HLV Chu Đình Nghiêm: “Hà Nội FC không muốn hòa 0-0 với Ceres Negros“

VOV.VN - HLV Chu Đình Nghiêm dự đoán trận bán kết lượt về sẽ có bàn thắng được ghi và Hà Nội FC không muốn đi tiếp với kết quả hòa 0-0 trước Ceres Negros.

Thành viên 2 đội tham dự cuộc họp báo trước trận đấu

Sau trận hòa 1-1 trên đất Philippines ở bán kết lượt đi AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á, các thành viên Hà Nội FC đã phải trải qua hành trình rất vất vả để về nước do chuyến bay bị delay.

Tuy nhiên, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ càng và sẽ cố gắng tận dụng lợi thế sân nhà khi tiếp đón Ceres Negros ở trận lượt về, diễn ra lúc 19h00 ngày mai (25/6).

“Hà Nội FC đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng và sẽ nỗ lực 100% khả năng ở trận lượt về. Dẫu vậy, trong bóng đá không ai có thể nói trước điều gì. Ceres Negros là đội có nhiều kinh nghiệm ở AFC Cup và bàn thắng sân khách của Hà Nội FC cũng không phải lợi thế quá rõ ràng. Do đó, toàn đội phải duy trì sự tập trung tối đa.” – HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

Vị thuyền trưởng Hà Nội FC cũng đưa ra phân tích về lối chơi của Ceres Negros và dự đoán trận đấu ngày mai sẽ có bàn thắng: “Hà Nội FC đã nghiên cứu kỹ lối chơi của đối thủ. Họ thiên về kiểm soát bóng với nhiều cầu thủ có khả năng gây đột biến”.

“Trận đấu ngày mai, tôi tin rằng sẽ có bàn thắng. Chúng tôi không muốn đi tiếp với kết quả hòa 0-0 ở trận lượt về.” – HLV Chu Đình Nghiêm nói thêm.

HLV Chu Đình Nghiêm dự đoán trận bán kết lượt về với Ceres Negros sẽ có bàn thắng

Trong khi đó, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết: “Ceres Negros có nhiều cầu thủ đang khoác áo ĐT Philippines. Các cầu thủ Hà Nội FC cũng đã biết họ. Toàn đội sẽ có phương án tốt nhất cho trận đấu ngày mai”.

Về tình hình lực lượng của Hà Nội FC, ngoài 2 trường hợp chấn thương của trung vệ Trần Đình Trọng và tiền đạo Oseni thì khả năng ra sân của tiền vệ Phạm Đức Huy cũng bỏ ngỏ do bị cảm cúm.

Theo HLV Chu Đình Nghiêm, việc Oseni dính chấn thương nặng trong trận hòa 1-1 với Ceres Negros vừa qua là tổn thất lớn với Hà Nội FC. Trong thời gian tới, đội bóng Thủ đô sẽ phải tích cực tìm người thay thế do tiền đạo này phải nghỉ hết mùa giải 2019./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chấn thương nặng, Đức Chinh phải nương cậy tới “thần y“
Chấn thương nặng, Đức Chinh phải nương cậy tới “thần y“

VOV.VN -Tiền đạo thuộc biên chế của Đà Nẵng- Hà Đức Chinh nhiều khả năng sẽ phải rời sân cỏ ít nhất 2 tháng vì chấn thương cổ chân.

Chấn thương nặng, Đức Chinh phải nương cậy tới “thần y“

Chấn thương nặng, Đức Chinh phải nương cậy tới “thần y“

VOV.VN -Tiền đạo thuộc biên chế của Đà Nẵng- Hà Đức Chinh nhiều khả năng sẽ phải rời sân cỏ ít nhất 2 tháng vì chấn thương cổ chân.

HLV Risto Vidakovic: “Ceres Negros đủ sức đánh bại Hà Nội FC“
HLV Risto Vidakovic: “Ceres Negros đủ sức đánh bại Hà Nội FC“

VOV.VN - HLV Risto Vidakovic và trung vệ Alvaro Silva đều tự tin tuyên bố rằng Ceres Negros đủ khả năng đánh bại Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy.

HLV Risto Vidakovic: “Ceres Negros đủ sức đánh bại Hà Nội FC“

HLV Risto Vidakovic: “Ceres Negros đủ sức đánh bại Hà Nội FC“

VOV.VN - HLV Risto Vidakovic và trung vệ Alvaro Silva đều tự tin tuyên bố rằng Ceres Negros đủ khả năng đánh bại Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy.

Những pha không chiến dũng mãnh nhờ chiều cao 1m85 của Đoàn Văn Hậu
Những pha không chiến dũng mãnh nhờ chiều cao 1m85 của Đoàn Văn Hậu

VOV.VN - Những pha không chiến và ghi bàn dũng mãnh nhờ chiều cao 1m85 của Đoàn Văn Hậu trong màu áo Hà Nội FC.

Những pha không chiến dũng mãnh nhờ chiều cao 1m85 của Đoàn Văn Hậu

Những pha không chiến dũng mãnh nhờ chiều cao 1m85 của Đoàn Văn Hậu

VOV.VN - Những pha không chiến và ghi bàn dũng mãnh nhờ chiều cao 1m85 của Đoàn Văn Hậu trong màu áo Hà Nội FC.