Nga cảnh báo một cuộc chiến toàn cầu khi NATO tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine

VOV.VN - Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng các cam kết hỗ trợ mới của NATO dành cho Ukraine đang làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng hơn.

Bình luận về Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra ở Vilnius, Litva ngày 11/7, nơi nhiều quốc gia thành viên liên minh quân sự cam kết hỗ trợ thêm vũ khí và tài chính cho Ukraine, ông Medvedev cảnh báo, việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev chỉ làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng với Nga, khiến thế giới tiến gần hơn đến một chiến tranh toàn cầu.

Trong một bài đăng trên kênh Telegram, ông Medvedev đã chỉ trích việc NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine.

“Việc phương Tây tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine không thể dẫn tới điều gì khác ngoài ngõ cụt. Chiến tranh thế giới thứ ba đang đến gần”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nói.

“Tất cả những điều đó có ý nghĩa gì với chúng ta? Mọi thứ đều rõ ràng. Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được tiếp tục với các mục tiêu đã định”, ông cho hay.

Bình luận của ông Medvedev được đưa ra khi các chuyên gia của cả Nga và Ukraine bày tỏ lo ngại rằng những căng thẳng hiện nay giữa Nga và phương Tây có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn cầu mới và thậm chí kích hoạt việc sử dụng vũ khí hạt nhân.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cho phép chuyển giao bom, đạn chùm cho Ukraine, mặc dù Nhà Trắng trước đó đã lên án việc sử dụng loại vũ khí này là tội ác chiến tranh. Pháp có kế hoạch cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa SCALP, trong khi Đức cam kết cung cấp cho Ukraine thêm 25 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 1A5 và 40 xe bọc thép Marder, cũng như 2 khẩu đội phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Các quan chức Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc vận chuyển vũ khí hạng nặng và viện trợ quân sự khác tới Ukraine sẽ khiến các thành viên NATO trên thực tế là những bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Nga cũng khẳng định rằng sự hỗ trợ của phương Tây sẽ không làm thay đổi cục diện xung đột và không thể cản trở các lực lượng Nga đạt được mục tiêu trên chiến trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO tuyên bố sẽ mời Ukraine gia nhập "khi các điều kiện được đáp ứng"
NATO tuyên bố sẽ mời Ukraine gia nhập "khi các điều kiện được đáp ứng"

VOV.VN - Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên NATO sử dụng từ “lời mời” đối với một nước đang đệ đơn gia nhập.

NATO tuyên bố sẽ mời Ukraine gia nhập "khi các điều kiện được đáp ứng"

NATO tuyên bố sẽ mời Ukraine gia nhập "khi các điều kiện được đáp ứng"

VOV.VN - Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên NATO sử dụng từ “lời mời” đối với một nước đang đệ đơn gia nhập.

Phản ứng của Nga trước sự mở rộng NATO
Phản ứng của Nga trước sự mở rộng NATO

VOV.VN - Nga sẽ phản ứng trước sự mở rộng NATO giữa bối cảnh Thụy Điển có thể gia nhập liên minh này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay trong thời điểm Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở Litva.

Phản ứng của Nga trước sự mở rộng NATO

Phản ứng của Nga trước sự mở rộng NATO

VOV.VN - Nga sẽ phản ứng trước sự mở rộng NATO giữa bối cảnh Thụy Điển có thể gia nhập liên minh này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho hay trong thời điểm Hội nghị Thượng đỉnh NATO đang diễn ra ở Litva.

NATO nhất trí đơn giản hóa quá trình gia nhập liên minh của Ukraine
NATO nhất trí đơn giản hóa quá trình gia nhập liên minh của Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, các đồng minh đã nhất trí về gói ba yếu tố nhằm đưa Ukraine đến gần hơn với NATO.

NATO nhất trí đơn giản hóa quá trình gia nhập liên minh của Ukraine

NATO nhất trí đơn giản hóa quá trình gia nhập liên minh của Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, các đồng minh đã nhất trí về gói ba yếu tố nhằm đưa Ukraine đến gần hơn với NATO.