Erling Haaland trải lòng về mối quan hệ với thuyền trưởng MU

VOV.VN - Erling Haaland trải lòng về mối quan hệ với HLV Solskjaer và những bài học quý giá khi còn là học trò của thuyền trưởng MU ở quê nhà Na Uy.

Erling Haaland thời còn là học trò của Solskjaer ở Molde. (Ảnh: Getty)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Eurosport, Erling Haaland đã chia sẻ câu chuyện về sức ảnh hưởng của HLV Solskjaer, người đang dẫn dắt MU đến sự nghiệp chơi bóng của mình.

Solskjaer từng truyền thụ cho Erling Haaland những kỹ năng “thực chiến” của một tiền đạo, khi hai người còn làm việc ở Molde hồi đầu năm 2018. Đó là thời điểm, Erling Haaland còn non kinh nghiệm và đang có phần khủng hoảng sau khi bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn trước khung thành Kristiansund và Stabaek tại giải VĐQG Na Uy.

“Solskjaer dạy cho tôi vài bí quyết săn bàn. Đầu tiên là dứt điểm một chạm. Không cần dùng quá nhiều lực như muốn xé nát khung thành đối phương. Đó là điều khá mới mẻ và tôi cũng không nắm bắt ngay được. Tôi đã không ghi được bàn nào trong buổi tập hôm ấy.

Solskjaer cũng chỉ cho tôi cách căn nhịp, giữ bình tĩnh và chuẩn bị khi quan sát đường bóng. Thế rồi bạn đánh hơi thấy cơ hội và ghi bàn. Ông ấy đã dạy cho tôi những thứ đáng giá.” – Erling Haaland kể lại.

Erling Haaland bắt đầu thấm thía những bài học của Solskjaer và bùng nổ với cú poker trong vòng 21 phút trước Brann. Kết thúc mùa giải 2018, Erling Haaland là cây làm bàn số 1 của Molde với 16 pha lập công sau 30 lần ra sân.

Erling Haaland liệu có tái ngộ Solskjaer ở MU? (Ảnh: Express)

Ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông hồi đầu năm nay, Solskjaer từng muốn đưa Erling Haaland về MU. Tuy nhiên, mối quan hệ thân tình với Solskjaer không khiến Erling Haaland ngả về phía MU mà lựa chọn đầu quân cho Dortmund.

Nói về nguyên tắc chọn lựa đội bóng của mình, Erling Haaland cho biết đã học được những kinh nghiệm quý giá từ Tor Ole Skullerud, người thầy cũ ở đội U21 Na Uy.

“Bạn phải biết mình là ai, khả năng của mình đến đâu, đội bóng kia như thế nào, có những ai ở đó, họ sẽ phát triển bạn thế nào, giúp bạn hòa nhập ra sao. Tôi nhớ trước khi gia nhập Salzburg, chúng tôi đã cân nhắc rất nhiều lựa chọn trước khi quyết định rằng Salzburg là bến đỗ tốt nhất.” - Erling Haaland chia sẻ.

Salzburg là lựa chọn đúng đắn của Erling Haaland sau khi chia tay Molde ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2019. Trong màu áo Salzburg, Erling Haaland đã gây ấn tượng mạnh với 29 bàn thắng sau 27 lần ra sân.

Tiền đạo người Na Uy tiếp tục có quyết định chính xác khi gia nhập Dortmund, dù được rất nhiều “đại gia” châu Âu theo đuổi ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2020. Trước khi các giải đấu lớn phải tạm hoãn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, Erling Haaland đã ghi 12 bàn trong 11 lần ra sân cho Dortmund và tạo ra ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên