Hành trình vòng bảng của 16 đội giành vé vào vòng 1/8 World Cup

VOV.VN - Nhìn lại hành trình vượt qua vòng đấu bảng của 16 đội bóng giành vé vào chơi vòng 1/8 World Cup 2018.

Nhất bảng A: Uruguay

Phải chờ tới phút 89 mới có được chiến thắng 1-0 trước Ai Cập ở trận ra quân rồi tiếp tục thắng tối thiểu Saudi Arabia nhưng Uruguay đã thắng đậm 3-0 trước Nga ở lượt trận cuối cùng để giành ngôi đầu bảng A. Thầy trò HLV Oscar Tabarez cũng là đội duy nhất chưa để thủng lưới ở World Cup 2018.

Nhì bảng A: Nga

Đại thắng 5-0 trước Saudi Arabia trong ngày khai mạc rồi tiễn Ai Cập về nước bằng trận thắng 3-1, những tưởng Nga sẽ giành ngôi đầu bảng A nhưng đội chủ nhà World Cup 2018 lại dùng đội hình dự bị và thua Uruguay 0-3 ở lượt trận cuối. 

Nhất bảng B: Tây Ban Nha

Bất ngờ sa thải HLV Julen Lopetegui chỉ 1 ngày trước lễ khai mạc World Cup 2018, Tây Ban Nha vẫn giành vé vào vòng 1/8 với ngôi đầu bảng khi hòa Bồ Đào Nha 3-3, thắng Iran 1-0 và hòa Morocco 2-2. 

Nhì bảng B: Bồ Đào Nha

Sau khi lập hat-trick trong trận hòa kịch tính 3-3 với Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi bàn duy nhất để giúp Bồ Đào Nha thắng Morocco. Ở lượt trận cuối, Bồ Đào Nha đã gặp rất nhiều khó khăn khi hòa Iran 1-1, CR7 đá hỏng phạt đền và suýt phải về nước nếu Taremi tận dụng thành công cơ hội ghi bàn cho Iran ở những phút cuối cùng.

Nhất bảng C: Pháp

Chơi chưa đúng kỳ vọng nhưng Pháp đã hoàn tất mục tiêu giành ngôi nhất bảng C với chiến thắng 2-1 trước Australia, 1-0 trước Peru và trận hòa 0-0 với Đan Mạch. 

Nhì bảng C: Đan Mạch

Chiến thắng 1-0 trước Peru ở trận ra quân giúp Đan Mạch ở vào tình thế thuận lợi. Dù bị Australia cầm hòa 1-1 nhưng Đan Mạch đã giành ngôi nhì bảng sau trận hòa không bàn thắng với Pháp. Thậm chí, Đan Mạch vẫn sẽ đi tiếp nếu thua Pháp ở lượt trận cuối do Peru thắng Australia 2-0.

Nhất bảng D: Croatia

Sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Nigeria trong ngày ra quân, Croatia vùi dập Argentina 3 bàn không gỡ rồi hoàn tất 3 trận toàn thắng ở vòng bảng bằng việc hạ Iceland 2-1.

Nhì bảng D: Argentina

Đứng trước nguy cơ phải về nước sau trận hòa 1-1 với Iceland và thua đậm Croatia, tuy nhiên Argentina đã giành vé đi tiếp nhờ chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Nigeria ở lượt trận cuối. 

Nhất bảng E: Brazil

Gây thất vọng khi hòa Thụy Sỹ 1-1, Brazil tiếp tục trải qua 90 phút khó khăn trước Costa Rica rồi mới có được chiến thắng 2-0 ở những phút bù giờ. Để rồi, Neymar và các đồng đội dễ dàng thắng Serbia ở lượt trận cuối, qua đó giành ngôi đầu bảng E. 

Nhì bảng E: Thụy Sỹ

Sau khi cầm hòa Brazil, Thụy Sỹ có màn lội ngược dòng thắng Serbia 2-1 để giành quyền tự quyết tại bảng E. Trong lượt trận cuối cùng, Thụy Sỹ hòa Costa Rica 2-2 để tiến vào vòng 16 đội.

