Góc nhìn: Messi không phù hợp với MU

VOV.VN - Tài năng của Messi là điều không phải bàn cãi, nhưng ở nhiều khía cạnh thì tiền đạo người Argentina không phù hợp với MU.

Bốn điểm đến tiềm năng của Messi

Mối lương duyên của Messi với Barca gần như đã đi đến hồi kết, khi M10 đã yêu cầu ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp được kích hoạt điều khoản đặc biệt để ra đi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Ngay sau khi Messi đòi ra đi, nhiều ông lớn của bóng đá châu Âu đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của M10. Hiện tại, có 4 ứng viên tiềm năng ở thương vụ này là Man City, PSG, Inter Milan và MU.

Trong số này, Man City có lợi thế là được dẫn dắt bởi HLV Pep Guardiola, thầy cũ của Messi ở Barca. Ngoài ra, hệ thống chiến thuật và lối chơi mà nhà cầm quân này xây dựng ở sân Etihad hoàn toàn phù hợp với M10.

PSG là đội bóng lắm tiền nhiều của, nếu Messi đến sân Công viên các Hoàng tử, anh sẽ được hưởng lương cao, được thi đấu cùng đồng đội cũ Neymar, đồng hương Di Maria và tài năng trẻ xuất sắc của bóng đá thế giới Mbappe.

Lối chơi của PSG dưới triều đại của HLV Tuchel thiên về kiểm soát bóng và tấn công, nó rất phù hợp với những tố chất của M10. Tại đây, tiền đạo sinh năm 1987 có thể phát huy được hết những tố chất của mình.

Inter Milan thì sao? Đội bóng Italia có ông chủ là người Trung Quốc, tiềm lực tài chính của đội bóng này cũng rất đáng gờm, họ đủ khả năng để biến Messi thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Inter Milan dưới thời HLV Conte là đội bóng đoàn kết, có cá tính, nhưng lại thiếu một ngôi sao lớn để dẫn dắt đội bóng này đến danh hiệu. Do đó nói Messi là mảnh ghép còn thiếu của nửa xanh thành Milan cũng không quá.

Messi không phù hợp với MU

Trong số những ứng viên chạy đua giành chữ ký của Messi thì MU là trường hợp đặc biệt hơn cả. Họ là câu lạc bộ giàu truyền thống nhất, tài chính không thua kém bất cứ đội bóng nào. “Quỷ đỏ” còn hơn đối thủ về danh tiếng và lượng cổ động viên đông đảo trên toàn thế giới. Điều đó có nghĩa là nếu Messi đến MU thì hai thương hiệu kết hợp với nhau thì hiệu ứng rất lớn, đặc biệt là về mặt thương mại và truyền thông. Nhưng còn về yếu tố chuyên môn thì sao?

Mọi người đều biết rằng, kể từ khi Sir Alex ra đi, MU đã thay nhiều huấn luyện viên, vung nhiều tiền để mua sắm, nhưng chưa thể vô địch Premier League cũng như Champions League. Chiến công lớn nhất của đội bóng này là chức vô địch Europa League dưới thời HLV Mourinho. Vì vậy, họ cần một ngôi sao lớn như Messi để lấy lại vị thế ở nước Anh cũng như sân chơi châu Âu.

Mặc dù vậy, nếu nhìn một cách khách quan thì mua Messi là thương vụ không khả thi của “Quỷ đỏ”. Thứ nhất, Messi đã 33 tuổi, anh vẫn duy trì được phong độ, bằng chứng là M10 giành vua phá lưới La Liga cũng như có số đường kiến tạo nhiều nhất ở mùa giải vừa qua.

Tuy nhiên, Messi lại chưa từng thử sức ở môi trường bóng đá giàu thể lực, tốc độ và khắc nghiệt như Premier League. Do đó, việc thích nghi với môi trường bóng đá Anh vẫn là câu hỏi lớn của chân sút sinh năm 1987.

