“Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2020 sẽ rất khốc liệt”

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng, cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2020 sẽ rất khốc liệt khi các đội bóng đầu tư mạnh mẽ.

HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá có 5 đội cạnh tranh chức vô địch ở V-League 2020.

Hà Nội FC đang là đương kim vô địch V-League, mục tiêu của đội chủ sân Hàng Đẫy là bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, đây là mùa giải dự đoán gặp nhiều khó khăn.

HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: “Chúng tôi muốn bảo vệ thành công chức vô địch. Cuộc đua đến chức vô địch năm nay sẽ khốc liệt hơn rất nhiều. TPHCM đầu tư rất dày về lực lượng để tham gia AFC Cup 2020.

Bên cạnh đó còn có Viettel nên chắc chắn cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ khốc liệt hơn năm ngoài rất nhiều. Tôi cho rằng nó không phải một hai đội như năm ngoái mà sẽ có 4 đến 5 đội. Đội nào bản lĩnh, đội nào có bề dày thì sẽ giành chiến thắng”.

Đánh giá về nhá Á quân TPHCM, HLV Chu Đình Nghiêm cho hay: “TPHCM đã có thay đổi trên hàng công, Phi Sơn trở lại, Công Phượng trở về và có được các cầu thủ ngoại tốt.

Tuy nhiên, qua các trận giao hữu đầu mùa cũng như trận hôm qua với Yangon FC thì tôi nghĩ sự gắn kết trên hàng công chưa được ổn, nếu gắn kết được thì chắc chắn đó là sức mạnh của TPHCM”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CLB Viettel trước thềm V-League 2020: Vượt bão Covid-19 (nCoV)
CLB Viettel trước thềm V-League 2020: Vượt bão Covid-19 (nCoV)

VOV.VN - Như nhiều CLB khác, Viettel của HLV Trương Việt Hoàng đối mặt với nhiều nỗi lo trước thềm V-League 2020, trước mắt là vượt bão Covid-19 (nCoV).

CLB Viettel trước thềm V-League 2020: Vượt bão Covid-19 (nCoV)

CLB Viettel trước thềm V-League 2020: Vượt bão Covid-19 (nCoV)

VOV.VN - Như nhiều CLB khác, Viettel của HLV Trương Việt Hoàng đối mặt với nhiều nỗi lo trước thềm V-League 2020, trước mắt là vượt bão Covid-19 (nCoV).

Thầy Park: “Tôi chấp hành án phạt nhưng không hề xúc phạm trọng tài“
Thầy Park: “Tôi chấp hành án phạt nhưng không hề xúc phạm trọng tài“

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông về án phạt cấm chỉ đạo 4 trận từ AFC, HLV Park Hang Seo xin lỗi đông đảo người hâm mộ nhưng khẳng định không hề xúc phạm trọng tài.

Thầy Park: “Tôi chấp hành án phạt nhưng không hề xúc phạm trọng tài“

Thầy Park: “Tôi chấp hành án phạt nhưng không hề xúc phạm trọng tài“

VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông về án phạt cấm chỉ đạo 4 trận từ AFC, HLV Park Hang Seo xin lỗi đông đảo người hâm mộ nhưng khẳng định không hề xúc phạm trọng tài.

ĐT nữ Việt Nam đá trận đấu lịch sử trên sân Cẩm Phả?
ĐT nữ Việt Nam đá trận đấu lịch sử trên sân Cẩm Phả?

VOV.VN - Rất có thể sân Cẩm Phả sẽ là nơi tổ chức trận đấu play-off của ĐT nữ Việt Nam với đội nhất bảng B để tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

ĐT nữ Việt Nam đá trận đấu lịch sử trên sân Cẩm Phả?

ĐT nữ Việt Nam đá trận đấu lịch sử trên sân Cẩm Phả?

VOV.VN - Rất có thể sân Cẩm Phả sẽ là nơi tổ chức trận đấu play-off của ĐT nữ Việt Nam với đội nhất bảng B để tranh vé dự Olympic Tokyo 2020.

Bác sĩ Choi báo tin không vui cho HLV Park Hang Seo
Bác sĩ Choi báo tin không vui cho HLV Park Hang Seo

VOV.VN - Bác sĩ Choi Ju Young báo tin không vui cho HLV Park Hang Seo về chấn thương của tiền vệ Huy Hùng.

Bác sĩ Choi báo tin không vui cho HLV Park Hang Seo

Bác sĩ Choi báo tin không vui cho HLV Park Hang Seo

VOV.VN - Bác sĩ Choi Ju Young báo tin không vui cho HLV Park Hang Seo về chấn thương của tiền vệ Huy Hùng.