Tổng thống Slovakia yêu cầu tổ chức bầu cử sớm

VOV.VN - Tổng thống Slovakia Zuzana Čaputová đã thúc đẩy bầu cử sớm sau khi chính phủ nước này thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, làm trầm trọng thêm những bất ổn trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng và xung đột ở nước láng giềng Ukraine đang leo thang.

Tổng thống Slovakia Čaputova đã yêu cầu Thủ tướng Eduard Heger và nội các của ông tiếp tục cầm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập nhưng bà cũng khuyến thích nên tổ chức bầu cử sớm vào tháng 1 tới. Slovakia đang phải đối mặt với các cuộc khủng hoảng chính trị và có thể kéo dài trong nhiều tuần để đạt được thỏa thuận cho một liên minh cầm quyền mới.

Khi đó, chính phủ mới cũng sẽ phải đi đến thống nhất các biện pháp để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang gặp khó khăn với hóa đơn năng lượng tăng cao đột biến. Nếu không được thông qua, Slovakia sẽ bắt đầu năm mới với ngân sách tạm thời có nhiều hạn chế quyền hạn chi tiêu của chính phủ. Do vậy, chính phủ tạm quyền sẽ có những ưu tiên trong việc phê duyệt ngân sách để người dân có thể đón một giáng sinh thuận lợi hơn.

Chính phủ của Thủ tướng Eduard Heger (OĽaNO) đã mất đa số ghế vào cuối mùa hè vừa qua sau khi một thành viên liên minh là Tự do và Đoàn kết (SaS) không thành công trong việc yêu cầu Bộ trưởng Tài chính và là người tiền nhiệm của ông Heger, Igor Matovič từ chức.

Khi ông Matovič quyết định không từ chức, Đảng Tự do và Đoàn kết (SaS) quyết định rời khỏi chính phủ, chuyển thành phe đối lập. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đã được tổ chức do những bất đồng giữa các Đảng phái và các chỉ trích chính phủ Slovakia đã thất bại trong việc quản lý, không có các biện pháp hỗ trợ người dân trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, năng lượng.

Tuần tới, quốc hội nước này sẽ bỏ phiếu nhằm thay đổi hiến pháp và cho phép các nhà lập pháp rút ngắn nhiệm kỳ của Quốc hội. Quy định này cần tối thiểu 90 phiếu để yêu cầu sửa đổi được phê duyệt. Tiếp đó, các nhà lãnh đạo của các Đảng phái chính trị sẽ tìm kiếm một thỏa thuận ngày bầu cử sớm, dự kiến ​​có thể tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia
Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia

VOV.VN - Hầu hết những người di cừ trái phép này đến từ Syria.

Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia

Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia

VOV.VN - Hầu hết những người di cừ trái phép này đến từ Syria.

Slovakia sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về bầu cử sớm vào 1/2023
Slovakia sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về bầu cử sớm vào 1/2023

VOV.VN - Một cuộc trưng cầu dân ý về việc chấm dứt sớm nhiệm kỳ quốc hội bằng trưng cầu dân ý hoặc theo nghị quyết của quốc hội sẽ được triệu tập vào ngày 21/1/2023. Điều này đã được Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova thông báo vào ngày hôm qua (3/11).

Slovakia sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về bầu cử sớm vào 1/2023

Slovakia sẽ tổ chức trưng cầu dân ý về bầu cử sớm vào 1/2023

VOV.VN - Một cuộc trưng cầu dân ý về việc chấm dứt sớm nhiệm kỳ quốc hội bằng trưng cầu dân ý hoặc theo nghị quyết của quốc hội sẽ được triệu tập vào ngày 21/1/2023. Điều này đã được Tổng thống Slovakia Zuzana Caputova thông báo vào ngày hôm qua (3/11).

Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia thêm 45 ngày
Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia thêm 45 ngày

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua đã mở rộng kiểm soát tại biên giới với Slovakia thêm 45 ngày tức đến ngày 12/12.

Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia thêm 45 ngày

Séc gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia thêm 45 ngày

VOV.VN - Chính phủ Séc hôm qua đã mở rộng kiểm soát tại biên giới với Slovakia thêm 45 ngày tức đến ngày 12/12.