HLV trưởng ĐT nữ Myanmar đánh giá cao ĐT nữ Việt Nam

VOV.VN - HLV trưởng của ĐT nữ Myanmar – ông Reijners Roger cho rằng ĐT nữ Việt Nam là đội bóng mạnh.
 

Trưa nay (2/4) tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các HLV trưởng của ĐT Việt Nam, ĐT Myanmar, Syria, Singapore và Iran đã có mặt để trả lời phỏng vấn trước trận tại vòng loại bảng D Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

ĐT Việt Nam (áo xanh) được đánh giá rất cao tại vòng loại bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.
Chia sẻ với giới truyền thông, HLV trưởng của ĐT Myanmar - ông Reijners Roger cho biết: “Bóng đá nữ Myanmar mới có giải vô địch quốc gia từ 2 năm trở lại đây. Vì vậy, đội tuyển nữ Myanmar còn non trẻ”.

“Tại giải lần này, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tham dự với mục tiêu quyết tâm, cố gắng và thi đấu hết mình, đặc biệt là trận mở màn. Chúng tôi cũng đánh giá cao đội chủ nhà Việt Nam, đó là đối thủ mạnh cần phải vượt qua nếu muốn giành vé dự VCK”, HLV Roger chia sẻ thêm.

Đồng quan điểm với HLV Reijners Roger, HLV trưởng của ĐT nữ Singapore - bà Chen Caiying cũng đánh giá ĐT Việt Nam rất cao, bà cho biết: “Tôi đã đến Hà Nội nhiều lần cùng các đội tuyển nữ trẻ của Singapore tham dự các giải đấu. Tôi biết đội chủ nhà Việt Nam và Myanmar là những đối thủ rất mạnh. Bóng đá nữ Singapore vẫn đang tiếp tục phát triển và chúng tôi tham dự giải với mục tiêu cọ xát, sẽ cố gắng hết sức ở các trận”.

Ngoài ra, tuyển nữ Syria tham dự vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 với lực lượng trẻ và không đặt nặng kết quả, HLV trưởng Abdul Ghani Tatish nói: “Đội tuyển nữ Syria chủ yếu là các cầu thủ trẻ tuổi tham dự giải với mục đích thi đấu cọ xát, thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Vì vậy, chúng tôi không đặt nặng kết quả. Động lực lớn nhất của đội tuyển nữ Syria sau khi tham dự giải đấu này là để tạo bàn đạp, phổ cập bóng đá nữ tại nước mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”
HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”

VOV.VN - HLV trưởng của ĐT bóng đá nữ Quốc gia, ông Mai Đức Chung khẳng định, thể lực của các cầu thủ đã được tăng lên đáng kể sau 1 tuần luyện tập.

HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”

HLV Mai Đức Chung: “Thể lực của ĐT nữ Việt Nam được cải thiện đáng kể”

VOV.VN - HLV trưởng của ĐT bóng đá nữ Quốc gia, ông Mai Đức Chung khẳng định, thể lực của các cầu thủ đã được tăng lên đáng kể sau 1 tuần luyện tập.

ĐT nữ Việt Nam “nhồi thể lực” chuẩn bị quyết đấu ở VL Asian Cup 2018
ĐT nữ Việt Nam “nhồi thể lực” chuẩn bị quyết đấu ở VL Asian Cup 2018

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung cho ĐT nữ Việt Nam tập các bài tập tăng cường thể lực, chuẩn bị cho VL Asian Cup 2018, diễn ra vào tháng 4 tới.

ĐT nữ Việt Nam “nhồi thể lực” chuẩn bị quyết đấu ở VL Asian Cup 2018

ĐT nữ Việt Nam “nhồi thể lực” chuẩn bị quyết đấu ở VL Asian Cup 2018

VOV.VN - HLV Mai Đức Chung cho ĐT nữ Việt Nam tập các bài tập tăng cường thể lực, chuẩn bị cho VL Asian Cup 2018, diễn ra vào tháng 4 tới.

ĐT nữ Việt Nam quyết giành 1 vé dự VCK giải vô địch châu Á
ĐT nữ Việt Nam quyết giành 1 vé dự VCK giải vô địch châu Á

VOV.VN - Từ ngày 3/4 đến 11/4, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ diễn ra các trận đấu bảng D vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

ĐT nữ Việt Nam quyết giành 1 vé dự VCK giải vô địch châu Á

ĐT nữ Việt Nam quyết giành 1 vé dự VCK giải vô địch châu Á

VOV.VN - Từ ngày 3/4 đến 11/4, tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam sẽ diễn ra các trận đấu bảng D vòng loại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

“ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”
“ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, để đạt thành tích cao nhất ở vòng loại bảng D, giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

“ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”

“ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo”

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam sẽ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, để đạt thành tích cao nhất ở vòng loại bảng D, giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.