ĐT Việt Nam hòa Đồng Nai bằng đội hình dự bị

VOV.VN - Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này chủ yếu là
các cầu thủ trẻ, các cầu thủ chưa thi đấu trong trận đấu với U23 Bahrain
ngày 29/10.

Chiều 30/10, trên sân vận động Thống Nhất, đội tuyển Việt Nam đã có trận giao hữu với câu lạc bộ Đồng Nai. Đây là trận đấu được sắp xếp thêm xen giữa hai trận giao hữu quốc tế để các học trò của Huấn luyện viên Miura tìm ra các điểm yếu để khắc phục.

Đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này chủ yếu là các cầu thủ trẻ, các cầu thủ chưa thi đấu trong trận đấu với U23 Bahrain ngày 29/10 như Minh Châu, Mạc Hồng Quân, Huy Toàn, Văn Biển, Minh Tuấn…Với mục đích thử nghiệm nên trong những phút đầu đội tuyển thi đấu chệch choạc và nhanh chóng bị Đồng Nai vươn lên dẫn trước. Nhưng sự năng nổ của Huy Toàn, Mạc Hồng Quân cũng đã giúp cho tuyển Việt Nam khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-1 với bàn gỡ của Huy Toàn.

Mạc Hồng Quân trong một pha đi bóng 

Đầu hiệp 2, HLV Miura mới cho Thanh Trung, Văn Quyết, Hải Anh vào sân…nên lúc này những pha lên bóng của ĐT Việt Nam đã đa dạng và thanh thoát hơn. Tuy nhiên, trong cả hiệp hai các tiền đạo của Việt Nam không thể ghi thêm bàn thắng nào trong khi hàng thủ nhiều phen bị các cầu thủ Đồng Nai uy hiếp nhưng may mắn không bị thủng lưới thêm.

Nhận xét về phong độ và lối chơi của đội tuyển, HLV Trần Bình Sự của Đồng Nai cho rằng mới qua 1-2 trận đấu chưa thể đánh giá chính xác được nhưng nhìn chung phong độ của đội tuyển là chưa tốt.

Pha đá phạt của các cầu thủ ĐT Việt Nam

Sau trận đấu, HLV Miura cho biết ông hài lòng vì các cầu thủ đã hoạt động tích cực, hàng thủ không mắc nhiều sai lầm nhưng ông cũng tỏ ra không hài lòng với hàng công khi đã không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

“Điều khiến tôi hài lòng nhất là toàn đội đã thể hiện quyết tâm rất cao, làm việc rất tích cực trong hai trận đấu vừa rồi. Tuy nhiên, điều tôi không hài lòng lắm là tôi mong muốn gặp các đối thủ mạnh hơn và hy vọng trận đấu sắp tới gặp Sinh viên Hàn Quốc sẽ là một đội mạnh để tôi có thể tìm ra những điểm cần khắc phục cho đội tuyển”, ông Miura nói.

Sau trận đấu này, ĐT Việt Nam sẽ nghỉ một ngày sau đó tiếp tục tập luyện trên sân Thống Nhất với cường độ 2 buổi/ngày (trừ các cầu thủ Becamex Bình Dương được cho trở về câu lạc bộ để tham dự Mekong Cup). Tiếp đó, đôi tuyển sẽ có trận đấu tập với QNK Quảng Nam vào ngày 3/11 trước khi tiếp đón đối thủ mạnh là Sinh Viên Hàn Quốc vào ngày 4/11 cũng trên sân Thống Nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên