Australia tăng cường viện trợ xe bọc thép hạng nặng Bushmaster cho Ukraine

VOV.VN - Bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva, chiều nay (12/7), Thủ tướng Australia Althony Albanese đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và công bố gói viện trợ quân sự bổ sung gồm 30 xe bọc thép hạng nặng Bushmaster.

Trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO chiều 12/7, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tái khẳng định các cam kết của Australia trong việc ủng hộ và hỗ trợ quân sự cho Ukraine; thông báo gói viện trợ quân sự mở rộng gồm 30 xe học thép hạng nặng Bushmaster nhằm giúp quân đội Ukraine tăng cường năng lực tác chiến. Thủ tướng Albanese nhấn mạnh, cùng với các đối tác quốc tế, Australia sẽ tiếp tục tìm kiếm những cách thức thiết thực để hỗ trợ Chính phủ và nhân dân Ukraine.

Trước đó, Australia đã cam kết chuyển giao cho Ukraine 90 xe bọc thép Bushmasters, cung cấp hàng loạt đạn pháp 105 mm, và triển khai máy bay trinh sát E-7A Wedgetail của Không quân Hoàng gia tới Đức nhằm bảo vệ con đường hỗ trợ quân sự và viện trợ nhân đạo quốc tế cho Ukraine. Gói viện trợ mới đã đưa tổng số xe bọc thép của Australia cung cấp cho Ukraine lên 120 xe; nâng tổng hỗ trợ quân sự của Australia cho Ukraine lên 710 triệu AUD và tổng viện trợ nhân đạo lên tới khoảng 890 triệu AUD.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles nhấn mạnh, việc gia tăng hỗ trợ quân sự là một dấu hiệu rõ ràng về cam kết liên tục của Australia đối với Ukraine và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Những chiếc xe Bushmaster của Australia đã được Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng rộng rãi trong thực địa và đã thể hiện được tính ưu việt vượt trội.

Chính vì vậy, Australia đã cân nhắc rất kỹ lưỡng khi lựa chọn chủng loại phương tiện hỗ trợ quân sự cho nước này. Ngoài ra, Australia cũng cam kết sẽ tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ bền vững và có ý nghĩa khác cho Ukraine, bao gồm viện trợ nhân đạo và thúc đẩy các giải pháp ngoại giao.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn vì sự giúp đỡ của Australia; nhấn mạnh, sự đóng góp khí tài quân sự của các nước trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine đang ngày càng diễn biến phức tạp hiện nay là vô cùng cần thiết, đặc biệt là xe bọc thép Bushmasters, không chỉ gia tăng hoả lực cho quân đội mà còn là một phương tiện tác chiến then chốt, bảo vệ sinh mạng cho chiến sỹ trên chiến trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng minh vượt giới hạn, Mỹ có nối bước hỗ trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine?
Đồng minh vượt giới hạn, Mỹ có nối bước hỗ trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine?

VOV.VN - Các quan chức giấu tên phương Tây cho biết đã có một cuộc thảo luận kín trong chính quyền Tổng thống Biden về việc có cung cấp tên lửa dẫn đường đất đối đất ATACMS cho Ukraine hay không.

Đồng minh vượt giới hạn, Mỹ có nối bước hỗ trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine?

Đồng minh vượt giới hạn, Mỹ có nối bước hỗ trợ tên lửa tầm xa cho Ukraine?

VOV.VN - Các quan chức giấu tên phương Tây cho biết đã có một cuộc thảo luận kín trong chính quyền Tổng thống Biden về việc có cung cấp tên lửa dẫn đường đất đối đất ATACMS cho Ukraine hay không.

Nga cảnh báo một cuộc chiến toàn cầu khi NATO tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine
Nga cảnh báo một cuộc chiến toàn cầu khi NATO tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng các cam kết hỗ trợ mới của NATO dành cho Ukraine đang làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng hơn.

Nga cảnh báo một cuộc chiến toàn cầu khi NATO tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine

Nga cảnh báo một cuộc chiến toàn cầu khi NATO tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng các cam kết hỗ trợ mới của NATO dành cho Ukraine đang làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng hơn.

Australia cử máy bay do thám bảo vệ tuyến viện trợ nhân đạo cho Ukraine
Australia cử máy bay do thám bảo vệ tuyến viện trợ nhân đạo cho Ukraine

VOV.VN - Tiếp tục nỗ lực ủng hộ Ukraine, Australia vừa thông báo sẽ cử máy bay do thám tới Đức để bảo vệ tuyến đường vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Ukraine.

Australia cử máy bay do thám bảo vệ tuyến viện trợ nhân đạo cho Ukraine

Australia cử máy bay do thám bảo vệ tuyến viện trợ nhân đạo cho Ukraine

VOV.VN - Tiếp tục nỗ lực ủng hộ Ukraine, Australia vừa thông báo sẽ cử máy bay do thám tới Đức để bảo vệ tuyến đường vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo cho Ukraine.