Đánh bại chủ nhà Arsenal, MU lọt vào tốp 4

VOV.VN - Phát biểu sau trận đấu này, tiền đạo Wayne Rooney khẳng định đây là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Man United.

Rạng sáng 23/11 theo giờ Việt Nam, Man United đã đánh bại Arsenal với tỉ số 2-1, trong trận đấu muộn của loạt trận vòng 12 giải Ngoại hạng Anh, qua đó trở lại đứng trong tốp 4 đội đầu bảng.

Được chơi trên sân nhà, Arsenal nhanh chóng đẩy Man United vào thế chống đỡ trên sân Emirates. Nếu các chân sút Arsenal tận dụng cơ hội tốt hơn, hay Man United không có một De Gea chơi quá xuất sắc, có lẽ bàn thắng đã sớm đến với Arsenal ngay trong hiệp 1. 

Rooney ăn mừng bàn thắng mang về chiến thắng cho Man Utd (ảnh: BPI)

Sang hiệp hai, thế trận không mấy thay đổi khi Arsenal vẫn là đội chơi tốt hơn. Nhưng, phút 56, Man United vươn lên dẫn trước sau cú sút rất mạnh của Antonio Valencia, bóng đập vào người Kieran Gibbs đi đổi hướng. Sau bàn thua, Arsenal càng dồn lên mạnh mẽ hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Phút 85, Di Maria tạo ra một pha phản công rất tốc độ, Rooney nhận đường chuyền thuận lợi từ Di Maria, nâng tỉ số lên 2-0 cho Man United.

Phải tới phút 95, Giroud rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Arsenal sau cú bắt volley chân trái đẹp mắt.

Những cố gắng sau đó của Arsenal đều bất thành, Pháo thủ đành chấp nhận thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Man United. Với thất bại này, Arsenal rơi xuống vị trí 8 với 17 điểm. Ngược lại, Man United đã lọt vào tốp 4 với 19 điểm, nhưng vẫn kém đội đầu bảng Chelsea 13 điểm.

Phát biểu sau trận đấu này, tiền đạo Wayne Rooney khẳng định đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Man United. Họ đã kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng chúng tôi đã đánh bại họ trong những đợt phản công. Chúng tôi đã có một khởi đầu không tốt trong mùa này. Tuy nhiên với thắng lợi này, chúng tôi hy vọng nó sẽ là bước đệm để giúp chúng tôi có được một vị trí tốt hơn sau kỳ lễ Giáng sinh".

Trước đó, với chiến thắng 2-0 trước West Brom, Chelsea tiếp tục độc chiếm ngôi đầu Premier League với 32 điểm.

Được chơi trên sân nhà, Chelsea lập tức dồn lên tấn công áp đảo đối thủ. Chelsea sớm vượt lên dẫn trước từ phút 11 sau một pha dứt điểm cận thành của Diego Costa. Chơi đầy hứng khởi, Chelsea dồn ép West Brom liên tục. Phút 25, Hazard lập công nhân đôi cách biệt cho Chelsea sau một tình huống phối hợp phạt góc với Fabregas.

Khó khăn chồng chất với West Brom, phút 29, Yacob nhận thẻ trực tiếp sau pha vào bóng bằng cả hai chân với Costa. Kể từ đây, West Brom gần như trở thành “quân xanh” cho Chelsea tập dượt các pha tấn công của mình. Nhưng trong một ngày các tiền đạo Chelsea liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, cùng với những pha cứu thua không tưởng của thủ môn Foster, tỉ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận đấu.

Thắng trận, Chelsea tiếp tục giữ vững ngôi đầu với 32 điểm, bỏ xa đội nhì bảng Southampton 7 điểm (thi đấu nhiều hơn 1 trận).

Trong khi đó, đương kim vô địch Premier League Man City vất vả giành chiến thắng 2-1 trước Swansea.

