Hà Nội T&T vô địch: Hấp dẫn thật đấy, nhưng có fair-play không?
VOV.VN - Chức vô địch của Hà Nội T&T rất hấp dẫn, rất kịch tính nhưng ẩn sau nó còn nhiều vết gợn khiến người hâm mộ không thể không đặt câu hỏi.
Lên ngôi với kịch bản như phim hành động
Chưa bao giờ cuộc đua vô địch V-League lại căng thẳng như mùa giải năm nay. Chức vô địch chỉ được định đoạt vào những giây cuối cùng của mùa giải. Trong khi Hà Nội T&T thắng Thanh Hóa 1-0 thì trên sân Lạch Tray, Hải Phòng dẫn SLNA 3-0.
Nghĩa là chỉ cần Thanh Hóa ghi 1 bàn hoặc Hải Phòng ghi thêm 1 bàn, Hà Nội T&T sẽ mất chức vô địch.
Hà Nội T&T lên ngôi với kịch bản thót tim như phim hành động. (Ảnh: Trọng Phú) |
Thế nhưng, bàn thắng muộn của Gonzalo đã giúp Hà Nội T&T vô địch một cách ngoạn mục. Không ai ngờ một đội bóng thua 4/5 vòng đầu tiên lại lên ngôi vô địch nhờ hiệu số bàn thắng bại.
Hà Nội T&T kết thúc V-League 2016 với 50 điểm, là đội có nhiều trận thắng nhất với 16 trận. Đồng thời là đội bóng sở hữu hiệu số bàn thắng bại cao nhất (+17) và số bàn thua ít nhất khi chỉ để lọt lưới 28 bàn.
Trong lễ ăn mừng, Bầu Hiển tuyên bố: “Xin giành tặng chức vô địch này cho người hâm mộ bóng đá Hà Nội. Đồng thời cũng chúc mừng Hà Nội T&T kỷ niệm 10 năm thành lập, chúc mừng tất cả các CĐV đã đồng hành cùng Hà Nội T&T trong thời gian qua”.
Hà Nội T&T và hành trình “kỳ diệu” đến chức vô địch
Một ông bầu bốn đội bóng, bất công thì sao?
Dù rằng Hà Nội T&T lên ngôi với kịch bản hấp dẫn như vậy, nhưng vẫn khiến cho không ít CĐV cảm thấy không hài lòng. Phó chủ tịch hội CĐV Việt Nam – Trần Song Hải cho biết: “VFF, VPF tuyên bố bầu Hiển không phải ông chủ của 4 đội bóng và không hề sai luật. Nhưng người hâm mộ đều thấy rõ bầu Hiển đã chi phối 4 đội bóng ở V-League như thế nào”.
Dân gian có câu “ba đánh một không chột cũng què”, mà ở đây là “bốn đánh một” thì những ứng viên khác như Hải Phòng, Than Quảng Ninh chịu sao nổi.
Bầu Hiển úy lạo SHB Đà Nẵng, CLB Sài Gòn và nâng cúp với Hà Nội T&T. |
“Một người chi phối 4 đội bóng sẽ khiến cho người hâm mộ không thể thưởng thức trọn vẹn món ăn tinh thần của họ. Hà Nội T&T vô địch thật đấy nhưng những trận đấu của họ trên sân Hàng Đẫy đều vắng hoe. Vậy tôi thử hỏi một ông bầu chi phối đến bốn đội bóng để làm gì?” – Phó chủ tịch hội CĐV Việt Nam Trần Song Hải cho biết.
Điều quan trọng nhất thu hút các CĐV đến sân bóng là tính công bằng, tinh thần fair-play. Nếu một giải đấu mất đi tính chất này, dần dần người hâm mộ sẽ quay lưng và giải đấu chỉ còn cái vỏ. Có lẽ đã đến lúc, VPF và VFF nhìn nhận nghiêm túc về sự việc này để sửa đổi./.
Ảnh: Cầu thủ Hải Phòng khóc khi nhận ngôi Á quân V.League 2016