Thứ hai, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang trong quá trình trẻ hóa đội hình của MU, ông thường xuyên tạo điều kiện cho những gương mặt trẻ và bước đầu đã gặt hái được những thành công nhất định. Nếu như có Messi, chiến lược gia người Na Uy sẽ gặp khó trong việc xếp đội hình.

Cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, những con người mà MU đang có, lối chơi mà “Quỷ đỏ” đang vận hành không hợp với phong cách của M10. Bởi vậy, việc thay đổi cả một hệ thống chỉ vì một tân binh là điều mạo hiểm và điều này cũng không phải là văn hóa ở MU, khi họ luôn đề cao tinh thần tập thể.

Và nguyên nhân quan trọng nữa là vấn đề tiền lương. Để có sự phục vụ của Messi, “Quỷ đỏ” sẽ phải trả mức lương khổng lồ cho M10, điều này sẽ phá hỏng quỹ lương của đội chủ sân Old Trafford. Sanchez là bài học đắt giá mà ban lãnh đạo MU chưa thể quên.

Rõ ràng Messi là một siêu sao và được nhiều đội bóng thèm khát, nhưng với những gì đã phân tích ở trên thì chân sút người Argentina có nhiều điểm không phù hợp với MU. Do đó, “Quỷ đỏ” không nên vung tiền để mua bằng được cầu thủ 33 tuổi ở mùa hè năm nay. Thay vào đó, họ nên chi tiền cải thiện vị trí trung vệ, hậu vệ biên và vị trí tiền đạo cắm để tăng cường sức mạnh, có thể cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải 2020/2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biếm họa 24h: Đâu sẽ là điểm đến lý tưởng mới của Messi?
Biếm họa 24h: Đâu sẽ là điểm đến lý tưởng mới của Messi?

VOV.VN - Biếm họa 24h, đâu sẽ là điểm đến lý tưởng mới của Messi? Thiago Silva chính thức chia tay PSG.

Biếm họa 24h: Đâu sẽ là điểm đến lý tưởng mới của Messi?

Biếm họa 24h: Đâu sẽ là điểm đến lý tưởng mới của Messi?

VOV.VN - Biếm họa 24h, đâu sẽ là điểm đến lý tưởng mới của Messi? Thiago Silva chính thức chia tay PSG.

CĐV Argentina diễu hành, mong Messi trở về khoác áo CLB "thuở ấu thơ"
CĐV Argentina diễu hành, mong Messi trở về khoác áo CLB "thuở ấu thơ"

VOV.VN - Các cổ động viên của CLB Newell's Old Boys - đội bóng "thuở ấu thơ" của Messi rất muốn chân sút này quay trở lại.

CĐV Argentina diễu hành, mong Messi trở về khoác áo CLB "thuở ấu thơ"

CĐV Argentina diễu hành, mong Messi trở về khoác áo CLB "thuở ấu thơ"

VOV.VN - Các cổ động viên của CLB Newell's Old Boys - đội bóng "thuở ấu thơ" của Messi rất muốn chân sút này quay trở lại.

Barca sẽ xây dựng lối chơi xoay quanh Griezmann, dù Messi ở lại hay ra đi
Barca sẽ xây dựng lối chơi xoay quanh Griezmann, dù Messi ở lại hay ra đi

VOV.VN - HLV Ronald Koeman sẽ xây dựng lối chơi của Barca xung quanh Antoine Griezmann, dù rằng Lionel Messi tiếp tục ở lại hay rời khỏi sân Nou Camp.

Barca sẽ xây dựng lối chơi xoay quanh Griezmann, dù Messi ở lại hay ra đi

Barca sẽ xây dựng lối chơi xoay quanh Griezmann, dù Messi ở lại hay ra đi

VOV.VN - HLV Ronald Koeman sẽ xây dựng lối chơi của Barca xung quanh Antoine Griezmann, dù rằng Lionel Messi tiếp tục ở lại hay rời khỏi sân Nou Camp.