“ĐT Việt Nam sẽ thắng sít sao trước ĐT Malaysia”

VOV.VN - BLV Thành Lương nhận định ĐT Việt Nam có thể giành chiến thắng trước ĐT Malaysia, nhưng với tỉ số sít sao.

Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa ĐT Malaysia vs ĐT Việt Nam trên sân Bukit Jalil vào lúc 19h45 tối nay (giờ Việt Nam), phóng viên VOV.VN có cuộc phỏng vấn với BLV Thành Lương của Đài Tiếng nói Việt Nam để đánh giá về cơ hội của thầy trò HLV Park Hang Seo ở trận đấu này.

BLV Thành Lương của Đài Tiếng nói Việt Nam.

PV: Anh đánh giá thế nào về sức mạnh của ĐT Malaysia từ sau trận thua Việt Nam ở Mỹ Đình? Lối chơi của ĐT Malaysia có gì đặc biệt hơn so với năm 2010?

BLV Thành Lương: Sau trận thua ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình, ĐT Malaysia đã có sự điều chỉnh để có thành tích tốt hơn. Họ chơi đơn giản hơn, nhưng lại rất hiệu quả, có yếu tố đột biến. Ví dụ như Safawi Rasid hay Mohamadou Sumareh, hai cầu thủ chạy cánh liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự của đối phương. Ở 2 trận bán kết với Thái Lan các cầu thủ này đã chơi rất hiệu quả.

Về lối chơi, từ trước tới nay Malaysia vẫn chơi lối chơi đơn giản, sử dụng nhiều đường chuyền dài vượt tuyến, tấn công giãn biên nhiều, sau đó treo bóng vào trong để tiền đạo không chiến hoặc băng vào để dứt điểm.

Lối chơi của Malaysia ở AFF Cup 2018 tương tự như cách họ chơi vào năm 2010. Bởi vì, chúng ta biết là ông Tan Cheng Hoe chính là trợ lý của Rajagopal. Hai người này đã giúp Malaysia vô địch SEA Games, sau đó lần đầu tiên giành chức vô địch AFF Cup vào năm 2010.

Điểm khác là năm 2010 là trong tay 2 vị huấn luyện viên người Malaysia có dàn cầu thủ trưởng thành, chơi bóng cùng nhau từ U19. Còn ở thời điểm hiện tại là tập hợp của những cầu thủ trẻ và cựu binh.

Quang Hải và đồng đội đã thắng 2-0 trước Malaysia ở vòng bảng (Ảnh: Dương Thuật).

PV: HLV Tan Cheng Hoe tuyên bố sẽ chơi tấn công, theo anh HLV Park Hang Seo nên sử dụng chiến thuật nào?

BLV Thành Lương: Khi mà các huấn luyện viên tuyên bố trước mỗi trận đấu về đấu pháp của mình thì không chắc họ sẽ làm như vậy. Ông Tan Cheng Hoe nói rằng Malaysia sẽ chơi tấn công, nhưng tôi cho rằng họ sẽ duy trì tấn công ở khoảng 15 phút đầu của mỗi hiệp. Điều đó sẽ phù hợp với năng lực của các cầu thủ Malaysia hơn.

Đối với ĐT Việt Nam, sở trường của chúng ta là chơi phòng ngự phản công. Không phải khi HLV Park Hang Seo đến thì Việt Nam mới chơi phòng ngự phản công mà các đời HLV trước đó nếu muốn thành công thì đều phải áp dụng lối chơi này. Trên thực tế, chúng ta có những con người để áp dụng lối chơi này, qua đó có được sự hiệu quả cao nhất.

PV: Cầu thủ nào của Malaysia mà các hậu vệ của ĐT Việt Nam cần phải lưu ý nhất?

BLV Thành Lương: Như tôi đã nói, trong đội hình của ĐT Malaysia có 2 cầu thủ chạy cánh là Safawi Rasid bên cánh trái và Mohamadou Sumareh bên cánh phải là những cầu thủ có tốc độ, có khả năng di chuyển không bóng tốt.

Mohamadou Sumareh chơi rất hay ở trận bán kết lượt đi trước Thái Lan và chính anh là người góp công giúp Talaha ghi bàn san bằng tỉ số 2-2 ở trận bán kết lượt về. Đây là 2 cầu thủ mà ĐT Việt Nam phải rất chú ý. Ngoài ra, tiền đạo Talaha cũng là gương mặt mà các hậu vệ của HL Park Hang Seo phải để ý, dù khả năng ra sân của cầu thủ này ở trận đấu tối nay vẫn để ngỏ.

PV: Anh dự đoán về tỉ số lượt đi?

BLV Thành Lương: Có thể nói, khi ĐT Việt Nam thi đấu với đối thủ nào thì người hâm mộ đều muốn giành chiến thắng. Hôm nay, khi ĐT Việt Nam đọ sức với ĐT Malaysia ở sân Bukit Jalil, mong muốn của tôi là đội nhà sẽ giành chiến thắng để có được lợi thế trong trận lượt về.

Tôi nghĩ rằng, nếu thắng thì thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ thắng với tỉ số sít sao. Còn diễn biến trận đấu này, tôi cho rằng rất có thể là một kết quả hòa. Nhưng, với niềm mong muốn đội nhà giành chiến thắng, tôi dự đoán ĐT Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia với tỉ số 1-0./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chung kết AFF Cup 2018: Công Phượng là “hung thần” của người Mã
Chung kết AFF Cup 2018: Công Phượng là “hung thần” của người Mã

VOV.VN - Công Phượng chính là cầu thủ có thành tích đối đầu ấn tượng nhất với bóng đá Malaysia ở nhiều cấp độ.

