Đánh bại Nga, Bồ Đào Nha tạm lên đầu bảng

(VOV) - Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Postiga ở phút thứ 9 đã giúp đội tuyển Bồ Đào
Nha đánh bại đội tuyển Nga với tỉ 1 – 0.

Trước khi bước vào trận đấu này, Bồ Đào Nha đang đứng thứ 3 ở bảng F, xếp sau Nga và Israel. Vì vậy, nhiệm vụ bắt buộc với Bento và các học trò là phải đánh bại được đội tuyển Nga để có vé đến Brazil trước khi quá muộn.

Bởi vậy, sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính, Bồ Đào Nha đã dồn lên tấn công mạnh mẽ.  Ngay ở phút thứ 9, Postiga đã mở tỉ số cho đội chủ nhà bằng pha đệm bóng cận thành. Trước đó, Ronaldo bị phạm lỗi trước vòng cấm địa, Veloso thực hiện pha treo bóng rất khó chịu để Postiga lao vào hạ gục thủ thành Akinfeev, tỉ số là 1 – 0 cho Bồ Đào Nha.

Các cầu thủ Bồ Đào Nha ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của Postiga (ảnh: Getty)

Có bàn thắng dẫn trước, Bồ Đào Nha dễ dàng hơn trong việc triển khai lối đá của mình. Những pha phối hợp nhỏ, giãn biên đều được các học trò của Paulo Bento thực hiện rất dễ dàng.

Phút 28, Ronaldo đã bỏ lỡ cơ hội rất “ngon ăn” mà Moutinho tặng cho mình. Tình huống này, Moutinho có bóng bên phía cánh phải, anh đã căng ngang như đặt vào chân của Ronaldo, nhưng tiền vệ đang chơi cho Real Madrid lại đệm bóng lên khán đài.

Sau khoảng thời gian bị Bồ Đào Nha ép sân, đội tuyển Nga bắt đầu lấy lại thế trận. Phút 35, cầu thủ mới vào sân thay người Glushakov, có cơ hội để san bằng tỉ số cho đội nhà khi thủ thành Patricio đã có tình huống ra vào không hợp lý. Tuy nhiên, trong tư thế trống trải Glushakov lại đệm bóng đi chệch cột dọc.

Phút 38, Coentrao để bóng chạm tay trong vòng cấm, nhưng trong tài đã không cho đội tuyển Nga được hưởng phạt đền. Những phút sau đó, Bồ Đào Nha chủ động  chơi chậm, trong khi đội khách cũng không dám dâng cao tấn công, hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2 “những chú gấu Nga” chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những cơ hội nguy hiểm lại xuất hiện từ đôi chân của Ronaldo. Liên tiếp ở những phút 46 và 48, Ronaldo đã tung 2 cú sút về phía khung thành của đội khách, nhưng thủ thành Akinfeev đã chơi rất tỉnh táo.

Mặc dù, kiểm soát bóng rất tốt trong hiệp 2, nhưng mãi đến phút 59 Kerzhakov  mới có tình huống gây sóng gió cho khung thành của thủ môn Rui Patricio.

Ronaldo đã thi đấu rất tốt nhưng không thể ghi bàn (ảnh: Getty)

Chứng kiến các học trò thi đấu bế tắc, HLV Fabio Capello đã phải sử dụng hết quyền thay người nhưng bàn gỡ vẫn chưa đến với đội tuyển Nga. Ngược lại, họ suýt chút nữa phải trả giá bởi những pha xử lý cá nhân bên phía Bồ Đào Nha. Điển hình là cú cứa lòng của Nani ở phút 80, nếu may mắn hơn thì tiền vệ đang khoác áo M.U  đã có bàn thắng đẹp mắt.

Thi đấu rất cố gắng trong hiệp 2, nhưng đội tuyển Nga đã không thể giành điểm trước đội chủ nhà Bồ Đào Nha và đành ra về với thất bại tối thiểu 0 – 1.

Với Bồ Đào Nha, chiến thắng này giúp thầy trò Paulo Bento đã trả được món nợ đã vay đối thủ ở lượt đi. Quan trọng hơn, Bồ Đào Nha  đã đẩy đội tuyển Nga xuống thứ 2 để đứng đầu bảng F với 14 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận./.

Đội hình ra sân:

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Pereira, Neto,  Alves, Coentrao, Moutinho, Veloso, Meireles, Vieirinha, Postiga, Ronaldo.

Nga: Akinfeev, Anyukov, Ignashevich, V. Berezutski, Zhirkov, Denisov, Shirokov, Bystrov, Faizulin, Kombarov, Kerzhakov.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên