến dẫn dắt Schalke 04

Cựu HLV Chelsea đến dẫn dắt Schalke 04

VOV.VN - Roberto Di Matteo – người từng dẫn dắt Chelsea đến chức vô địch Champions League 2012 vừa chính thức nhận lời dẫn dắt Schalke 04. 

Arsenal - Chelsea: Cuộc đụng độ "toé lửa" trên đường đua
Arsenal - Chelsea: Cuộc đụng độ "toé lửa" trên đường đua

VOV.VN - Arsenal và HLV Wenger chưa thể quên thất bại 0-6 trước Chelsea ở mùa giải trước, khiến họ tụt lại phía sau trong cuộc đua đến ngôi vương.

Arsenal - Chelsea: Cuộc đụng độ "toé lửa" trên đường đua

Arsenal - Chelsea: Cuộc đụng độ "toé lửa" trên đường đua

VOV.VN - Arsenal và HLV Wenger chưa thể quên thất bại 0-6 trước Chelsea ở mùa giải trước, khiến họ tụt lại phía sau trong cuộc đua đến ngôi vương.

HLV Wenger không hối hận vì để tuột Fabregas vào tay Chelsea
HLV Wenger không hối hận vì để tuột Fabregas vào tay Chelsea

VOV.VN - HLV Arsene Wenger không hối hận vì đã không ký hợp đồng với Fabregas ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

HLV Wenger không hối hận vì để tuột Fabregas vào tay Chelsea

HLV Wenger không hối hận vì để tuột Fabregas vào tay Chelsea

VOV.VN - HLV Arsene Wenger không hối hận vì đã không ký hợp đồng với Fabregas ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.