Phải chơi tại Etihad trước một Man City hùng mạnh, song Swansea bất ngờ lựa chọn lối đá đôi công ngay từ những phút đầu, điều này khiến Man City bất ngờ và lúng túng. Trong một pha phối hợp đầy ngẫu hứng với đồng đội, Bony hạ gục Joe Hart ngay ở phút thứ 9, qua đó đưa Swansea vượt lên dẫn trước 1-0. Sau bàn thua, Man City như bừng tỉnh, họ liên tục dồn lên tấn công hòng tìm bàn san hòa tỉ số. Phút 19, Jovetic đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho Man City.

Phút 62 của trận đấu, trong một pha phối hợp cực kì ăn ý, Yaya Toure băng xuống cực nhanh và hạ gục Fabianski, đưa Man City vượt lên dẫn 2-1. Dù tạo ra được khá nhiều cơ hội sau đó, thế nhưng Man City vẫn không thể tận dụng thành công. Ngược dòng khó nhọc, Man City có thêm 3 điểm để bám đuổi Chelsea trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League năm nay.

Ở các trận đấu khác, Everton giành chiến thắng sít sao 2-1 trước West Ham, Newcastle tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với chiến thắng 1-0 trước Queens Park Rangers, Burnley bất ngờ thắng chủ nhà Stoke 2-1, Leicester hòa 0-0 với Sunderland./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Arsenal và M.U “tan nát” đội hình trước trận đại chiến
Arsenal và M.U “tan nát” đội hình trước trận đại chiến

VOV.VN - Arsenal và M.U đều không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình trong trận đại chiến ở vòng 12.

Arsenal và M.U “tan nát” đội hình trước trận đại chiến

Arsenal và M.U “tan nát” đội hình trước trận đại chiến

VOV.VN - Arsenal và M.U đều không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất của mình trong trận đại chiến ở vòng 12.

Arsenal - M.U: Chiến đấu vì vé Champions League
Arsenal - M.U: Chiến đấu vì vé Champions League

VOV.VN - Cả Arsenal và M.U đều đang ở tình thế khó khăn và phải cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé Champions League.  

Arsenal - M.U: Chiến đấu vì vé Champions League

Arsenal - M.U: Chiến đấu vì vé Champions League

VOV.VN - Cả Arsenal và M.U đều đang ở tình thế khó khăn và phải cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé Champions League.  

M.U có thể mất Luke Shaw ở trận gặp Arsenal
M.U có thể mất Luke Shaw ở trận gặp Arsenal

VOV.VN -  M.U tiếp tục đón tin không vui trước trận gặp Arsenal khi khả năng ra sân của hậu vệ Luke Shaw đang còn bỏ ngỏ. 

M.U có thể mất Luke Shaw ở trận gặp Arsenal

M.U có thể mất Luke Shaw ở trận gặp Arsenal

VOV.VN -  M.U tiếp tục đón tin không vui trước trận gặp Arsenal khi khả năng ra sân của hậu vệ Luke Shaw đang còn bỏ ngỏ. 

Arsenal đón "trọng pháo" trước đại chiến Man Utd
Arsenal đón "trọng pháo" trước đại chiến Man Utd

VOV.VN - Ngoài ra, những “thương binh” khác của Arsenal như Koscielny, Debuchy hay Ozil đang hồi phục rất nhanh.

Arsenal đón "trọng pháo" trước đại chiến Man Utd

Arsenal đón "trọng pháo" trước đại chiến Man Utd

VOV.VN - Ngoài ra, những “thương binh” khác của Arsenal như Koscielny, Debuchy hay Ozil đang hồi phục rất nhanh.

Di Maria có nguy cơ lỡ đại chiến với Arsenal
Di Maria có nguy cơ lỡ đại chiến với Arsenal

VOV.VN - Di Maria dính chấn thương nhẹ trong trận giao hữu giữa Argentina và Bồ Đào Nha sáng nay.

Di Maria có nguy cơ lỡ đại chiến với Arsenal

Di Maria có nguy cơ lỡ đại chiến với Arsenal

VOV.VN - Di Maria dính chấn thương nhẹ trong trận giao hữu giữa Argentina và Bồ Đào Nha sáng nay.