Bắc Kinh cấm máy bay nhỏ hoạt động trong thời gian Thế vận hội mùa Đông

VOV.VN - Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm nay (12/1) đã ban hành lệnh cấm tạm thời đối với hoạt động của các loại máy bay nhỏ trong không phận thủ đô và vùng lân cận trước thềm Thế vận hội mùa Đông 2022.

Theo thông báo, lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 28/1 đến ngày 13/3 với phạm vi áp dụng là tất cả các loại máy bay nhỏ có tốc độ thấp được sử dụng trong lĩnh vực thể thao, quảng cáo và giải trí. Người dân và khách tham quan tới Bắc Kinh sẽ bị cấm sử dụng các thiết bị bay không người lái, khinh khí cầu, dù lượn và những thứ tương tự.

Thế vận hội (Olympic) mùa Đông 2022 diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc dự kiến ​​được tổ chức từ ngày 4 đến 20/2, trong khi Thế vận hội mùa đông cho người khuyết tật (Paralympic) sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 13/3./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand sẽ không cử quan chức ngoại giao đến dự Thế vận hội Bắc Kinh
New Zealand sẽ không cử quan chức ngoại giao đến dự Thế vận hội Bắc Kinh

VOV.VN - Tiếp sau Mỹ, New Zealand vừa cho biết Chính phủ nước này sẽ không cử quan chức ngoại giao cấp cao đến dự Thế vận hội mùa Đông 2022 sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào đầu tháng 2 năm sau.

New Zealand sẽ không cử quan chức ngoại giao đến dự Thế vận hội Bắc Kinh

New Zealand sẽ không cử quan chức ngoại giao đến dự Thế vận hội Bắc Kinh

VOV.VN - Tiếp sau Mỹ, New Zealand vừa cho biết Chính phủ nước này sẽ không cử quan chức ngoại giao cấp cao đến dự Thế vận hội mùa Đông 2022 sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào đầu tháng 2 năm sau.

Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022
Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022

VOV.VN - Ngày 6/12 (giờ địa phương), Mỹ thông báo sẽ không cử các quan chức chính phủ tới Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh nhằm phản đối các hoạt động liên quan tới nhân quyền của Trung Quốc.

Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022

Mỹ tẩy chay ngoại giao thế vận hội Bắc Kinh 2022

VOV.VN - Ngày 6/12 (giờ địa phương), Mỹ thông báo sẽ không cử các quan chức chính phủ tới Thế vận hội mùa đông 2022 ở Bắc Kinh nhằm phản đối các hoạt động liên quan tới nhân quyền của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Biden cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh
Tổng thống Mỹ Biden cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/11 cho biết ông đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh được tổ chức vào năm sau.

Tổng thống Mỹ Biden cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh

Tổng thống Mỹ Biden cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 18/11 cho biết ông đang cân nhắc tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh được tổ chức vào năm sau.

Phó Tổng thống Mỹ Pence tránh bắt tay quan chức Triều Tiên tại Olympic
Phó Tổng thống Mỹ Pence tránh bắt tay quan chức Triều Tiên tại Olympic

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tránh ngồi đối diện quan chức cấp cao của Triều Tiên, tránh bắt tay và tương tác với họ.

Phó Tổng thống Mỹ Pence tránh bắt tay quan chức Triều Tiên tại Olympic

Phó Tổng thống Mỹ Pence tránh bắt tay quan chức Triều Tiên tại Olympic

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã tránh ngồi đối diện quan chức cấp cao của Triều Tiên, tránh bắt tay và tương tác với họ.