Điểm nhấn vòng 1 V-League 2018: Pháo sáng, biển NHM và dấu ấn tân binh

VOV.VN - V-League 2018 đã khởi tranh đầy ấn tượng với những hình ảnh NHM ngồi chật cứng trên khán đài, pháo sáng lại “oanh tạc” và dấu ấn mạnh mẽ từ tân binh.

Khán đài nhộn nhịp đến không ngờ

Dù FLC Thanh Hóa cùng SLNA, hai trong số những đội luôn có lực lượng CĐV đông đảo tới sân cổ vũ, đều không thi đấu vòng mở màn V-League 2018 do bận tham dự AFC Cup, nhưng khán đài các sân ở 5 trận đấu còn lại vẫn đầy ắp khán giả.

Biển người hâm mộ ở sân Thiên Trường trong ngày Nam Định trở lại V-League sau 7 năm vắng bóng. (Ảnh: CTV Hồng Ngọc).

Đó là bầu không khí đầy sôi động thường thấy ở sân Cẩm Phả,  hay náo nhiệt đến không ngờ ở Hàng Đẫy. Và đặc biệt nhất là sân Thiên Trường, nơi CĐV thành Nam tới để chứng kiến các cầu thủ Nam Định lần đầu tiên hít hà bầu không khí V-League sau 7 năm dài chờ đợi.

Bầu không khí sôi động đến không ngờ trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Trường Giang).

Theo thống kê từ VPF, có khoảng 60.000 khán giả đã tới sân cổ vũ cho 5 trận đấu của vòng 1 V-League 2018, trung bình 12.000 người/trận. Đó là con số đầy ấn tượng, trong bối cảnh các CLB và cả VFF cùng VPF đều đang nỗ lực “vun vén” tình cảm của người hâm mộ cả nước.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng tới sân Hàng Đẫy theo dõi trận đấu giữa Hà Nội FC - Hải Phòng. (Ảnh: Trường Giang).

Clip Nam Định 0 - 0 Cần Thơ (Nguồn: VPF)

Sân Hàng Đẫy “thất thủ” bởi pháo sáng

Khi Hà Nội FC tiếp đón Hải Phòng trên sân nhà, BTC sân Hàng Đẫy đã lo ngại về việc “thất thủ” bởi pháo sáng, một trong những “đặc sản” của các CĐV đất Cảng. Thực tế, dù lực lượng an ninh đã làm việc hết công suất nhưng pháo sáng vẫn “oanh tạc” trên khán đài sân Hàng Đẫy ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu.

Sân Hàng Đẫy thất thủ bởi pháo sáng. (Ảnh: Trường Giang).

Kể từ khi Hải Phòng phải nhận bàn thua ở phút 69 và liên tục bị dồn ép trên sân bởi các cầu thủ chủ nhà, pháo sáng xuất hiện nhiều hơn cùng mật độ dày đặc hơn ở Hàng Đẫy. Trong những phút bù giờ cuối trận, trọng tài Ngô Duy Lân còn phải tạm dừng trận đấu trong ít phút để lực lượng cứu hỏa dập tắt những quả pháo sáng được CĐV ném xuống sân.

Trận đấu Hà Nội FC - Hải Phòng bị gián đoạn ở những phút bù giờ do các CĐV quá khích đốt pháo sáng và ném xuống sân. (Ảnh: Trường Giang).

Thất bại 0-1 trước Hà Nội FC tối 11/3 tiếp tục kéo dài chuỗi trận không biết đến mùi chiến thắng ở Hàng Đẫy trong suốt 8 năm qua của các cầu thủ Hải Phòng. Trong khi đó, sân nhà của đội bóng thủ đô một lần nữa “thất thủ” trước pháo sáng và bài toán này tiếp tục khiến BTC các sân và cả giải đấu phải đau đầu bởi sự quá khích của một bộ phận CĐV trên khán đài.

Clip Hà Nội FC 1 - 0 Hải Phòng (Nguồn: VPF).

Dấn ấn tân binh

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, tân binh của V-League 2018 là Nam Định đã ra mắt ấn tượng với lối chơi cùng tinh thần thi đấu đầy “máu lửa”, dù chỉ có 1 điểm trước Cần Thơ trên sân nhà Thiên Trường.

Nam Định trình diễn lối chơi và tinh thần đầy "máu lửa". (Ảnh: Thịnh Hoàng).

Nếu may mắn hơn trong các pha dứt điểm cuối cùng, hay tình huống lốp bóng kỹ thuật của Henry trong thế đối mặt với thủ môn Tô Vĩnh Lợi không đưa bóng trúng xà ngang, có lẽ thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đã được hưởng niềm vui trọn vẹn trong ngày Nam Định trở lại V-League sau 7 năm vắng bóng.

Trong 5 trận đấu đã diễn ra của vòng 1 V-League 2018, đã có 4 bàn thắng được ghi và một nửa trong số đó đều được thực hiện bởi các tân binh, đồng thời đó đều là các pha lập công giúp đội nhà giành 3 điểm trọn vẹn.

Ngân Văn Đại lập công trong trận đấu đá chính cho đội bóng mới mà cũ Hà Nội FC. (Ảnh: Trường Giang).

Đó là pha dứt điểm cận thành của bản hợp đồng mới Eydison giúp Than Quảng Ninh giành trọn 3 điểm trên sân nhà trước SHB Đà Nẵng. Đó cũng là khoảnh khắc lóe sáng của cầu thủ mới mà cũ Ngân Văn Đại giúp Hà Nội FC đánh bại đối thủ “ngang tàng” và khó chơi là Hải Phòng trên sân nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vòng 1 V-League 2018: Hà Nội FC cùng Than Quảng Ninh chia sẻ ngôi đầu
Vòng 1 V-League 2018: Hà Nội FC cùng Than Quảng Ninh chia sẻ ngôi đầu

VOV.VN - Với thắng lợi 1-0 trước SHB Đà Nẵng và Hải Phòng trên sân nhà, Than Quảng Ninh và Hà Nội FC chia sẻ ngôi đầu bảng sau vòng 1 V-League 2018.

Vòng 1 V-League 2018: Hà Nội FC cùng Than Quảng Ninh chia sẻ ngôi đầu

Vòng 1 V-League 2018: Hà Nội FC cùng Than Quảng Ninh chia sẻ ngôi đầu

VOV.VN - Với thắng lợi 1-0 trước SHB Đà Nẵng và Hải Phòng trên sân nhà, Than Quảng Ninh và Hà Nội FC chia sẻ ngôi đầu bảng sau vòng 1 V-League 2018.

HAGL và Quảng Nam bị “cưa điểm” trong ngày ra quân V-League 2018
HAGL và Quảng Nam bị “cưa điểm” trong ngày ra quân V-League 2018

VOV.VN -Vòng 1 V-League 2018, HAGL và Quảng Nam không thể giành chiến thắng trước Bình Dương và Sài Gòn, khi lần lượt hòa với tỉ số 0-0 và 1-1. 

HAGL và Quảng Nam bị “cưa điểm” trong ngày ra quân V-League 2018

HAGL và Quảng Nam bị “cưa điểm” trong ngày ra quân V-League 2018

VOV.VN -Vòng 1 V-League 2018, HAGL và Quảng Nam không thể giành chiến thắng trước Bình Dương và Sài Gòn, khi lần lượt hòa với tỉ số 0-0 và 1-1.