Góc nhìn: Galacticos 3.0 và bộ óc siêu việt của Florentino Pérez

VOV.VN - Chủ tịch Perez đã thay đổi tư duy và đang xây dựng Galacticos 3.0 theo cách khác hoàn toàn khác so với hai lứa thế hệ cầu thủ trước đó.

Florentino Pérez - cha đẻ của Galacticos

Năm 2000 - Florentino Pérez đã khiến cả Tây Ban Nha chấn động khi giành chiến thắng trước Chủ tịch đương nhiệm của Real Madrid - Lorenzo Sanz ở cuộc tranh cử chiếc ghế Chủ tịch “Kền kền trắng”.

Nếu đặt lên bàn cân ở thời điểm đó, Florentino Pérez hoàn toàn lép vế so với Lorenzo Sanz về kinh nghiệm. Tuy nhiên, đó cũng là thời điểm mà tình hình tài chính của Real Madrid không thực sự tốt.

Chủ tịch Florentino Pérez rất thành công trên cương vị người đứng đầu của Real Madrid (Ảnh: Getty).

Trong bối cảnh đó, Florentino Pérez dù không có nhiều kinh nghiệm, nhưng lại dám nghĩ, dám làm và đổi mới tư duy. Ông thắng Lorenzo Sanz vì hứa đưa được Luis Figo - cầu thủ đang khoác áo đại kình địch Barca về sân Bernabeu.

Câu nói “Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” đã đúng trong hoàn cảnh này. Florentino Pérez chi 62 triệu euro để đưa Luis Figo tới sân Bernabeu, mức phí chuyển nhượng kỷ lục thế giới ở thời điểm đó.

Và Luis Figo cũng mở đầu cho công cuộc xây dựng Galacticos 1.0 của Florentino Pérez. Chính sách dùng tiền để chiêu mộ những ngôi sao đã giúp Real Madrid không chỉ thành công trong kinh doanh mà còn gặt hái được các danh hiệu trên sân cỏ.

Trong quá trình từ Galacticos 1.0 đến Galacticos 2.0, Real Madrid vẫn là đội bóng có sức mạnh khó cưỡng. Chỉ tính riêng ở sân chơi Champions League thì dưới sự lãnh đạo của Florentino Pérez, “Kền kền trắng” có 5 danh hiệu. Hiện tại, họ có tổng cộng 13 chức vô địch, kỷ lục ở sân chơi danh giá nhất lục địa già.

Xây dựng Galacticos 3.0 theo phong cách khác

Florentino Pérez đã thành công trong việc xây dựng đội hình Real Madrid theo phong cách Galacticos. Tuy nhiên, theo tính toán thì người đứng đầu “Kền kền trắng” phải chi tới 139,4 triệu Euro cho mỗi danh hiệu.

Nếu nhìn vào con số 139,4 triệu Euro/1 danh hiệu, nhiều người nói Florentino Pérez quá tốn kém. Nhưng, cần phải khẳng định rằng, dưới sự chỉ đạo của người đàn ông sinh năm 1947, tiền không phải là vấn đề với Real Madrid, bởi hàng năm họ vẫn làm ăn có lãi, năm sau tốt hơn năm trước.

Tuy nhiên, Chủ tịch Florentino Pérez với đầu óc của một doanh nhân lọc lõi, ông hiểu rằng, giảm thiểu chi phí cho mỗi danh hiệu, đồng thời giúp đội bóng kiếm tiền đều đặn mới là thành công mỹ mãn.

Real Madrid thành công nhờ chính sách dùng tiền mua danh hiệu của Chủ tịch Florentino Pérez (Ảnh: Getty).

Chủ tịch Florentino Pérez đã tìm ra công thức thành công cho Real Madrid, nhưng ông biết rằng, các đối thủ sẽ học theo mình, thậm chí còn thành công trong thời gian ngắn hơn. Do đó, người đứng đầu Los Blancos phải tìm ra hướng đi mới.

Đó chính nguyên nhân mà trong nửa thập kỷ trở lại đây, trừ trường hợp của Eden Hazard, bản hợp đồng 100 triệu euro ở mùa Hè 2019 thì những cầu thủ mà Florentino Pérez đưa về sân Bernabeu đều rất trẻ, dưới 23 tuổi.

Real Madrid mua Eden Hazard khi cầu thủ này 28 tuổi vì muốn tiền vệ người Bỉ khỏa lấp khoảng trống mà Ronaldo để lại. Nhưng, đến thời điểm này, đây là bản hợp đồng có thể xem là thất bại của “Kền kền trắng” khi cựu cầu thủ Chelsea liên tục dính chấn thương và chưa đóng góp được gì nhiều cho đội bóng.

Nếu như Isco và Dani Carvajal đến Real Madrid ở tuổi 21 thì Marco Asensio cập bến Bernabeu ở tuổi 19. Hai cầu thủ người Brazil là Vinicius Junior và Rodrygo đến Los Blancos khi 18 tuổi.