Chung kết AFF Cup 2018: Công Phượng là “hung thần” của người Mã

Chung kết AFF Cup 2018: Công Phượng là “hung thần” của người Mã

VOV.VN - Công Phượng chính là cầu thủ có thành tích đối đầu ấn tượng nhất với bóng đá Malaysia ở nhiều cấp độ.

“Bóng hồng” đội nón lá sang Malaysia “tiếp lửa” cho ĐT Việt Nam
“Bóng hồng” đội nón lá sang Malaysia “tiếp lửa” cho ĐT Việt Nam

VOV.VN - Sát ngày thi đấu, lượng CĐV của ĐT Việt Nam sang Malaysia ngày một nhiều, sẵn sàng "tiếp sức" cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

“Bóng hồng” đội nón lá sang Malaysia “tiếp lửa” cho ĐT Việt Nam

“Bóng hồng” đội nón lá sang Malaysia “tiếp lửa” cho ĐT Việt Nam

VOV.VN - Sát ngày thi đấu, lượng CĐV của ĐT Việt Nam sang Malaysia ngày một nhiều, sẵn sàng "tiếp sức" cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Chuyên gia bóng đá tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ vượt khó ở Bukit Jalil
Chuyên gia bóng đá tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ vượt khó ở Bukit Jalil

VOV.VN - Thầy trò HLV Park Hang Seo được chuyên gia Đoàn Minh Xương tin tưởng sẽ thi đấu thành công trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Chuyên gia bóng đá tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ vượt khó ở Bukit Jalil

Chuyên gia bóng đá tin tưởng ĐT Việt Nam sẽ vượt khó ở Bukit Jalil

VOV.VN - Thầy trò HLV Park Hang Seo được chuyên gia Đoàn Minh Xương tin tưởng sẽ thi đấu thành công trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Chung kết AFF Cup 2018: Malaysia hứa đảm bảo an toàn cho CĐV Việt Nam
Chung kết AFF Cup 2018: Malaysia hứa đảm bảo an toàn cho CĐV Việt Nam

VOV.VN - Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, phía chủ nhà cam kết đảm bảo an toàn cho cổ động viên Việt Nam.

Chung kết AFF Cup 2018: Malaysia hứa đảm bảo an toàn cho CĐV Việt Nam

Chung kết AFF Cup 2018: Malaysia hứa đảm bảo an toàn cho CĐV Việt Nam

VOV.VN - Trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia, phía chủ nhà cam kết đảm bảo an toàn cho cổ động viên Việt Nam.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "Tôi muốn Việt Nam thắng cả hai trận chung kết"
HLV Hoàng Anh Tuấn: "Tôi muốn Việt Nam thắng cả hai trận chung kết"

VOV.VN - HLV Hoàng Anh Tuấn rất tin tưởng vào đội tuyển Việt Nam, trong đó có những học trò cũ từng cùng ông dự U20 World Cup.

HLV Hoàng Anh Tuấn: "Tôi muốn Việt Nam thắng cả hai trận chung kết"

HLV Hoàng Anh Tuấn: "Tôi muốn Việt Nam thắng cả hai trận chung kết"

VOV.VN - HLV Hoàng Anh Tuấn rất tin tưởng vào đội tuyển Việt Nam, trong đó có những học trò cũ từng cùng ông dự U20 World Cup.

Nghệ An: Lắp màn “hình khủng” phục vụ người dân xem chung kết AFF Cup
Nghệ An: Lắp màn “hình khủng” phục vụ người dân xem chung kết AFF Cup

VOV.VN - Một màn hình lớn sẽ được lắp đặt tại TP Vinh để người hâm mộ xứ nghệ “cháy” hết mình ĐT Việt Nam.

Nghệ An: Lắp màn “hình khủng” phục vụ người dân xem chung kết AFF Cup

Nghệ An: Lắp màn “hình khủng” phục vụ người dân xem chung kết AFF Cup

VOV.VN - Một màn hình lớn sẽ được lắp đặt tại TP Vinh để người hâm mộ xứ nghệ “cháy” hết mình ĐT Việt Nam.

AFF Cup 2018: CĐV Việt Nam nhắc nhau “giữ mình” trước CĐV Malaysia
AFF Cup 2018: CĐV Việt Nam nhắc nhau “giữ mình” trước CĐV Malaysia

VOV.VN - Các CĐV Việt Nam tỏ ra khá thận trọng trước sự quá khích của một bộ phận CĐV chủ nhà khi sang Malaysia theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

AFF Cup 2018: CĐV Việt Nam nhắc nhau “giữ mình” trước CĐV Malaysia

AFF Cup 2018: CĐV Việt Nam nhắc nhau “giữ mình” trước CĐV Malaysia

VOV.VN - Các CĐV Việt Nam tỏ ra khá thận trọng trước sự quá khích của một bộ phận CĐV chủ nhà khi sang Malaysia theo dõi trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Tân Chủ tịch VFF sang Malaysia cổ vũ ĐT Việt Nam đá chung kết AFF Cup
Tân Chủ tịch VFF sang Malaysia cổ vũ ĐT Việt Nam đá chung kết AFF Cup

VOV.VN - Thứ trưởng Lê Khánh Hải, tân Chủ tịch VFF đích thân sang Malaysia cổ vũ ĐT Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.

Tân Chủ tịch VFF sang Malaysia cổ vũ ĐT Việt Nam đá chung kết AFF Cup

Tân Chủ tịch VFF sang Malaysia cổ vũ ĐT Việt Nam đá chung kết AFF Cup

VOV.VN - Thứ trưởng Lê Khánh Hải, tân Chủ tịch VFF đích thân sang Malaysia cổ vũ ĐT Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018.