ĐT nữ Việt Nam thất bại đậm trước Trung Quốc

VOV.VN -  Trong trận giao hữu diễn ra tối 5/9, ĐT nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm 0-5 trước ĐT nữ chủ nhà Trung Quốc.

Trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 17, ĐT nữ Việt Nam đã có trận đấu giao hữu quốc tế với ĐT Trung Quốc trên sân vận động Trung tâm Thể thao Olympic Bắc Kinh. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của HLV Mai Đức Chung sau khi trở lại với cương vị HLV trưởng ĐT nữ.

Trước đối thủ ở đẳng cấp hơn hẳn, ĐT nữ Việt Nam đã chủ động chơi chậm và áp sát đối thủ để hạn chế tối đa những pha hãm thành đến từ đội chủ nhà. Tuy vậy, lối chơi này chỉ có thể phát huy tác dụng đến phút 15 trước khi Trung Quốc liên tục có những bàn thắng.

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng bàn thắng mở tỉ số đã đến với Trung Quốc từ một pha đánh đầu đẹp mắt của đội trưởng Li Yang ở phút 16.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu với ĐT nữ Trung Quốc (Ảnh: VFF)

Sau bàn thua sớm, các cầu thủ nữ Việt Nam tiếp tục nỗ lực giữ vững đội hình, cố gắng triệt phá các tình huống lên bóng của đối phương nhưng rất tiếc đã không thành. Khi trận đấu bước sang phút 32, tuyển nữ Trung Quốc có pha phối hợp truyền bóng bài bản để cầu thủ Gu Yasha có bóng rồi bất ngờ dứt điểm chuẩn xác, nâng tỉ số lên 2-0 cho đội chủ nhà. Đó cũng là tỷ số của hiệp một.

Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung đã có một số sự điều chỉnh nhưng không đem lại hiệu quả do đội bạn quá mạnh. Một mình Li Yang ghi thêm ba bàn nữa cho Trung Quốc ở các phút 57, 74 và 79 để ấn định tỷ số 5-0 của trận đấu.

Theo kế hoạch, tối 6/9, tuyển nữ Việt Nam sẽ quay trở về Hà Nội tiếp tục tập luyện ít ngày trước khi lên đường tham dự Asiad. HLV Mai Đức Chung sẽ cùng với ban huấn luyện rà soát lại lần cuối vấn đề nhân sự trước khi chốt danh sách các vận động viên chính thức đi Hàn Quốc vào ngày 13/9 tới./.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu với ĐT nữ Trung Quốc: Thủ môn Kiều Trinh (1), đội trưởng Ngọc Anh (15), Nguyễn Thị Xuyến (2), Bùi Thị Như (5), Tuyết Dung (7), Nguyễn Thị Liễu (8), Vũ Thị Nhung (12), Nguyễn Thị Muôn (13), Nguyễn Thị Thành (16), Nguyễn Hải Hòa (17), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (18).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Nhật Bản giành ngôi vô địch châu Á
ĐT nữ Nhật Bản giành ngôi vô địch châu Á

VOV.VN - Đội tuyển nữ Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 và đoạt cúp vô địch Vòng chung kết bóng đá nữ Asian Cup năm 2014.

ĐT nữ Nhật Bản giành ngôi vô địch châu Á

ĐT nữ Nhật Bản giành ngôi vô địch châu Á

VOV.VN - Đội tuyển nữ Nhật Bản giành chiến thắng 1-0 và đoạt cúp vô địch Vòng chung kết bóng đá nữ Asian Cup năm 2014.

ĐT nữ Việt Nam tụt năm bậc trên BXH FIFA
ĐT nữ Việt Nam tụt năm bậc trên BXH FIFA

VOV.VN - Trong bảng xếp hạng mới nhất giành cho BĐ nữ của FIFA, ĐT nữ Việt Nam đã tụt năm bậc xuống hạng 33 thế giới. 

ĐT nữ Việt Nam tụt năm bậc trên BXH FIFA

ĐT nữ Việt Nam tụt năm bậc trên BXH FIFA

VOV.VN - Trong bảng xếp hạng mới nhất giành cho BĐ nữ của FIFA, ĐT nữ Việt Nam đã tụt năm bậc xuống hạng 33 thế giới. 

ĐT nữ Trung Quốc gặp khó khi đối đầu với Nhật Bản
ĐT nữ Trung Quốc gặp khó khi đối đầu với Nhật Bản

VOV.VN - Trận bán kết 1 trong khuôn khổ VCK bóng đá nữ châu Á 2014 sẽ diễn ra vào 17h15 chiều nay (22/5) trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

ĐT nữ Trung Quốc gặp khó khi đối đầu với Nhật Bản

ĐT nữ Trung Quốc gặp khó khi đối đầu với Nhật Bản

VOV.VN - Trận bán kết 1 trong khuôn khổ VCK bóng đá nữ châu Á 2014 sẽ diễn ra vào 17h15 chiều nay (22/5) trên sân Thống Nhất (TP.HCM).

HLV Mai Đức Chung lên kế hoạch tuyển quân cho ĐT nữ Việt Nam
HLV Mai Đức Chung lên kế hoạch tuyển quân cho ĐT nữ Việt Nam

VOV.VN - Cựu HLV trưởng Thanh Hóa Mai Đức Chung đã chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội nữ Việt Nam tại Asian Games 2014

HLV Mai Đức Chung lên kế hoạch tuyển quân cho ĐT nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung lên kế hoạch tuyển quân cho ĐT nữ Việt Nam

VOV.VN - Cựu HLV trưởng Thanh Hóa Mai Đức Chung đã chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội nữ Việt Nam tại Asian Games 2014