HLV Felix Sanchez: “U23 được tổ chức tốt và rất kỷ luật!“

VOV.VN -HLV Felix Sanchez khẳng định "trận bán kết U23 châu Á này sẽ là cơ hội tiến bộ trong sự nghiệp đối với các cầu thủ".

Tại VCK U23 châu Á 2018, đội bóng của HLV Felix Sanchez Bas là một trong những tập thể có độ tuổi trung bình trẻ nhất tại giải đấu, với đa số các cầu thủ đang trong lứa tuổi từ 19- 21, trong đó có 2 cầu thủ mới 17 tuổi.

HLV Felix Sanchez: "U23 được tổ chức tốt và rất kỷ luật!"
HLV Felix thừa nhận "đây là dàn cầu thủ chúng tôi chuẩn bị cho Qatar 2022, và giải đấu này chỉ là một bước chuẩn bị cho sự kiện quan trọng đó. Thậm chí Tokyo 2020 cũng chỉ là một cột mốc đánh giá sự trưởng thành của họ".

"Tôi tin rằng từ nay tới Qatar 2022 sẽ có một vài cầu thủ phát triển và chơi bóng tại thời điểm đó. Tất nhiên, tôi không kỳ vọng toàn bộ các cầu thủ sẽ đều có mặt trong ĐTQG thi đấu tại World Cup, tuy nhiên, giải đấu này chính là một trải nghiệm bổ ích cho các cầu thủ của chúng tôi", ông Felix nói.

"Chúng tôi không phải chịu áp lực nào khi bước vào trận đấu này, bởi biết rằng ở VCK U23 châu Á, không có đội bóng nào yếu. Và một khi đã vào tới bán kết của giải đấu, đó rõ ràng phải là một đội bóng có tiềm năng và chất lượng chơi bóng cao hơn các đối thủ còn lại".

Ông Felix khẳng định không ngạc nhiên khi đội bóng của mình chạm trán U23 Việt Nam tại bán kết, và cho biết "chúng tôi có sự chuẩn bị cho tất cả các đội bóng tại giải đấu. Chúng tôi đã xem băng ghi hình trận đấu của họ (U23 Việt Nam) và thấy đó là một đội bóng được tổ chức rất tốt, với một hàng phòng ngự chơi kỷ luật. Tôi cũng chú ý một vài cầu thủ trong đội hình của họ. Đó là những người có khả năng tạo ra sự khác biệt trong trận đấu. Xin lỗi, tôi không nhớ rõ tên và số áo của họ, nhưng biết là cần phải yêu cầu các cầu thủ của tôi tập trung chú ý".

"Chúng tôi và U23 Việt Nam chỉ còn cách trận chung kết một trận đấu. Nhưng đó sẽ là một trận đấu hứa hẹn nhiều khó khăn, bởi ai cũng hy vọng sẽ được chơi trận chung kết khi đã và tới giai đoạn này của giải đấu", HLV 42 tuổi chia sẻ.

HLV trưởng U23 Qatar- Felix khẳng định không ngạc nhiên khi đội bóng của mình chạm trán U23 Việt Nam tại bán kết.
Tại vòng bảng, U23 Qatar nằm ở bảng A, cùng các đội Uzbekistan, Oman và chủ nhà Trung Quốc. Sau 3 trận toàn thắng, ghi 4 bàn, thủng lưới 1 lần, U23 Qatar đứng đầu bảng A, gặp U23 Palestine ở vòng tứ kết và giành chiến thắng 3-2, trong đó có một cú đúp của tiền đạo Almoez Alli.

Ở trận đấu này, U23 Qatar đã dẫn trước đối thủ 3-0, trước khi để U23 Palestine rút ngắn tỉ số còn 2-3, với 1 bàn thắng được ghi ở phút 87 và phải chiến đấu vất vả để bảo toàn lợi thế 1 bàn mong manh trong các phút thi đấu còn lại (4 phút bù giờ hiệp 2).

Phát biểu sau trận tứ kết, HLV Felix Sanchez khẳng định "U23 Qatar đã thể hiện sự tiến bộ trong suốt 4 năm qua" - U23 Qatar đứng thứ 4 tại VCK U23 châu Á 2016.

"Đây là đội bóng từng giành chức vô địch giải U19 châu Á 2014 tại Myanmar và họ đã vào tới trận tranh 3-4 tại giải này 2 năm trước ở Qatar. Bây giờ, chúng tôi một lần nữa lại có mặt trong tốp 4 đội cuối cùng ở giải năm nay, trong khi nhiều đội bóng từng vô địch giải này hay đến đây với quyết tâm vô địch đã bị loại. Tôi tin kết quả này là một dấu hiệu tích cực cho bóng đá Qatar và đó là một thành tích đáng lưu ý", HLV người Tây Ban Nha khẳng định. 