Tương tự, những gương mặt như Martin Odegaard (16 tuổi), Takefusa Kubo (18 tuổi), Brahim Diaz (19 tuổi), Andriy Lunin (19 tuổi), Eder Militao (20 tuổi) và Federico Valverde (18 tuổi) cũng đến Kền kền trắng từ khi "mặt búng ra sữa".

Rodrygo là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới năm 2020 do GOAL bầu chọn (Ảnh: Getty/Goal).

Mục đích của Chủ tịch Florentino Pérez khá rõ ràng, ông muốn biến “những đứa trẻ” này thành các ngôi sao để xây dựng nên Galacticos 3.0. Nếu theo dõi mặt bằng chung ở châu Âu thời điểm này thì Real Madrid là đội bóng có dàn cầu thủ trẻ chất lượng, giàu tiềm năng nhất.

Những Martin Odegaard, Federico Valverde, Vinicius Junior và Rodrygo đang ngày một trưởng thành và thi đấu rất ấn tượng ở vị trí của mình. Trong số này thì Rodrygo vừa được tờ GOAL bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới năm 2020.

Sau 20 năm áp dụng công thức dùng tiền mua danh hiệu, Chủ tịch Florentino Pérez đã thay đổi tư duy. Thay vì mua những ngôi sao đã thành danh, người đàn ông 73 tuổi đi mua sao trẻ để bồi dưỡng. Tất nhiên, Florentino Pérez có những trinh sát viên đủ tinh ranh để mua được những bản hợp đồng trẻ mà chất, nhằm xây dựng lên thế hệ cầu thủ Galacticos 3.0./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Neymar ủng hộ gần 1 triệu Bảng cho cuộc chiến chống dịch Covid-19
Neymar ủng hộ gần 1 triệu Bảng cho cuộc chiến chống dịch Covid-19

VOV.VN - Neymar đã ủng hộ 5 triệu đô la Brazil (gần 1 triệu Bảng) cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 thông qua UNICEF và một tổ chức từ thiện khác.

Neymar ủng hộ gần 1 triệu Bảng cho cuộc chiến chống dịch Covid-19

Neymar ủng hộ gần 1 triệu Bảng cho cuộc chiến chống dịch Covid-19

VOV.VN - Neymar đã ủng hộ 5 triệu đô la Brazil (gần 1 triệu Bảng) cho cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 thông qua UNICEF và một tổ chức từ thiện khác.

Top 10 ĐTQG có hàng công mạnh nhất PES 2020: Messi giúp Argentina “vô đối“
Top 10 ĐTQG có hàng công mạnh nhất PES 2020: Messi giúp Argentina “vô đối“

VOV.VN - 7 đại diện châu Âu và 3 đại diện Nam Mỹ là nên top 10 đội tuyển có sức mạnh tấn công "khủng khiếp" nhất PES 2020.

Top 10 ĐTQG có hàng công mạnh nhất PES 2020: Messi giúp Argentina “vô đối“

Top 10 ĐTQG có hàng công mạnh nhất PES 2020: Messi giúp Argentina “vô đối“

VOV.VN - 7 đại diện châu Âu và 3 đại diện Nam Mỹ là nên top 10 đội tuyển có sức mạnh tấn công "khủng khiếp" nhất PES 2020.

Biếm họa 24h: Vận may “hiếm có khó tìm” của Paul Pogba
Biếm họa 24h: Vận may “hiếm có khó tìm” của Paul Pogba

VOV.VN - Paul Pogba là cầu thủ có vận may "hiếm có khó tìm" khi liên tục sát cánh với những nhân vật đặc biệt trong thế giới bóng đá.

Biếm họa 24h: Vận may “hiếm có khó tìm” của Paul Pogba

Biếm họa 24h: Vận may “hiếm có khó tìm” của Paul Pogba

VOV.VN - Paul Pogba là cầu thủ có vận may "hiếm có khó tìm" khi liên tục sát cánh với những nhân vật đặc biệt trong thế giới bóng đá.

VFF không đề cập chuyện giảm lương với thầy Park vì dịch Covid-19
VFF không đề cập chuyện giảm lương với thầy Park vì dịch Covid-19

VOV.VN - Theo người đại diện của HLV Park Hang Seo, Lee Dong-jun, VFF không đề cập chuyện giảm lương với chiến lược gia người Hàn Quốc giữa dịch Covid-19.

VFF không đề cập chuyện giảm lương với thầy Park vì dịch Covid-19

VFF không đề cập chuyện giảm lương với thầy Park vì dịch Covid-19

VOV.VN - Theo người đại diện của HLV Park Hang Seo, Lee Dong-jun, VFF không đề cập chuyện giảm lương với chiến lược gia người Hàn Quốc giữa dịch Covid-19.