Nhất bảng F: Thụy Điển

Thắng Hàn Quốc 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Granqvist, Thụy Điển tiếp tục chơi tốt trước Đức và chỉ chịu thua ngược 1-2 vì siêu phẩm của Kroos ở phút 90+5. Ở lượt trận cuối, đội bóng Bắc Âu thắng thuyết phục Mexico 3-0 để tiến vào vòng 1/8 với tư cách nhất bảng F.

Nhì bảng F: Mexico

Khởi đầu bằng việc bất ngờ thắng Đức 1-0, Mexico tiếp tục đánh bại Hàn Quốc 2-1 trước khi bất ngờ thua Thụy Điển 0-3. Nếu Đức thắng Hàn Quốc, Mexico sẽ bị loại nhưng điều ngược lại đã xảy ra và El Tri góp mặt ở vòng 1/8.

Nhất bảng G: Bỉ

Thầy trò HLV Roberto Martinez chính là đội ghi nhiều bàn nhất ở vòng bảng và giành 9 điểm tuyệt đối khi thắng Panama 3-0, Tunisia 5-2 và Anh 1-0.

Nhì bảng G: Anh

Phải chờ tới phút 90+1 để giành chiến thắng 2-1 trước Tunisia nhờ sự tỏa sáng của Harry Kane, Anh đã chơi tưng bừng ở trận sau gặp Panama khi thắng 6-1 và chính thức đi tiếp. Ở lượt trận cuối, HLV Southgate chỉ tung ra đội hình dự bị và Anh thua 0-1 dưới tay Bỉ.

Nhất bảng H: Colombia

Thua sốc Nhật Bản 1-2 trong ngày ra quân, Colombia nhanh chóng xốc lại tinh thần bắng chiến thắng 3-0 trước Ba Lan rồi thắng Senegal 1-0 ở lượt trận cuối để đi tiếp với ngôi nhất bảng H. 

Nhì bảng H: Nhật Bản

Gây ấn tượng mạnh mẽ khi thắng Colombia 2-1 và hòa Senegal 2-2 nhưng Nhật Bản đã gây thất vọng khi thua Ba Lan 0-1 và chỉ đi tiếp vào vòng 1/8 nhờ hơn Senegal ở chỉ số fair-play (hai đội có cùng 4 điểm, 4 bàn thắng, 4 bàn thua nhưng Nhật Bản nhận ít hơn Senegal 2 thẻ vàng). 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 thống kê đáng chú ý sau khi kết thúc vòng bảng World Cup 2018
10 thống kê đáng chú ý sau khi kết thúc vòng bảng World Cup 2018

VOV.VN - Dù mới đi hết vòng bảng nhưng World Cup 2018 đã lập kỷ lục về số quả phạt đền và số bàn đá phản lưới nhà.

10 thống kê đáng chú ý sau khi kết thúc vòng bảng World Cup 2018

10 thống kê đáng chú ý sau khi kết thúc vòng bảng World Cup 2018

VOV.VN - Dù mới đi hết vòng bảng nhưng World Cup 2018 đã lập kỷ lục về số quả phạt đền và số bàn đá phản lưới nhà.

BXH ứng viên vô địch World Cup 2018: Brazil số 1, Bồ Đào Nha hạng 10
BXH ứng viên vô địch World Cup 2018: Brazil số 1, Bồ Đào Nha hạng 10

VOV.VN - Xếp hạng ứng viên vô địch World Cup 2018 tính đến trước vòng 1/8, Brazil là ứng viên số 1, Argentina số 7 và Bồ Đào Nha hạng 10.

BXH ứng viên vô địch World Cup 2018: Brazil số 1, Bồ Đào Nha hạng 10

BXH ứng viên vô địch World Cup 2018: Brazil số 1, Bồ Đào Nha hạng 10

VOV.VN - Xếp hạng ứng viên vô địch World Cup 2018 tính đến trước vòng 1/8, Brazil là ứng viên số 1, Argentina số 7 và Bồ Đào Nha hạng 10.