HAGL và những bài toán cần tìm lời giải trước trận chiến với Nam Định

VOV.VN - HLV Lee Tae-hoon có lý do để đau đầu ở chuyến làm khách trước Nam Định ở Cúp Quốc gia khi HAGL vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần.

HAGL gây ấn tượng khi bất bại sau 2 vòng đấu đầu tiên ở V-League 2020 để đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Điểm nhấn trong chuỗi 2 trận bất bại của HAGL ở sân chơi cao nhất Việt Nam là HAGL sẵn sàng gác bản sắc sang một bên để chơi phòng ngự phản công.

HLV Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định đánh giá: “Qua mỗi mùa giải thì lứa cầu thủ của HAGL chín chắn lên nhiều. Ở mùa giải năm nay, sau 2 vòng đấu đầu tiên ở V-League 2020 thì HAGL chơi khác trước, thi đấu đa dạng hơn, họ không chỉ kiểm soát bóng không mà còn chuyển đổi rất là nhanh từ phòng ngự sang phản công”.

HAGL (áo trắng) chơi thực dụng hơn ở mùa giải năm nay.

Có thể nói, thay đổi của HLV Lee Tae-hoon đã mang đến những tín hiệu tích cực cho HAGL. Nhưng, bên cạnh những mặt tích cực thì HAGL vẫn tồn tại những vấn đề sau 2 trận đấu đầu tiên ở V-League 2020.

Vấn đề đầu tiên là hàng thủ, HAGL đã chiêu mộ Damir Memovic từ SLNA để cải thiện khả năng phòng ngự. Cá nhân Damir Memović đã chơi tốt trong 2 trận đấu đầu tiên ở V-League 2020, nhưng hệ thống phòng ngự của đội bóng phố núi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Bằng chứng rõ rất là ở trận hòa 3-3 trước Viettel trên sân Hàng Đẫy tại vòng 2 V-League 2020. Đội bóng của HLV Lee Tae-hoon dẫn trước đối thủ 2-0 trong hiệp 1, nhưng từ phút 80 trở đi, HAGL đã bị đối phương sút tung lưới 3 lần và may mắn là họ đã ghi được bàn gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ để rời Hàng Đẫy với 1 điểm.

HLV Lee Tae-hoon thừa nhận: “Sau trận đấu với Viettel, chúng tôi bị chỉ trích rất nhiều. Thực sự, đó là một trận hòa đầy tiếc nuối. Ở trận đấu đó, sau khi chúng tôi ghi 2 bàn, các cầu thủ muốn bảo toàn chiến thắng cùng với đó Damir Memović đã hô hào các cầu thủ lùi xuống phòng ngự đã tạo ra khoảng trống để Viettel khai thác”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc đã nhìn ra những vấn đề của HAGL nên trong thời gian nghỉ vì dịch Covid-19, ông vẫn cho đội bóng phố núi tập luyện, cải thiện điểm yếu để hoàn thiện hơn và trở lại mạnh mẽ hơn.

Trong các buổi tập, HLV Lee Tae-hoon đã có những thử nghiệm ở vị trí hàng thủ, đồng thời yêu cầu các tuyến tiền vệ, tiền đạo cũng phải tham gia phòng ngự vì đây là nhiệm vụ chung của toàn đội.

hlv_lee_tae_hoon_vov.jpg

HLV Lee Tae-hoon đã rèn giũa khả năng phòng ngự cho HAGL trong quãng thời gian nghỉ thi đấu vì dịch Covid-19.

HLV Lee Tae-hoon cho biết: “Điều quan trọng là các cầu thủ phải giữ đúng vị trí và cự ly cùng với đó khi cần thiết thì cả đội phải tập trung phòng ngự chứ không phải riêng của tuyến hậu vệ. Tôi đã rèn thói quen đó cho toàn đội, hy vọng họ đã thấm nhuần được điều đó”.

HLV Lee Tae-hoon đã rèn khả năng phòng ngự cho HAGL, nhưng hiệu quả thì vấn còn là dấu hỏi. Câu trả lời chỉ có sau khi đội bóng này đối đầu với Nam Định ở sân Thiên Trường tại vòng loại Cúp Quốc gia 2020.

Ngoài bài toán hàng thủ thì HLV Lee Tae-hoon cũng đau đầu với trường hợp của Văn Toàn. Cầu thủ này dính chấn thương ở trận đấu giao hữu với Đắk Lắk, khả năng ra sân ở trận đấu với Nam Định vẫn còn để ngỏ.

Trong những năm qua, khi mà Công Phượng, Xuân Trường đi “du học”, Tuấn Anh thường xuyên chấn thương thì Văn Toàn là trụ cột trên hàng công của đội bóng phố núi. Ở mùa giải năm ngoái, tiền đạo quê Hải Dương là một trong những cây săn bàn chủ lực của đội bóng phố núi.

Mặc dù Chevaughn Walsh đã nổ súng và chơi tốt khi trở lại khoác áo HAGL. Nhưng, nếu như Văn Toàn vắng mặt ở trận đấu với Nam Định, sức mạnh tấn công của HAGL sẽ bị ảnh hưởng đáng kể vì Toàn và Chevaughn Walsh là cặp bài trùng của đội chủ sân Pleiku.

 

 

Áp lực thứ ba với HLV Lee Tae-hoon là sức nóng từ chảo lửa Thiên Trường (nếu như cổ động viên được vào sân), HAGL sẽ chịu áp lực lớn về mặt tâm lý. Và nếu chiến lược gia người Hàn không giải quyết tốt những vấn đề còn tồn tại, làm tốt công tác tâm lý cho các học trò, HAGL có thể sẽ ôm hận trước Nam Định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Văn Toàn dính chấn thương, bỏ lỡ trận Nam Định - HAGL cuối tuần này?
Văn Toàn dính chấn thương, bỏ lỡ trận Nam Định - HAGL cuối tuần này?

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn dính chấn thương và nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận Nam Định - HAGL ở vòng loại Cúp Quốc gia cuối tuần này.

Văn Toàn dính chấn thương, bỏ lỡ trận Nam Định - HAGL cuối tuần này?

Văn Toàn dính chấn thương, bỏ lỡ trận Nam Định - HAGL cuối tuần này?

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn dính chấn thương và nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận Nam Định - HAGL ở vòng loại Cúp Quốc gia cuối tuần này.

HAGL gia cố hàng thủ trước trận đấu với Nam Định
HAGL gia cố hàng thủ trước trận đấu với Nam Định

VOV.VN - HAGL chú trọng vào việc gia tăng sức mạnh hàng phòng ngự trước trận đấu với Nam Định ở vòng sơ loại Cúp QG 2020.

HAGL gia cố hàng thủ trước trận đấu với Nam Định

HAGL gia cố hàng thủ trước trận đấu với Nam Định

VOV.VN - HAGL chú trọng vào việc gia tăng sức mạnh hàng phòng ngự trước trận đấu với Nam Định ở vòng sơ loại Cúp QG 2020.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2020: Hà Nội FC đại chiến HAGL
Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2020: Hà Nội FC đại chiến HAGL

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2020, Hà Nội FC sẽ tiếp đón HAGL trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h ngày 6/6.

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2020: Hà Nội FC đại chiến HAGL

Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2020: Hà Nội FC đại chiến HAGL

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 3 V-League 2020, Hà Nội FC sẽ tiếp đón HAGL trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19h ngày 6/6.