Đối mặt với câu hỏi liệu có bao nhiêu phần trăm tin tưởng sẽ giành chiến thắng trong trận bán kết với U23 Việt Nam, HLV Felix cười tươi, nhưng từ chối trả lời, cho biết "sẽ chỉ có thể trả lời câu hỏi đó sau khi trận đấu ngày mai kết thúc. Nhưng tất nhiên, chúng tôi sẽ chơi bóng hết mình để tiếp tục tiến xa ở giải đấu này".  

Dù tỏ ra lạc quan với màn trình diễn của các cầu thủ tại vòng bảng và trận tứ kết, ông Felix vẫn thận trọng khi nói rằng "U23 Việt Nam đều có đủ trình độ để thực hiện một thách thức lớn" cho đội bóng của mình.

"Bất kỳ giải đấu nào cũng có biến số, chúng tôi biết các đội bóng vào đến đây đều rất mạnh và có trình độ tương đương. Chúng tôi hài lòng với việc vào tới giai đoạn này của giải đấu, nhưng ý thức rõ là còn những trận đấu khó khăn ở phía trước", Felix nói.

"Các cầu thủ của chúng tôi đã nỗ lực cao độ ở giải và đã cống hiến một trận cầu đẹp mắt, chất lượng (trước U23 Palestine). Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thành công của đội bóng, ở góc độ tập thể cũng như các cá nhân"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân dung 4 đội bóng giành vé vào bán kết U23 châu Á 2018
Chân dung 4 đội bóng giành vé vào bán kết U23 châu Á 2018

VOV.VN - "Nội soi" sức mạnh của U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc, 4 đội bóng giành vé vào bán kết U23 châu Á 2018.

Chân dung 4 đội bóng giành vé vào bán kết U23 châu Á 2018

Chân dung 4 đội bóng giành vé vào bán kết U23 châu Á 2018

VOV.VN - "Nội soi" sức mạnh của U23 Việt Nam, U23 Qatar, U23 Uzbekistan và U23 Hàn Quốc, 4 đội bóng giành vé vào bán kết U23 châu Á 2018.

14 cầu thủ U23 Việt Nam có khả năng góp mặt trong trận gặp U23 Qatar
14 cầu thủ U23 Việt Nam có khả năng góp mặt trong trận gặp U23 Qatar

VOV.VN - 14 cầu thủ dự kiến của U23 Việt Nam sẽ góp mặt trong trận bán kết với U23 Qatar ở VCK U23 châu Á.

14 cầu thủ U23 Việt Nam có khả năng góp mặt trong trận gặp U23 Qatar

14 cầu thủ U23 Việt Nam có khả năng góp mặt trong trận gặp U23 Qatar

VOV.VN - 14 cầu thủ dự kiến của U23 Việt Nam sẽ góp mặt trong trận bán kết với U23 Qatar ở VCK U23 châu Á.

HLV Park Hang Seo: “U23 Việt Nam khá mệt mỏi!“
HLV Park Hang Seo: “U23 Việt Nam khá mệt mỏi!“

VOV.VN - Trước trận gặp U23 Qatar, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh "thể lực các cầu thủ U23 Việt Nam bị suy giảm và điểm mạnh của U23 Việt Nam chính là tinh thần".

HLV Park Hang Seo: “U23 Việt Nam khá mệt mỏi!“

HLV Park Hang Seo: “U23 Việt Nam khá mệt mỏi!“

VOV.VN - Trước trận gặp U23 Qatar, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh "thể lực các cầu thủ U23 Việt Nam bị suy giảm và điểm mạnh của U23 Việt Nam chính là tinh thần".

“Nội soi” tiền đạo nguy hiểm nhất của U23 Qatar- Almoez Ali
“Nội soi” tiền đạo nguy hiểm nhất của U23 Qatar- Almoez Ali

VOV.VN -Tiền đạo Almoez Ali đang có 5 bàn thắng tại VCK U23 châu Á và là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U23 Qatar.

“Nội soi” tiền đạo nguy hiểm nhất của U23 Qatar- Almoez Ali

“Nội soi” tiền đạo nguy hiểm nhất của U23 Qatar- Almoez Ali

VOV.VN -Tiền đạo Almoez Ali đang có 5 bàn thắng tại VCK U23 châu Á và là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía U23 Qatar.

Điểm mặt những cầu thủ U23 Việt Nam “nổ súng” tại VCK U23 châu Á
Điểm mặt những cầu thủ U23 Việt Nam “nổ súng” tại VCK U23 châu Á

VOV.VN -Điểm lại các cầu thủ U23 Việt Nam đã ghi bàn, qua đó giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo tạo nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á.

Điểm mặt những cầu thủ U23 Việt Nam “nổ súng” tại VCK U23 châu Á

Điểm mặt những cầu thủ U23 Việt Nam “nổ súng” tại VCK U23 châu Á

VOV.VN -Điểm lại các cầu thủ U23 Việt Nam đã ghi bàn, qua đó giúp đoàn quân của HLV Park Hang Seo tạo nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á.