Thủ tướng Slovakia đồng ý bầu cử sớm sau thất bại tại Quốc hội

VOV.VN - Ngày 17/1, Thủ tướng Slovakia Eduard Heger cho biết, ông sẽ bắt đầu thảo luận việc tổ chức bầu cử sớm sau khi nỗ lực giành đa số trong Quốc hội thất bại.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Heger cho biết, với việc đảng đối lập Tự do và Đoàn kết (SaS) từ chối thành lập một liên minh mới, cũng đồng nghĩa mọi nỗ lực nhằm thiết lập thế đa số trong Quốc hội mới sẽ bị đóng lại.

Thay vào đó, bước tiếp theo ông sẽ làm là mời các nhà lãnh đạo chính trị trong liên minh cũ của mình đàm phán về việc tổ chức bầu cử quốc hội vào cuối năm nay, trước cuộc bầu cử thường kỳ vào tháng 2/2024. Ông Heger cũng đồng ý rằng, mùa thu là thời điểm phù hợp nhất để tổ chức các cuộc bầu cử mới.

Trước đó, Thủ tướng Heger đã cố gắng tập hợp đa số trong quốc hội 150 ghế để thành lập Chính phủ liên minh mới. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị thất bại sau khi đảng Tự do và Đoàn kết từ chối các cuộc đàm phán và ủng hộ một cuộc bầu cử sớm vào tháng 9/2023.

Các cuộc bầu cử sớm đã được toàn bộ phe đối lập ủng hộ, bao gồm cả đảng Tự do và Đoàn kết và phong trào chính phủ Chúng tôi là gia đình của Chủ tịch Quốc hội Boris Kollar. Thậm chí, Đảng đối lập Hlas của cựu Thủ tướng Petr Pellegrini đã công bố rằng sẽ ủng hộ các cuộc bầu cử sớm kể cả là vào tháng 6 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Slovakia yêu cầu tổ chức bầu cử sớm
Tổng thống Slovakia yêu cầu tổ chức bầu cử sớm

VOV.VN - Tổng thống Slovakia Zuzana Čaputová đã thúc đẩy bầu cử sớm sau khi chính phủ nước này thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, làm trầm trọng thêm những bất ổn trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và xung đột ở nước láng giềng Ukraine đang leo thang.

Tổng thống Slovakia yêu cầu tổ chức bầu cử sớm

Tổng thống Slovakia yêu cầu tổ chức bầu cử sớm

VOV.VN - Tổng thống Slovakia Zuzana Čaputová đã thúc đẩy bầu cử sớm sau khi chính phủ nước này thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, làm trầm trọng thêm những bất ổn trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và xung đột ở nước láng giềng Ukraine đang leo thang.

Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia
Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia

VOV.VN - Hầu hết những người di cừ trái phép này đến từ Syria.

Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia

Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia

VOV.VN - Hầu hết những người di cừ trái phép này đến từ Syria.

Slovakia sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về bầu cử sớm vào 1/2023
Slovakia sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về bầu cử sớm vào 1/2023

VOV.VN - Một cuộc trưng cầu dân ý về việc chấm dứt sớm nhiệm kỳ quốc hội bằng trưng cầu dân ý hoặc theo nghị quyết của quốc hội sẽ được triệu tập vào ngày 21/1/2023. Điều này đã được Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova thông báo vào ngày hôm qua (3/11).

Slovakia sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về bầu cử sớm vào 1/2023

Slovakia sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về bầu cử sớm vào 1/2023

VOV.VN - Một cuộc trưng cầu dân ý về việc chấm dứt sớm nhiệm kỳ quốc hội bằng trưng cầu dân ý hoặc theo nghị quyết của quốc hội sẽ được triệu tập vào ngày 21/1/2023. Điều này đã được Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova thông báo vào ngày hôm qua (3/11).