Cựu sao Bayern phải cách ly nghiêm ngặt do vợ mắc Covid-19

VOV.VN - Cựu ngôi sao của Bayern Munich và ĐT Hà Lan - Arjen Robben phải thực hiện cách ly nghiêm ngặt do vợ anh mắc Covid-19.

Chia sẻ trên tờ Bild của Đức, cựu ngôi sao của Bayern Munich và ĐT Hà Lan - Arjen Robben cho biết anh đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn khi cô vợ Bernadien được xác định dương tinh với SARS-CoV-2. 

Cuộc sống của Robben gặp biến động khi vợ anh mắc Covid-19 (Ảnh: Getty). 

Robben nói: "Tôi đã trải qua những ngày tháng khó khăn. Vợ tôi mắc Covid-19 và điều tồi tệ là cô ấy liên tục cảm thấy tức ngực, khó thở. Những triệu chứng ấy không chỉ kéo dài trong một - hai ngày mà còn diễn ra liên tục. Thật may ở thời điểm này, tình trạng của cô ấy đã khá hơn". 

Cựu danh thủ 36 tuổi cũng khẳng định anh phải tiến hành việc cách ly nghiêm ngặt nên không thể ra ngoài. Anh phải nhờ những người bạn giúp đỡ mới có thể mua được nhu yếu phẩm cần thiết. 

Robben chia sẻ thêm: "Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác lạ lùng như vậy. Tôi không thể ra ngoài và phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè. Thật may họ đều là những người bạn tốt của tôi. Họ mua nhu yếu phẩm giúp tôi, để ở cửa nhà và sau đó tôi tự ra lấy. Họ cũng giúp tôi đưa chó đi dạo, điều mà tôi không thể làm được.

Hiện tại, tình hình sức khỏe vợ tôi đã ổn hơn. Bước đầu mẫu xét nghiệm gần đây của cô ấy đã cho kết quả âm tính. Tôi hi vọng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường". 

Sau gần 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Robben đã giải nghệ vào ngày 4/7/2019. Trong sự nghiệp của mình, anh có được hơn 200 bàn thắng cho những đội bóng lớn như Chelsea, Real Madrid hay Bayern Munich./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên